MỚI NHẤT :
  • 'Tân bình' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • 5 điểm nhấn M.U 2-0 Forest: 'Hình hài mới' của Sancho; Thông điệp từ Martial

    07:08 Thứ năm 02/02/2023 | 6

    BongDa.com.vn Man United đã đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt về để ghi tên mình vào chung kết League Cup.

     

    Dưới đây là 5 điều rút ra sau cuộc đụng độ tại Nhà hát của những giấc mơ...

    1. Trận ra mắt League Cup của Raphael Varane

    Trong trận đấu thứ 6 tại League Cup của Man United kể từ khi Varane gia nhập câu lạc bộ, cựu cầu thủ Real Madrid mới lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu cúp quốc nội này.

    Trung vệ 29 tuổi đá cặp với Lisandro Martinez ở hàng thủ, và như thường lệ, họ đã chơi tốt để giúp Quỷ đỏ giữ sạch mành lưới của mình. Đây chính là cặp trung vệ số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Họ chơi ở đẳng cấp cao, bọc lót cho nhau tốt, có thể phòng ngự, có thể triển khai bóng ấn tượng.

    5 điểm nhấn M.U 2-0 Forest: 'Hình hài' mới của Sancho;  - Bóng Đá

     Ten Hag đưa M.U vào chung kết lần đầu sau 5 năm chờ đợi.

    2. Tom Heaton trổ tài

    Ten Hag đã cho cầu thủ học viên tốt nghiệp học viện Man United, Tom Heaton có lần thứ 2 bắt chính cho câu lạc bộ thay cho David de Gea và Jack Butland. Heaton đã không khiến vị chiến lược gia người Hà Lan phải thất vọng với màn trình diễn ổn định, chắc chắn.

    Thủ thành 36 tuổi -  người có 3 lần khoác áo đội tuyển Anh - đã có 2 pha cứu thua ấn tượng để từ chối cơ hội của Brennan Johnson trong hiệp một và Danilo trong hiệp hai. Heaton vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 lần ra sân cho Quỷ đỏ.

    3. 'Hình hài' mới của Jadon Sancho

    Số 25 của Man United được tung vào sân trong hiệp hai cùng với Anthony Martial và Marcus Rashford trong tiếng reo hò nồng nhiệt của người hâm mộ Quỷ đỏ, để có trận đấu đầu tiên kể từ khi anh ra sân trong trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge vào tháng 10.

    Thay vì thay thế Antony ở cánh phải, Sancho đảm nhận vai trò số 10 trong khi Bruno Fernandes đã chuyển sang cánh. Sau trận đấu, HLV Ten Hag cho biết đó có thể là vị trí mà cựu ngôi sao Dortmund có thể tiếp tục được sử dụng: "Jadon Sancho, tôi biết cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 10 và tiền vệ cánh. Chúng tôi có thể kết hợp nó thường xuyên và đó là điều tôi thích."

    5 điểm nhấn M.U 2-0 Forest: 'Hình hài' mới của Sancho;  - Bóng Đá

     Sancho đáng để Man United kỳ vọng.

    Cái ôm cùng nụ cười tươi tắn giữa cầu thủ 22 tuổi và Ten Hag trước khi tuyển thủ Anh đánh dấu sự trở lại của mình cho thấy cựu huấn luyện viên Ajax đánh giá cao Sancho như thế nào. Cùng chờ đợi xem anh sẽ thể hiện như thế nào khi với 'hình hài' tươi mới hiện tại.

    4. Thông điệp của Martial

    Một cầu thủ Man United khác đã trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu là Martial. Mọi chuyện không thể tốt hơn cho cựu cầu thủ Monaco khi chưa đầy 10 phút có mặt, anh đã ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Đó là pha lập công thứ 6 của ngôi sao người Pháp trên mọi đấu trường mùa này.

    Martial là một tiền đạo hạng A, nhưng thể lực cùng tinh thần của anh luôn là vấn đề lớn. Bàn thắng vào lưới Forest là thông điệp lớn của chân sút 27 tuổi, cho thấy anh đã sẵn sàng gánh vác hàng công Quỷ đỏ trong phần còn lại rất khốc liệt của chiến dịch.

    5. 5 năm chờ đợi

    Sau khi hủy diệt Forest với tỷ số 3-0 tại City Ground, Man United không cần phải bung sức trong trận bán kết lượt về để có một vị trí tại Wembley. Dù sao, HLV Ten Hag vẫn tỏ rõ sự cẩn trọng cùng quyết tâm lớn khi tung ra một đội hình mạnh mẽ. Họ đã đạt được mục tiêu của mình, đó là chiến thắng, cùng suất tham dự trận chung kết cúp quốc nội lần đầu tiên sau hơn 5 năm.

    Newcastle không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng nếu thi đấu đúng sức, thầy trò Ten Hag hoàn toàn có thể đánh bại, để giành được danh hiệu - điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ phải chờ đợi một thời gian rất dài.

    Minh Tuấn | 06:38 02/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...