MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    18:48 Thứ hai 30/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Việc bổ sung thêm một cái tên trẻ, chất lượng cho vị trí này là rất cần thiết đối với Man City.

    (BongDa.com.vn) – Vị trí hậu vệ cánh phải của Man City ở mùa giải này vẫn do Bacary Sagna (32 tuổi) và Pablo Zabaleta (30 tuổi) đảm nhiệm. Thế nhưng, cả hai đã có tuổi, lại hay mẫn cảm với chấn thương và phong độ cũng có phần đi xuống. Vậy nên, việc bổ sung thêm một cái tên trẻ, chất lượng cho vị trí này là rất cần thiết đối với Man City: Một mặt nhằm tăng chiều sâu cho hàng thủ, mặt khác cũng là người thay thế cho Sagna và Zabaleta trong tương lai gần.

    Kyle Walker 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    Sau đây là 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

    1. Kyle Walker – Tottenham

    Năm nay 25 tuổi, Kyle Walker hiện đang là trụ cột trong đội hình Tottenham và anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất nhì ở Premier League trong vài mùa giải gần đây. Điểm mạnh của cầu thủ người Anh là lối chơi tốc độ và những pha xử lý gọn gàng, mạnh mẽ với khả năng lên công về thủ khá toàn diện. Ngoài ra, Walker còn sở hữu khả năng sút xa và sút phạt khá tốt.

    Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí hậu vệ phải của Man City ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai gần. Bởi Walker không những có tài năng và kinh nghiệm, mà anh còn luôn duy trì được phong độ một cách ổn định qua các mùa giải.

    2. Mario Fernandes – CSKA Moscow

    Mario Fernandes 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    Mario Fernandes nổi lên trong màu áo CLB Gremio (Brazil) và anh từng được rất nhiều ông lớn ở châu Âu như Inter, Barcelona, Porto, Bayern, Man United, Real liên hệ. Tuy nhiên, anh chọn nước Nga và khoác áo CSKA Moscow.

    Tuy là người Brazil nhưng hậu vệ cánh phải 25 tuổi này thi đấu thực dụng và kỷ luật. Với khả năng cắt bóng nhanh gọn, không chiến đầy uy lực nhờ chiều cao lý tưởng (1m88) và phán đoán tình huống cực kỳ tinh tế. Bên cạnh đó, Fernandes rất nguy hiểm trong những đợt tham gia tấn công nhờ khả năng tạt bóng cực tốt của mình.

    3. Daniel Carvajal – Real Madrid

    Daniel Carvajal 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    Daniel Carvajal sinh năm 1992 và anh mang quốc tịch Tây Ban Nha. Mùa giải trước, anh thi đấu rất hay trong màu áo Real. Nhưng hiện tại, Carvajal đang khó khăn cạnh tranh suất đá chính với người đồng đội Danilo.

    Carvajal không cao (1m73) nhưng bù lại, anh nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh trong các pha xử lý bóng lẫn qua người. Điểm mạnh của hậu vệ người TBN là khả năng tham gia tấn công và các pha phối hợp bóng ngắn. Trong phòng thủ anh cũng tỏ ra khá chắn chắn và hoạt động rất chăm chỉ như một chú ong thợ.

    4. Fabinho – As Monaco

    Fabinho 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    Fabinho là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Brazil và hiện anh đang chơi rất lên trong màu áo Monaco. Cầu thủ sinh năm 1993 này có tốc độ và nền tảng kỹ thuật cực kỳ đáng nể. Fabinho có khả năng đọc trận đấu tốt, phòng ngự hiệu quả và rất nguy hiểm trong các pha hỗ trợ tấn công với khả năng chuyền và tạt đạt độ chính xác khá cao.

    Fabinho đã từng được Man City liên hệ ở những mùa chuyển nhượng gần đây. Đây cũng là một lựa chọn phù hợp với túi tiền và cũng khá chất lượng.

    5. Sime Vrsaljko – Sassuolo

    Sime Vrsaljko 5 hậu vệ phải Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    Cầu thủ sinh năm 1992 này được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của đội bóng vùng Balkan và hiện anh đang khoác áo CLB Sassuolo tại Serie A.

    Vị trí sở trường của Vrsaljko là hậu vệ cánh phải nhưng khi cần anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh. Vrsaljko sở hữu kỹ thuật khéo léo và rất nhanh nhẹn trong tấn công lẫn phòng ngự.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...