MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 5 đội trưởng tương lai của các đại gia châu Âu

    08:28 Thứ năm 23/09/2021

    BongDa.com.vn Dù tuổi đời trẻ, thế nhưng họ đều sở hữu những tố chất bẩm sinh để vươn tầm thành thủ lĩnh của đội nhà.

    5 - Ansu Fati (Barcelona)

    Fati được giới chuyên môn nhìn nhận là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Barcelona thời điểm hiện tại. Ở tuổi 18, sao trẻ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng bộc lộ năng khiếu khiến nhiều người phải trầm trồ.

    Fati ra mắt đội chủ sân Nou Camp cách đây 2 năm và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Pha lập công ở trận hòa 2-2 giữa Barcelona và Osasuna giúp Fati trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Blaugrana.

    5 players who could be future captains at boyhood clubs - Bóng Đá

    Fati trong màu áo Barcelona.

    Ở mùa giải đầu tiên ra mắt đội 1, Fati đóng góp 8 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 33 trận đấu trên mọi đấu trường. Chấn thương đầu gối khiến tài năng trẻ người Tây Ban Nha bị gián đoạn quá trình phát triển ở mùa giải 2020/2021.

    Sau sự ra đi của Lionel Messi mùa hè qua, chiếc áo số 10 trứ danh đã được Fati thừa kế. Một minh chứng cho thấy Barcelona coi trọng Fati ra sao. Anh hứa hẹn là thủ lĩnh tương lai của đội bóng Tây Ban Nha.

    4 - Marcus Rashford - Man United

    5 players who could be future captains at boyhood clubs - Bóng Đá

    Rashford là tương lai hàng công Man United.

    Tiền đạo người Anh ra mắt đội 1 Quỷ đỏ ở mùa giải 2015/2016. Kể từ đó đến nay, Rashford đạt bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tuyển thủ Tam Sư thuộc mẫu tiền đạo cánh sở hữu tốc độ nhanh nhẹn, những pha dẫn bóng giàu đột biến xâm nhập vòng cấm địa đối phương.

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ngôi sao 23 tuổi còn được đánh giá cao ở tố chất thủ lĩnh. Rashford là nhân vật nổi tiếng ở xứ sương mù khi anh có các hành động từ thiện nhằm tổ chức các bữa ăn miễn phí cho trẻ em giai đoạn đại dịch COVID-19 hoành hành ở châu Âu.

    Những yếu tố trên giúp Rashford tạo tầm ảnh hưởng không nhỏ trong phòng thay đồ Man United. Kịch bản Rashford đeo trên tay tấm băng đội trưởng Quỷ đỏ có thể xảy ra trong tương lai.

    3 - Presnel Kimpembe

    5 players who could be future captains at boyhood clubs - Bóng Đá

    Trung vệ Kimpembe.

    Kimpembe là sản phẩm đào tạo ưu tú của học viện PSG. Anh ra mắt đội 1 ở mùa giải 2014/2015 ở tuổi 19. Bắt đầu từ mùa giải 2016/2017, trung vệ người Pháp dần khẳng định chỗ đứng trong màu áo gã nhà giàu nước Pháp.

    Trung vệ 26 tuổi có sự trưởng thành vượt bậc thời gian qua. Kimpembe là thành viên của tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Việc thi đấu bên cạnh 2 người đàn anh Thiago Silva và Marquinhos giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Kimpembe.

    Nếu tiếp tục thăng tiến ở giai đoạn tới, Kimpembe sẽ lãnh trọng trách đội trưởng PSG vào một ngày không xa.

    2  - Mason Mount (Chelsea)

    5 players who could be future captains at boyhood clubs - Bóng Đá

    Tiền vệ Mason Mount.

    Mount là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất xứ sương mù vào lúc này. Mùa giải năm ngoái, anh góp công lớn trên hành trình Chelsea vô địch Champions League. Mùa hè qua, ngôi sao 22 tuổi để lại dấu ấn khá lớn khi Tam Sư lọt đến trận chung kết EURO 2020.

    Mount ra mắt đội 1 Chelsea ở mùa giải 2019/2020 sau quãng thời gian khoác áo Vitesse và Derby County dưới dạng cho mượn từ The Blues. Kể từ đó đến nay, Mount có hơn 100 trận đấu cho đội bóng phía Tây London.

    Nếu Cesar Azpilicueta rời đi, chiếc băng đội trưởng Chelsea nhiều khả năng sẽ được giao lại cho Mount.

    1 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

    5 players who could be future captains at boyhood clubs - Bóng Đá

    Hậu vệ 22 tuổi có tố chất thủ lĩnh. 

    Năm 2006, hậu vệ người Anh gia nhập lò đào tạo trẻ đội chủ sân Anfield ở tuổi lên 6. Alexander-Arnold từng bước thăng tiến trước khi anh có màn ra mắt đội 1 Liverpool vào năm 2016. Kể từ đó trở đi, anh có bước phát triển thần tốc.

    Ở tuổi 22, Alexander-Arnold là hậu vệ phải hàng đầu tại châu Âu. Tuyển thủ Tam Sư góp công lớn trên hành trình Liverpool vô địch Champions League và Premier League. Việc Liverpool trao cho Alexander-Arnold bản hợp đồng mới chứng minh Klopp xem trọng cậu học trò ra sao.

    Nếu Jordan Henderson rời khỏi sân Anfield, Alexander-Arnold hứa hẹn là ứng cử viên lý tưởng cho tấm băng đội trưởng Liverpool.  

    (Theo Sportskeeda)

    Ansu Fati nhận áo số 10 Barcelona:

     
    Anh Nguyễn | 07:58 23/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...