MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • 5 điều rút ra ở trận Ukraine 1-1 Pháp

    12:55 Chủ nhật 05/09/2021 | 4

    BongDa.com.vn Cùng nhìn lại những điều đáng chú ý xoay quanh trận hòa của Gà trống trước ĐT Ukraine đêm qua.

    Gà trống sa sút

    Với trận hòa trước ĐT Ukraine, ĐT Pháp đã trải qua chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Gà trống trải qua 5 trận hòa liên tiếp - một thành tích đáng lo ngại khi họ không thể đánh bại những đối thủ được đánh giá yếu hơn như ĐT Bosnia, Hungary hay Ukraine.

    Trong bối cảnh HLV Zinedine Zidane đang "ngồi chơi xơi nước", rõ ràng là HLV Didier Deschamps có lý do để lo ngại về chiếc ghế nóng của mình nếu Pháp không gặt hái được những kết quả tích cực trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Khó khăn đang bủa vây Deschamps.

    Đẳng cấp Paul Pogba 

    Vào đêm qua, có thể nói Pogba là cầu thủ xuất chơi sắc nhất bên phía tuyển Pháp. Anh có đến 66 lần chạm bóng bên phần sân của Ukraine, tung ra tổng cộng 4 pha dứt điểm, đạt tỷ lệ 100% rê bóng qua người thành công, tỷ lệ chuyền chính xác rơi vào khoảng 89%, bao gồm 7/10 đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ (thống kê từ Sofascore).

    Có thể nói, Pogba là nguồn sáng tạo duy nhất của Gà trống trước Ukraine.

    Martial tuyên chiến CR7

    Tưởng chừng như sẽ rời khỏi Old Trafford trong mùa Hè này sau sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, rốt cuộc thì Anthony Martial vẫn quyết định ở lại Man Utd để cạnh tranh vị trí. Rõ ràng, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để Martial tỏa sáng, để chứng minh rằng bản thân đã sẵn sàng cho "cuộc chiến" tại Old Trafford.

    Đây cũng là pha lập công thứ hai của Martial trong màu áo ĐTQG, sau gần... 30 pha dứt điểm không thành bàn.

     - Bóng Đá

     Martial quyết tâm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, và anh không ở lại để dạo chơi.

    Dấu hỏi Ukraine

    Thi đấu kiên cường trước Pháp là thế, nhưng ở lượt trận trước, Ukraine đã bất ngờ bị Kazakhstan cầm chân và đánh mất cơ hội vượt qua ĐT Phần Lan trên bảng xếp hạng bảng D. Hiện tại, Ukraine đang bằng điểm với đại diện đến từ Bắc Âu, thế nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

    Cần biết, Ukraine là một trong những đội bóng có phong độ thất thường nhất tại Vòng loại World Cup 2022. Trong 5 trận đã đấu, họ đều gặt hái được những kết quả hòa, bao gồm cả hai lần cầm chân Pháp. Nhưng đồng thời, Ukraine lại không thể đánh bại được một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Kazakhstan ở cả hai lượt trận.

    Nỗi lo hàng thủ

    Bên cạnh chuỗi trận "bất thắng", thì trong cả 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Pháp đều bị thủng lưới và thậm chí họ còn luôn bị đối thủ dẫn trước. Cần biết, trước khi có chuỗi thành tích tệ hại này, Gà trống đã trải qua 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

    Rõ ràng, Pháp đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng và Deschamps cần phải sớm có một lời giải cho vấn đề này. 

    Deschamps nói về cuộc đối đầu ĐT Thụy Sỹ

     
    Huỳnh Phong | 12:25 05/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...