Không như những mùa giải trước, vị thế độc tôn của Manchester City dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola đang bị đe dọa bởi Liverpool của Jurgen Klopp hay Arsenal của Mikel Arteta đang nỗ lực để vượt qua mùa giải năm ngoái.
Không chỉ vậy, sự trỗi dậy bất ngờ của Aston Villa dưới quyền HLV Unai Emery hay Tottenham Hotspur được dẫn dắt bởi HLV Ange Postecoglou cũng khiến cho mùa giải Premier League năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, ngoài những vị HLV đang thể hiện được sự ổn định của mình thì cũng có không ít HLV đang khiến đội bóng của họ gặp phải tình trạng suy yếu đáng kể như Manchester United dưới sự chỉ đạo của Erik ten Hag hay sự khó khăn trong việc duy trì sự ổn định của Chelsea dưới thời của Mauricio Pochettino.
Trong khi đó, các đội mới thăng hạng như Luton Town, Burnley và Sheffield United đều đang gặp khó khăn để tạo ra những kết quả tích cực trên sân. Còn hai đội bóng đã thoát hiểm ở mùa giải năm ngoái như Everton và Nottingham Forest tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng năm nay.
Trang Goal đã đưa ra một danh sách xếp hạng 5 vị HLV có màn thể hiện tệ nhất Premier League mùa giải này sau 16 vòng đấu đã diễn ra.
1. Erik ten Hag - Manchester United
Chắc chắn việc HLV người Hà Lan xếp ở đầu danh sách này sẽ là một điều bất ngờ khi Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League lúc này. Man United bước vào mùa giải này với kỳ vọng sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch sau khi được tăng cường lực lượng vào mùa hè vừa qua, Quỷ đỏ đã ký hợp đồng với Mason Mount, Rasmus Hojlund, Andre Onana, Sofyan Amrabat và Sergio Reguilon, đồng thời đưa trung vệ kỳ cựu Jonny Evans trở lại đội bóng miễn phí.
Tuy nhiên, thành tích của Ten Hag ở hiện tại còn tệ hơn mùa giải trước, những ngôi sao như Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Casemiro giảm sút phong độ không phanh khiến đội bóng đang trải qua một khởi đầu mùa giải tệ nhất lịch sử kể từ năm 1962. Thua 7 trong số 16 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, trong đó có những trận thất bại đau đớn trên sân nhà trước Crystal Palace, Man City và Bournemouth.
2. Vincent Kompany - Burnley
Cựu cầu thủ của Man City, Vincent Kompany đã chứng minh được năng lực của mình khi giúp Burnley vô địch Championship mùa giải 2022/2023 với một phong cách thi đấu tương tự như cách ông thầy Guardiola vận hành ở The Citizens.
Tuy nhiên, Kompany đã nhanh chóng thấy được sự khắc nghiệt của giải đấu cao nhất nước Anh khi Burnley đang là ứng cử viên xuống hạng trong mùa giải năm nay với vỏn vẹn 8 điểm sau 16 vòng đấu.
3. Mauricio Pochettino - Chelsea
Chelsea đã chi tiêu hơn 1 tỷ bảng Anh cho các cầu thủ mới dưới thời của ông chủ Todd Boehly nhưng hiện họ đang ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với chỉ 5 trận thắng dưới thời HLV mới Pochettino.
HLV người Argentina được tự do mang về các cầu thủ mà ông muốn nhưng những sự bổ sung như Nicolas Jackson và Moises Caicedo đều không thi đấu hiệu quả. Pochettino có thể đổ lỗi cho tình trạng chấn thương ngày càng tăng của đội bóng nhưng Chelsea chỉ có 1 trận thắng trong 5 trận gần đây, trong đó có trận thua 0-2 trước Everton, đội đang đứng ở gần cuối BXH khiến cho người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về năng lực vị thuyền trưởng của họ.
4. Steve Cooper - Nottingham Forest
Tưởng chừng chiến thắng ấn tượng 2-0 của Nottingham Forest trước Aston Villa vào ngày 5/11 sẽ tạo động lực cho đội bóng của HLV Cooper thi đấu tốt hơn nhưng các trận thua thất vọng trước West Ham, Brighton, Everton và sau đó là trận thua 0-5 trên sân của Fulham dường như đặt tình cảnh của Cooper đến sát bờ vực.
Chủ sở hữu của Forest và người hâm mộ dường như đã cạn kiệt sự tin tưởng đối với HLV người xứ Wales khi đội bóng của họ đang có nguy cơ xuống hạng trong mùa giải năm nay.
5. Roy Hodgson - Crystal Palace
HLV lão làng Roy Hodgson đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số từ khi trở lại với Palace và giúp đội bóng tránh được cảnh xuống hạng ở mùa giải trước.
Palace bắt đầu mùa giải mới với chiến thắng ấn tượng trước Man United tại Old Trafford vào ngày 30/9 nhưng kể từ đó thì đội bóng của HLV 76 tuổi gặp phải vấn đề lớn ở khâu dứt điểm sau sự vắng mặt của Michael Olise và Eberechi Eze.
Mặc dù, Palace đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận thua ngược trước Liverpool ở vòng đấu vừa rồi nhưng điều đó cũng không khiến người hâm mộ hài lòng khi họ có quyền đòi hỏi nhiều hơn từ một đội hình tài năng có thể giành một vị trí ở nửa trên BXH như những mùa trước đó.