MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • 5 dự đoán cho VCK EURO 2020: CR7 là Vua phá lưới; Pháp lên ngôi vô địch?

    16:52 Thứ sáu 04/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn EURO 2020 sắp sửa khởi tranh. Sau đây là 5 dự đoán thú vị nhất về cục diện của giải đấu danh giá nhất lục địa già ở cấp độ đội tuyển.

    5. Hiện tượng của giải đấu – Ba Lan

    Nhắc đến ĐT Ba Lan, người ta nghĩ ngay đến Robert Lewandowski – một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Lewy là chủ nhân của giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21 khi ghi 41 bàn thắng chỉ trong 29 lần ra sân tại Bundesliga.

     - Bóng Đá

     Lewy là niềm hy vọng của ĐT Ba Lan.

    Tuy nhiên “Đại bàng trắng” không sở hữu nhiều ngôi sao tiệm cận, chứ chưa nói tới đạt đến đẳng cấp của ngôi sao Bayern Munich. Mặc dù vậy với một lực lượng đồng đều cùng lối chơi gắn kết, thầy trò HLV Paulo Sousa sẽ là nhân tố đáng chú ý tại VCK EURO 2020 lần này.

    4. Cầu thủ xuất sắc nhất giải – N’Golo Kante

    Tiền vệ người Pháp in đậm dấu ấn của mình trong chiến tích vô địch Champions League của Chelsea. Kante thậm chí được UEFA vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở 2 lượt trận bán kết và vòng chung kết.

    Hiện cầu thủ 30 tuổi đã hội quân cùng ĐT Pháp để chuẩn bị cho VCK EURO 2020. Kante vẫn sẽ là nhân tố không thể thay thế. Nếu tiếp tục duy trì phong độ chói sáng và giúp Les Bleus đoạt chức vô địch, không có gì ngạc nhiên khi Kante sẽ được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

    3. Điều bất ngờ nhất – Eden Hazard hồi sinh

    Kể từ khi đầu quân cho Real Madrid, sự nghiệp của Hazard tuột dốc không phanh. Cựu sao Chelsea trải qua mùa giải khá thất vọng khi thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh. Tuy nhiên, HLV của ĐT Bỉ - Roberto Martinez vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò ở kỳ EURO lần này.

    Đẳng cấp của ngôi sao 30 tuổi là không phải bàn cãi. Nhận được sự tin tưởng của HLV và các đồng đội tại ĐTQG, Hazard được kỳ vọng sẽ trình diễn thứ bóng đá đã làm nên tên tuổi của mình.

     - Bóng Đá

    Hazard sẽ hồi sinh? 

    2. Chủ nhân Chiếc giày Vàng – Cristiano Ronaldo

    Ở mùa giải vừa qua, CR7 là chủ nhân của giải thưởng Vua phá lưới Serie A với 29 pha lập công sau 33 lần ra sân. Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn đang cho thấy khả năng săn bàn khủng khiếp và chưa có dấu hiệu bị mai một. ĐT Bồ Đào Nha tham dự EURO 2020 được đánh giá cao hơn rất nhiều so với giải đấu EURO 2016 trước đó mà họ lên ngôi vô địch. Với những nguồn “tiếp đạn” chất lượng như Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva… Ronaldo chắc chắn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

    1. Nhà vô địch – Pháp

    Lực lượng và sức mạnh của ĐT Pháp không hề bị suy giảm so với lần vô địch World Cup 2018. Thậm chí với sự trở lại của Karim Benzema, Les Bleus được đánh giá là như “hổ mọc thêm cánh”. Một đội hình sở hữu hàng loạt ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, trải đều cả 3 tuyến, Pháp chính là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

    Cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford

     
    Endo | 16:22 04/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...