MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • 5 điểm nhấn Senegal 0-2 Hà Lan: Hai thái cực; Quyết định quá dễ cho M.U

    05:30 Thứ ba 22/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Tuyển Hà Lan chơi không hay hơn Senegal nhưng có chiến thắng nhờ hai pha chớp thời cơ trong trận.

     

    Hà Lan tung ra 10 cú sút và chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích, so với 15 pha dứt điểm và 4 lần đưa bóng đi chính xác của Senegal. Tuy nhiên, họ có 2 bàn và giành trọn 3 điểm. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý xoay quanh trận đấu.

    1. Hai thái cực

    Phong độ của Edouard Mendy xuống thấp ở Chelsea mùa này. Đó là lý do HLV Graham Potter mạnh dạn để anh ngồi dự bị. Không thể phủ nhận Frenkie de Jong và Cody Gakpo có tình huống phối hợp hay, nhưng chính Mendy lao ra cản phá thiếu quyết đoán khiến Senegal thủng lưới.

    5 điểm nhấn Senegal 0-2 Hà Lan: Hai thái cực; Quyết định quá dễ cho M.U - Bóng Đá

     Mendy có màn trình diễn đáng thất vọng.

    Ở lần vào lưới nhặt bóng thứ hai, Mendy không thể bắt gọn cú đá của Memphis Depay và tạo điều kiện cho Davy Klaassen ấn định tỷ số 2-0. Hai sai lầm tệ hại của Mendy thực sự khiến Senegal ôm hận.

    Trái với Mendy, thủ môn Andries Noppert có ngày thi đấu xuất sắc. Anh có 4 pha cản phá (2 trong vòng cấm), 18/23 đường chuyền chính xác, một pha bắt bóng gọn trên không và được Sofascore chấm 8,0 điểm - cao nhất trận.

    2. Giá trị của De Jong

    De Jong là điểm sáng ở hàng tiền vệ Hà Lan. Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona một mình cán đáng nhiệm vụ điều tiết, lùi sâu luân chuyển bóng và tạo cơ hội cho đồng đội. Chính pha câu bóng đẹp mắt theo kiểu lá vàng rơi của De Jong là bước ngoặt cho Hà Lan. Trong 90 phút góp mặt, De Jong có 8/10 lần thắng tranh chấp tay đôi, 52/61 pha chuyền chính xác và được Sofascore chấm 7,7 điểm.

    3. Phong độ khủng của Gakpo

    5 điểm nhấn Senegal 0-2 Hà Lan: Hai thái cực; Quyết định quá dễ cho M.U - Bóng Đá

     Gakpo và De Jong là điểm sáng.

    Tân binh hụt của Man Utd trong hè 2022 chơi năng nổ, tích cực ngay từ đầu trận. Cầu thủ này có pha lao thẳng vào vòng cấm đánh đầu rất hay từ đường chuyền của De Jong để mở tỷ số. Gakpo đang đạt phong độ cao thời gian qua. Trong 4 trận khoác áo ĐTQG gần nhất, Gakpo có 3 bàn và 1 kiến tạo. Tính riêng trong mùa 2022/23, Gakpo ghi 15 bàn và có 18 kiến tạo chỉ sau 27 trận trong màu áo CLB và ĐTQG.

    4. Tiếc nuối Senegal

    Thất bại khó nuốt trôi đối với đại diện châu Phi. Họ chơi ngang cơ Hà Lan với tỷ lệ kiểm soát bóng 46%, tung ra 15 cú sút và 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Hà Lan có 10 cú sút và chỉ 2 lần sút trúng đích. Nhưng khi mà Mendy chơi không tốt, cộng với hàng công thiếu một chút độ sắc bén, Senegal trắng tay trước Hà Lan. Nếu so về thế trận, họ xứng đáng có ít nhất 1 điểm, thậm chí chiến thắng nếu ghi bàn dẫn trước.

    5. Quyết định quá dễ cho Man Utd

    5 điểm nhấn Senegal 0-2 Hà Lan: Hai thái cực; Quyết định quá dễ cho M.U - Bóng Đá

     Điểm số của hai đội do Sofascore chấm.

    Trong hè 2022, Man Utd theo đuổi cả Gakpo và De Jong. Tiếc là vì nhiều lý do, hai thương vụ này đều không thành. HLV Erik ten Hag có kế hoạch bổ sung tiền đạo trong tháng 1/2023. Và giờ, họ không có lý do gì không tiếp cận Gakpo lần nữa. De Jong không muốn rời Barcelona. Nhưng một lời đề nghị khổng lồ có thể khiến CLB xứ Catalan mềm lòng. Với Gakpo và De Jong, Man Utd dễ dàng đưa ra quyết định phải chiêu mộ trong thời gian tới.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 05:00 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...