MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • 5 điểm nhấn sau trận Leeds 0-0 Chelsea: Chia điểm không đúng lúc, Mendy hóa người hùng

    05:00 Chủ nhật 14/03/2021

    BongDa.com.vn Dù đã rất nỗ lực nhưng Chelsea đã không thể có được kết quả như ý muốn sau khi rời Elland Road.

    Bài toán hàng công chờ Thomas Tuchel giải quyết

    Thomas Tuchel đã để nhiều trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Atletico Madrid. Mặc dù vậy, sức tấn công của The Blues vẫn không hề suy giảm. Họ đã chủ động thực hiện những đường chuyền ngắn ở tốc độ cao trong gần 90 phút.

    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì các chân sút của Chelsea lại không thể làm được. Đã từng có thời điểm bàn thắng ở rất gần The Blues nhưng lại bị Kai Havertz, Ben Chilwell bỏ lỡ. Timo Werner, Callum Hudson-Odoi được tung vào sân nhưng tình hình cũng không khá hơn. Chelsea vẫn duy trì thành tích bất bại dưới thời Thomas Tuchel. Song, nên nhớ rằng trong 5 trận đấu gần nhất, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Chắc chắn, vị thuyền trưởng người Đức sẽ rất đau đầu vì vấn đề này.

    Điểm nhấn Leeds - Chelsea - Bóng Đá

     Christian Pulisic không thể tận dụng tốt cơ hội của mình.

    Christian Pulisic và Hakim Ziyech gây thất vọng

    Christian Pulisic đã được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội sau quãng thời gian bị đẩy lên băng ghế dự bị. Thế nhưng, tiền vệ người Mỹ lại không thể tận dụng tối đa cơ hội đó. Dấu ấn đáng kể nhất của Pulisic chỉ là 2 tình huống căng ngang trong vòng 15 phút thi đấu đầu tiên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh hoàn toàn mờ nhạt và bị thay ra ở phút 68.

    Trong khi đó, Hakim Ziyech gần như “mất tích” tại Elland Road. Suốt quãng thời gian có mặt trên sân, cầu thủ người Morocco chỉ tung ra đúng 1 cú sút, rê bóng qua người thành công 2 lần và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào về phía khung thành của Leeds United.

    Edouard Mendy và Illan Meslier phản xạ xuất thần

    Việc các tiền đạo “tịt ngòi” có công rất lớn của thủ môn 2 đội. Illan Meslier đã có tổng cộng 8 pha cứu thua, trong đó có tình huống cản phá cú sút của Kai Havertz rất căng đầu hiệp 2. Không phải ngẫu nhiên khi WhoScored chấm thủ môn của Leeds United đến 8,6 điểm và chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

    Bên kia chiến tuyến, mành lưới của Chelsea cũng sẽ bị rung lên ít nhất 2 lần nếu không có sự xuất thần của Edouard Mendy. Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút thứ 15, khi những tác động của Mendy đã khiến cú sút của Tyler Roberts đưa bóng chạm xà ngang. Sang đến hiệp 2, cựu thủ môn Rennes đã ngăn chặn pha dứt điểm của Raphinha ngay gần khu vực 5m50, giúp khung thành của Chelsea vẫn đứng vững.

    Điểm nhấn Leeds - Chelsea - Bóng Đá

     Edouard Mendy cản phá xuất thần trong tình huống này.

    Bước ngoặt từ Patrick Bamford

    Leeds United không ngần ngại chơi tấn công sòng phẳng với Chelsea ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Một trong số những cái tên để lại ấn tượng nhiều nhất chính là Patrick Bamford. Ngay từ phút thứ 8, tiền đạo mang áo số 9 có đường chuyền để Tyler Roberts đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, anh tiếp tục phối hợp tốt với các đồng đội, khiến khung thành của Chelsea nhiều phen chao đảo.

    Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 35, khi Patrick Bamford gặp chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Kể từ đây, sức tấn công của Leeds suy giảm rõ rệt còn Chelsea chủ động dồn ép đối phương. Phải đến những phút cuối trận, khi thể lực của The Blues suy giảm, Leeds mới tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm liên tục như trong hiệp 1.

    Điểm nhấn Leeds - Chelsea - Bóng Đá

     Chelsea có 1 trận đấu đáng quên.

    Trận hòa không đúng lúc với Chelsea

    Chelsea đã trải qua 12 trận bất bại tính trên mọi đấu trường, trong đó có 10 trận tại Premier League. Mặc dù vậy, kết quả tại Elland Road không thể khiến HLV Thomas Tuchel hài lòng. The Blues bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm vị trí thứ 3 và cắt đuôi West Ham United. Đây cũng là bước chạy đà không hoàn hảo của đội chủ sân Stamford Bridge trước khi bước vào trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League với Atletico Madrid. Hy vọng rằng điều này sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của họ.

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Faro | 04:30 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...