MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Trở lại đường đua

    09:00 Thứ hai 08/02/2021 | 5

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng nhọc nhằn nhưng rất quan trọng để bám đuổi nhóm trên.

    1. Sai lầm phải trả giá đắt

    Sheffield United có lẽ thừa hiểu mình phải đối mặt với những vấn đề gì khi Chelsea đang có phong độ thăng hoa. The Blues ra sân với bộ đôi Jorginho và Mateo Kovacic ở khu trung tuyến - những cầu thủ giỏi trong việc kiểm soát thế trận và luân chuyển bóng. Tuy nhiên, The Blades vẫn cho thấy sự kiên cường của mình với lối chơi phòng ngự chủ động.

    5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Tiếng nói của VAR - Bóng Đá

     Nỗ lực muộn màng không thể giúp The Blades có được 1 điểm. 

    Nhưng đáng tiếc thay cho đoàn quân của HLV Chris Wilder, họ đã không thể duy trì được sự tập trung ở những thời khắc then chốt. Và trong hai tình huống "bỏ quên" Timo Werner, đội chủ sân Bramall Lane phải trả giá đắt bằng hai bàn thua. Đây là bài học đắt giá dành cho Sheffield United, nhất là khi CLB này đang thực sự gặp khó trong hành trình trụ hạng của mình.

    2. Di sản của Frank Lampard

    Khi cựu thuyền trưởng Derby County còn tại vị, CĐV nhiều lần nói vui rằng Mason Mount chính là "con rơi" của chiến lược gia người Anh. Bởi lẽ, dù chàng trai sinh năm 1999 đá tốt hay mờ nhạt, ông vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu học trò. Nhưng với những gì tiền vệ 22 tuổi đang làm được, người vui nhất vào lúc này có lẽ là Thomas Tuchel.

    5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Tiếng nói của VAR - Bóng Đá

     Mason Mount vẫn "sống khỏe" dù Frank Lampard bị sa thải. 

    Số 19 của CLB Tây London không những thi đấu năng nổ mà còn hoàn thành tốt vai trò tham gia hỗ trợ tấn công của mình. Trong tình huống ghi bàn khai thông thế bế tắc, Mason Mount đã có pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Timo Werner. Cú dứt điểm bằng chân trái sau đó của cầu thủ sinh năm 1999 cũng "ngọt lịm" và khiến cho fan hâm mộ The Blues phải ngất ngây. 

    3. Olivier Giroud lạc lõng

    Trong trận đấu này, HLV Thomas Tuchel lại cho thấy sự linh hoạt của mình về cách tiếp cận khi quyết định tin tưởng Olivier Giroud ở vị trí trung phong, đồng thời đẩy Timo Werner ra cánh trái. Thực tế cho thấy, cựu sao RB Leipzig đã đáp lại niềm tin của chiến lược gia người Đức với 1 pha kiến tạo. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề suôn sẻ với người đồng đội của anh trên hàng công.

    5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Tiếng nói của VAR - Bóng Đá

     Olivier Giroud chưa thể hiện được nhiều dưới triều đại của HLV mới. 

    Olivier Giroud bắt đầu cho thấy sự lạc nhịp của mình với lối chơi nhanh, trực diện và đầy biến ảo của The Blues dưới thời HLV mới. Chính vì thế, chân sút sinh năm 1986 đã không để lại bất kỳ dấu ấn nào trước khi bị thay ra ở phút 62 để nhường chỗ cho Callum Hudson-Odoi. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy "lão tướng" của Chelsea sắp phải trở lại với ghế dự bị.

    4. Dấu ấn người Đức

    Một trận đấu mà những người Đức đã trở thành tâm điểm giúp The Blues chiến thắng. HLV Thomas Tuchel thành công với triết lý của mình, trong khi Timo Werner chói sáng khi góp công vào cả hai bàn thắng của CLB Tây London. Nhưng không chỉ có vậy, bàn thua của đội khách cũng mang dấu ấn của một người Đức khác chính là Antonio Rudiger.

    5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Tiếng nói của VAR - Bóng Đá

     Timo Werner là điểm nhấn của The Blues ở trận đấu này. 

    Pha đốt lưới nhà của cựu sao AS Roma suýt nữa đã khiến Chelsea phải ôm hận khi Sheffield United đẩy cao đội hình, đồng thời tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió. Rất may cho vị khách tới từ London, Edouard Mendy vẫn chơi tập trung. Dù vậy, Chelsea có lẽ cần phải xem lại khả năng phòng ngự của mình nếu còn muốn vươn xa ở mùa giải năm nay.

    5. Trở lại đường đua

    Chelsea bất bại 4 trận liên tiếp tại Premier League dưới thời của HLV Thomas Tuchel, đó là tín hiệu vô cùng tích cực. Nhưng trên hết, đội chủ sân Stamford Bridge đã chính thức quay lại với cuộc đua giành vé dự Champions League năm sau. Bởi lẽ, trận thắng này giúp cho The Blues có được 39 điểm và chỉ kém đội xếp thứ 4 là Liverpool vỏn vẹn 1 điểm.

    5 điểm nhấn trận Sheffield 1-2 Chelsea: 'Di sản' của Lampard; Tiếng nói của VAR - Bóng Đá

     Bàn thắng của Jorginho chính thức đưa Chelsea trở lại cuộc đua giành vé dự C1.

    Nếu cứ duy trì lối đá như hiện tại, việc CLB Tây London giành chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn là điều nằm trong tầm tay. Và nếu muốn đánh giá xem liệu Chelsea có thể bay cao hơn nữa ở mùa giải 2020/21 này hay không, hãy chờ xem HLV Thomas Tuchel sẽ làm gì trước những đối thủ lớn nằm trong nhóm Big Six. 

    Tuchel: Tôi muốn giành những danh hiệu

     
    Giang Nam | 08:30 08/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...