5 điểm nhấn Senegal 0-1 Colombia: Một mũi tên trúng hai đích
03:30 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Colombia đã có thắng lợi để giành ngôi nhất bảng H. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận đấu.

Senegal thua vì cầu hòa

Khác với 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Ba Lan, Senegal đã không còn tấn công dồn dập khi đối đầu Colombia. Dường như suy nghĩ giành một điểm để đi tiếp đã ảnh hưởng đến lối chơi của đại diện châu Phi.

 - Bóng Đá

 Senegal thi đấu cầu toàn và phải nhận hậu quả.

NHM không còn thấy những pha lên bóng tốc độ, thay vào đó, mỗi khi có bóng, Senegal thường chuyền bóng qua lại ở giữa sân. Đôi lúc, họ lùi sâu và nhường sân cho Colombia. Nhìn chung, lối chơi của Senegal đã đạt được hiệu quả khi gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng công Colombia. Thế nhưng, chỉ cần lơi lỏng trong một tình huống phạt góc, Senegal đã phải trá giá. Đánh mất chính mình, Senegal rời giải trong nuối tiếc.

Nỗi lo James Rodriguez

Trong trận đấu ra quân gặp Nhật Bản, James Rodriguez chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Theo lý giải của Jose Pekerman, anh chưa lấy lại thể trạng tốt nhất sau mùa giải căng thẳng.

 - Bóng Đá

 Nỗi buồn của James Rodriguez khi phải rời sân từ sớm.

Tuy nhiên, với việc rời sân ở phút 30 trong trận đấu gặp Senegal, nhiều khả năng James Rodriguez đã gặp chấn thương và chưa hồi phục hoàn toàn khi bước vào giải đấu. HLV Pekerman rất có thể muốn giữ chân cho cậu học trò cưng càng lâu càng tốt. Dù vậy, biến cố trong cuộc chiến với Nhật Bản buộc ông phải sử dụng anh liên tục khi Colombia bị đẩy vào đường cùng. Hậu quả, Pekerman đang đứng trước nguy cơ thiếu vắng James tại vòng knock out.

Mặc cho không còn thăng hoa như cách đây 4 năm, James Rodriguez vẫn là ngôi sao sáng nhất của Colombia.

'Uy quyền' của VAR

Phút 17 hiệp một, Sadino Mane ngã trong vòng cấm sau một pha tắc bóng của hậu vệ Davinson Sanchez. Ngay lập tức, trọng tài chính Milorad Mazic chỉ tay vào chấm phạt đền. Mặc cho các cầu thủ Colombia ra sức phân bua, ông vẫn giữ nguyên quyết định.

 - Bóng Đá

 

Tuy nhiên, đúng lúc đó, trọng tài chính nhận được tín hiệu từ những đồng nghiệp, ông nhanh chân chạy ra ngoài sân để xem lại video. Sau vài chục giây đứng trước màn hình, Mazic đã thay đổi quyết định và hủy bỏ quả phạt đền đã thổi trước đó.

Nếu được hưởng 11m và thực hiện thành công, gần như Senegal đã có tấm vé đi tiếp. Ngày hôm qua, VAR cũng 'tiếp tay' đưa tuyển Đức về nước.

Một mũi tên trúng hai đích

Khoảnh khắc Yerry Mina đánh đầu tung lưới Senegal đã đưa Colombia đi tiếp vào vòng sau. Không những thế, với việc Nhật Bản để thua Ba Lan, ngôi đầu bảng H đã thuộc về tay Colombia.

 - Bóng Đá

 

Điều này giúp họ rơi vào nhánh đấu dễ dàng hơn hẳn so với vị trí nhì bảng H. Colombia sẽ gặp đội nhì bảng G (Anh hoặc Bỉ) ở vòng 16 đội. Nếu vượt qua, đối thủ tiếp theo của Colombia tại tứ kết là Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển. Ngược lại ở nhánh bên kia, Brazil nhiều khả năng là đối thủ Colombia chạm trán một khi đặt chân vào tứ kết.

World Cup buồn cho Lục địa đen

Chỉ sau lượt trận thứ 2, châu Phi đã chứng kiến đến 3 đại diện gồm Ai Cập, Morocco, Tunisia về nước. Mọi hy vọng sau được đặt hết vào Nigeria và Senegal. 'Đại bàng xanh' dù rất nỗ lực vẫn không thể đi tiếp khi nhận bàn thua trước Argentina ở phút 86. Ngày hôm nay, đội bóng chơi ấn tượng nhất của châu Phi, Senegal cũng bị loại cay đắng.

 - Bóng Đá

 

Đã 36 năm kể từ Espana 82, châu phi mới lại không có đại diện ở vòng knock out World Cup. Họ cũng là châu lục duy nhất vắng bóng kể từ vòng 16 đội trên đất Nga. Bên cạnh sự áp đảo của châu Âu (10) và Nam Mỹ (4), CONCACAF cùng châu Á cũng kịp có cho mình 1 đại diện vượt qua vòng bảng (Mexico, Nhật Bản). Một bước lùi để châu Phi nhìn lại và tìm ra hướng đi tốt hơn trong tương lai.

Thành Đạt | 03:10 29/06/2018