MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • 5 điểm nhấn Zurich 1-2 Arsenal: Nước mắt tân binh; Cơn đau đầu dễ chịu

    05:57 Thứ sáu 09/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tuy có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng Arsenal vẫn bỏ túi 3 điểm trước Zurich. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

     

    1. Nước mắt tân binh

    Đây là trận ra mắt của Marquinhos với tư cách là cầu thủ trẻ nhất của Arsenal ở trên sân và anh không mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn cho mình.

    Chỉ sau 15 phút bóng lăn, cầu thủ 19 tuổi đã mở tỷ số cho Pháo thủ, với một pha dứt điểm bằng chân phải lạnh lùng vào lưới Zurich. Người ta đã thấy Marquinhos bật khóc trong màn ăn mừng bàn thắng. 

    5 điểm nhấn Zurich 1-2 Arsenal: Marquinhos  - Bóng Đá

     Marquinhos bỏ túi bàn thắng ngay trong trận ra mắt.

    Nhìn một cách tổng thể, thần đồng Brazil đã có một ngày thi đấu cực kỳ ấn tượng bên hành lang cánh phải với 4 đường chuyền tạo cơ hội (key passes), 1 lần qua người thành công và 3 đường tạt bóng chuẩn xác. 

    2. Nketiah lại gây ấn tượng

    Số 14 của Arsenal đã tận dụng thành công trận đấu hiếm hoi được đá chính từ đầu với một bàn thắng quan trọng trong hiệp hai để giúp Arsenal bỏ túi 3 điểm. Đây là pha lập công thứ 19 sau 40 lần ra sân của Nketiah trong màu áo Pháo thủ. 

    Dự kiến, đấu trường Europa League sẽ là nơi Nketiah được thi đấu thường xuyên trong thời gian tới và anh cần tận dụng nó để ghi điểm trước HLV Mikel Arteta.

    3. Màn debut đáng kỳ vọng

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có ít phút chào sân trong trận thua của Arsenal tại Old Trafford. Và NHM Pháo thủ rất nóng lòng muốn xem màn trình diễn của Fabio Vieira trên đất Thụy Sỹ. 

    Nhìn chung, Vieira đã chơi tròn vai. Anh là người khởi đầu pha phản công để mang về bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal. Dù phải chịu sự chăm sóc đặc biệt từ đối thủ, nhưng cựu cầu thủ Porto vẫn giữ được mối liên hệ với Sambi Lokonga và hàng tiền đạo. 

    4. Cơn đau đầu dễ chịu

    5 điểm nhấn Zurich 1-2 Arsenal: Marquinhos  - Bóng Đá

     Tierney tạo ấn tượng tốt với Arteta.

    Kể từ khi Oleksandr Zinchenko đến với Arsenal, anh được xem là sự lựa chọn số 1 của Mikel Arteta nếu khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước Zurich, Kieran Tierney đã chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể chơi tốt ở vai trò hậu vệ cánh nghịch. Tierney đã xuất hiện nhiều ở khu vực giữa sân và cố gắng xuyên phá hàng phòng ngự Zurich bằng những đường phối hợp. Màn trình diễn của Tierney sẽ khiến Arteta có cơn đau đầu dễ chịu trong thời gian tới. 

    5. Thủ lĩnh thứ 2

    Ít ai chứng kiến trận đấu của Granit Xhaka trước Crystal Palace vào năm 2019 có thể nghĩ anh sẽ còn trụ lại CLB, chứ đừng nói đến việc mang băng đội trưởng. Tuy nhiên, đêm qua, Xhaka đã ra sân với vai trò thủ quân thay Odegaard.

    Tuyển thủ Thụy Sỹ liên tục bị CĐV đội khách la ó và huýt sáo, vì trong quá khứ anh từng khoác áo kình địch Basel của Zurich. Bỏ qua những sức ép đó, Xhaka đã chơi một trận tuyệt hay với tận 5 đường chuyền tạo cơ hội cho các đồng đội. 

    (theo Mirror)

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 05:27 09/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...