MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • 5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia

    22:00 Thứ hai 07/06/2021

    BongDa.com.vn Với một dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến, HLV Gareth Southgate có thể để Tam sư xuất phát với rất nhiều đội hình khác nhau ở trận gặp Croatia.

    1. Đội hình 4-2-3-1 xoay quanh Mount

    5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia - Bóng Đá

     

    Nếu ở Manchester City, Foden được Pep Guardiola ca ngợi rất nhiều thì Mason Mount cũng là một quân bài chiến lược của Chelsea. Tiền vệ người Anh đã chơi rất hay và giúp The Blues đăng quang ở sân chơi Champions League sau 8 năm chờ đợi. 

    Với đội hình này, Tam sư sẽ rất mạnh trong những pha chồng biên. Đôi cánh Grealish-Sancho đã thi đấu cực tốt ở trận giao hữu gần nhất gặp Romania. Thế nên, nhiều khả năng bộ đôi này sẽ được tung vào sân trong cuộc đụng độ với Croatia. 

    2. Đội hình 4-2-3-1 xoay quanh Foden

    5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia - Bóng Đá

     

    Đây là một đội hình cân bằng với Phil Foden được chơi cao như một hộ công phía sau Harry Kane. Ben White, hậu vệ mới được gọi lên triệu tập để thay thế cho Trent Alexander-Arnold, được chơi ở vị trí trung vệ trong trường hợp Harry Maguire không kịp bình phục chấn thương. 

    Dấu hỏi lớn nhất ở đội hình này chỉ nằm ở vị trí tiền vệ cánh khi Marcus Rashford lẫn Raheem Sterling đều không đạt phong độ tốt ở mùa giải vừa qua. 

    3. Đội hình 4-3-3 giàu sức tấn công

    5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia - Bóng Đá

     

    Đây là một đội hình phù hợp để Tam sư chơi đôi công với Croatia. Họ chỉ có đúng một cầu thủ giỏi phòng ngự ở giữa sân là Jordan Henderson. Tuy nhiên, ưu điểm của nó là kết hợp được cả Foden và Mount ở hàng tiền vệ. Bên cạnh đó, hai hậu vệ cánh cũng sẽ có đất diễn nhiều hơn trong đội hình 4-3-3. Một thử nghiệm đáng chờ đợi cho HLV Gareth Southgate

    4. Đội hình 3-5-2 cổ điển

    5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia - Bóng Đá

     

    Trong vài năm trở lại đây, tuyển Anh thích chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Đây là một đội hình cho phép họ xây dựng một thế trận chắc chắn ở phần sân nhà. Tuy nhiên, để Sancho chơi cao ngay sau Kane là một thử nghiệm liều lĩnh. Tất cả chúng ta đều biết rằng, cầu thủ này mạnh kĩ năng leo biên và thường xuyên băng cắt vào trong để dứt điểm. Để anh vào chơi ở trung lộ đồng nghĩa không gian hoạt động của Sancho sẽ bị bó hẹp lại. 

    5. Đội hình 3-4-2-1

    5 đội hình mà tuyển Anh có thể dùng trận ra quân gặp Croatia - Bóng Đá

     

    Ở đội hình này, Tam sư sẽ có hai hộ công thi đấu sau lưng Kane. Grealish và Sterling thì không hề xa lạ khi được bố trí đá ở đây. Sự táo bạo cách chọn nhân sự còn đến ở chỗ Saka được đá hậu vệ trái thay cho Ben Chilwell. Ở Arsenal, từng đảm đương vai trò này nhưng khi lên tuyển thì cách anh phối hợp với các đồng đội vẫn là một dấu hỏi. Song, Saka và Grealish chắc chắn sẽ tạo ra một cơn lốc bên đường biên trái của Tam sư. 

    Tất cả các pha làm bàn của Kane ở Premier League mùa này:

     
    Ngọa Long | 21:30 07/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...