1. Nuno Santo (Tottenham Hotspur)
Nuno Santo rời Wolverhampton để tiếp quản chiếc ghế nóng ở Tottenham Hotspur mà Jose Mourinho bỏ lại. Đến Spurs, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha gánh vác trọng trách tái thiết đội bóng, đặc biệt trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Harry Kane chuẩn bị rời đội bóng.
Tài thao lược của Santo đã được kiểm chứng qua nhiều năm, song khả năng ông phải chia tay Gà trống sớm là hoàn toàn có thể. Bởi lẽ, ở phần đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2021/22 đội bóng thành London phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Manchester City, Wolverhampton Wanderers, Chelsea, Arsenal, West Ham và cả Manchester United.
2. Xisco Munoz (Watford)
Xisco Munoz là một HLV lần đầu tiên làm việc ở Ngoại hạng Anh. Ông chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt một CLB chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt. Trước khi đến Watford, Xisco chỉ mới kinh qua 1 CLB - đó là Dinamo Tbilisi (thi đấu tại giải vô địch Georgia). Và 1 điều đáng lưu ý rằng tính đến thời điểm này, ông chỉ mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện được 11 tháng.
Đây chính là điều khiến Xisco bị nghi ngờ về khả năng bám trụ lại Watford sau giai đoạn đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên một chút may mắn cho vị thuyền trưởng 40 tuổi là lịch thi đấu của The Hornets là không quá nặng.
3. Steve Bruce (Newcastle United)
Steve Bruce là một vị thuyền trưởng lão làng với giải bóng đá hàng đầu xứ sở sương mù. Tuy nhiên chiếc ghế của ông tại Newcastle không phải lúc nào cũng vững chãi. Ở mùa giải 2020/21, Chích Chòe đã có lúc gặp khốn khó với cuộc đua trụ hạng. Song nhờ sự thăng hoa của bản hợp đồng cho mượn Joe Willock giúp cho họ thoát đi và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12 với 45 điểm.
Nếu không có sự cải thiện về chất lượng đội hình và đặc biệt là gia cố hàng thủ, chắc chắn đội chủ sân St James' Park sẽ lâm nguy ở mùa giải mới.
4. Patrick Vieira (Crystal Palace)
Patrick Vieira lần đầu tiên xuất hiện ở Ngoại hạng Anh với tư cách HLV trưởng. NHM đặc biệt quan tâm đến ông vì thành tích lẫy lừng từng đạt được cùng Arsenal trong quá khứ. Song Vieira không thoát khỏi sự hoài nghi.
Ông từng dẫn dắt New York City FC (Mỹ) và Nice (Pháp) với thành tích không mấy ấn tượng. Tỷ lệ thắng trận của 2 đội bóng nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt không vượt nổi con số 50%. Thậm chí ở Nice chỉ là 39.33%.
5. Bruno Lage (Wolverthampton)
Bruno Lage thay thế Nuno Santo dẫn dắt Wolverhampton tuy nhiên ông không được đánh giá cao trong mặt bằng chung của các HLV tại Ngoại hạng Anh. Trong quá khứ Bruno Lage ông đã kinh qua nhiều CLB với vai trò trợ lý. Đến khi dẫn dắt Benfica ông đã tạo ra một chuỗi trận đáng thất vọng khi chỉ thắng được 2 trong 13 trận liên tiếp. Sau đó, Lage đã bị sa thải.
Liệu với kinh nghiệm ít ỏi 17 tháng tại vị ở Benfica có đủ giúp ông trụ lại Ngoại hạng Anh? Nhất là khi Bầy Sói phải đụng độ 3 đội trong Big Six ngay 3 vòng đấu đầu tiên (lần lượt gặp Leicester City, Tottenham Hotspur và Manchester United).
Arteta phát biểu sau trận thua Tottenham Hotspur