MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • 5 điều rút ra sau trận đầu tiên của Man Utd trên đất Mỹ

    15:57 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Có nhiều tín hiệu tích cực cho Quỷ đỏ thành Manchester sau cuộc đối đầu với Club America.

    Thầy trò HLV Jose Mourinho đã bắt đầu chuyến du đấu trên đất Mỹ bằng trận hòa 1-1 với Club America. Juan Mata là người đã ghi bàn thắng giúp cho Manchester United tránh khỏi một khởi đầu tệ hại. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực từ các cầu thủ sau trận đấu vừa qua.

    Tahith Chong có thể là "nhân tố đặc biệt"

    Cầu thủ người Hà Lan là cái tên được dự đoán sẽ ra mắt đội một ở mùa giải 2018/19. cùng với đó là Angel Gomes. Thời điểm này còn quá sớm để có thể khẳng định Tahith Chong là một ngôi sao mới. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng trước Club America là bước khởi đầu hoàn hảo cho tiền vệ có mái tóc xù đặc biệt.

    5 điều rút ra sau trận đầu tiên của Manchester United trên đất Mỹ - Bóng Đá

     Tahith Chong chơi đầy ấn tượng kể từ khi được tung vào sân.

    Chính Tahith Chong là người đã tung ra đường chuyền cho Ander Herrera đánh đầu trúng cột dọc, và gián tiếp dẫn đến pha ghi bàn của Juan Mata. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Jose Mourinho đã ám chỉ cậu học trò có thể là một ngôi sao lớn trong tương lai. Tuy nhiên, ở tuổi 18 cầu thủ người Hà Lan vẫn còn nhiều điều phải là nếu muốn phát triển thêm.

    Sự "sắc nét" của Anthony Martial

    Cầu thủ người Pháp sẽ là cái tên có mặt trong trận đấu ở vòng 1 Premier League gặp Leicester City. Khi Marcus Rashford và Romelu Lukaku được nghỉ ngơi, Anthony Martial sẽ là ưu tiên số một cho vị trí tiền đạo cắm. 

    5 điều rút ra sau trận đầu tiên của Manchester United trên đất Mỹ - Bóng Đá

     Anthony Martial đang cho thấy những dấu hiệu tích cực.

    Cựu tiền đạo AS Monaco đã có hiệp đấu ấn tượng, với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Điều này chứng tỏ cầu thủ người Pháp vẫn là cái tên lợi hại khi được trả về vị trí trung phong. Đây là dấu hiệu có lợi cho cả Anthony Martial lẫn ban huấn luyện Manchester United.

    Trước Tour du đấu, người đại diện Philippe Lamboley không ít lần tiết lộ thân chủ của mình có ý định ra đi. Tuy nhiên, nhiều khả năng tương lai của Anthony Martial vẫn là ở sân Old Trafford sau những gì đã thể hiện.

    Dấu hiệu tích cực từ Demitri Mitchell

    Cầu thủ 21 tuổi đã chơi ổn định khi được mang cho mượn trong màu áo Hearts. Demetri Mitchell thi đấu ở vị trí hậu vệ trái tại đội bóng Scotland. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 đã xuất phát trong vai trò tiền vệ cánh ở trận đấu vừa qua.

    Demetri Mitchell đã phối hợp tương đối tốt với Anthony Martial. Dù không thi đấu quá ấn tượng nhưng tuyển thủ U20 Anh đã chơi tròn vai. Điều này sẽ khiến HLV Jose Mourinho đắn đo trong việc quyết định có tiếp tục để hậu vệ 21 tuổi đi "du học" hay không.

    Chiêu mộ Lee Grant là quyết định thông minh

    Không phải là bản hợp đồng được mong đợi của M.U trong phiên chợ Hè, nhưng chiêu mộ Lee Grant là quyết định sáng suốt của ban lãnh đạo Quỷ đỏ. Thủ môn 35 tuổi đã có hai pha cứu thua để bảo toàn tỉ số 0-0 trong hiệp 1. 

    5 điều rút ra sau trận đầu tiên của Manchester United trên đất Mỹ - Bóng Đá

     Lee Grant đã chơi tròn vai trong trận ra mắt.

    Cựu thủ thành của Stoke City không chỉ đơn giản là sự lựa chọn số 3 tại sân Old Trafford. Lee Grant sẽ là "cố vấn" cho Joel Pereira, người đã được tung vào sân ở hiệp 2.

    Matteo Darmian nên ra đi để chơi bóng thường xuyên

    Hai sự lựa chọn bên hành lang cánh của Jose Mourinho là Luke Shaw và Antonio Valencia. Dù không mắc nhiều sai lầm nhưng Matteo Darmian cho thấy phong độ đi xuống của mình. Nếu muốn có cơ hội ra sân thường xuyên, tuyển thủ Italia nên cân nhắc rời Manchester United ngay trong phiên chợ Hè.

    Juventus đang là đội bóng muốn đưa hậu vệ 28 tuổi trở lại Serie A. Bên cạnh đó, Inter Milan cũng đánh tiếng muốn chiêu mộ cựu cầu thủ Torinho.

    Kha Võ | 15:30 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...