MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng

    08:00 Chủ nhật 09/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Trước khi gặp nhau tại trận đấu cuối cùng của Champions League, hai đội đã cống khiến cho khán giả màn trình diễn vô cùng đặc sắc tại Etihad.

    1. Pep Guardiola thử nghiệm bất thành

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha tự tin cất cả Ilkay Gundogan, Phil Foden, Riyad Mahrez lẫn Bernardo Silva trên băng ghế dự bị. Thậm chí, Kevin De Bruyne cũng không xuất hiện ở trận đấu này. Kế hoạch của cựu thuyền trưởng Barcelona có lẽ đã quá rõ ràng. Ông muốn The Citizens phải thắng nhưng đồng thời giúp các trụ cột nghỉ ngơi và tránh các chấn thương đáng tiếc.

    5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng - Bóng Đá

     Pep Guardiola không hài lòng với phong độ của các cầu thủ Manchester City.

    Vì thế, nửa xanh thành Manchester ra sân với đội hình lạ lẫm gồm 5 hậu vệ và Sergio Aguero lẫn Gabriel Jesus cùng xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, đội hình mang tính chất thử nghiệm của HLV Pep Guardiola đã không mang lại sự hiệu quả. Cả Gabriel Jesus và Sergio Aguero đều tỏ ra vô duyên, trong khi hai bàn thua của đội chủ nhà lại xuất phát từ sai lầm của Rodri và cánh trái của Benjamin Mendy.

    2. Người hùng không ngờ của The Blues

    Mỗi khi Chelsea thi đấu với 5 hậu vệ, Marcos Alonso thường được tin tưởng hơn Ben Chilwell do anh đã quá quen thuộc với sơ đồ này dưới thời của HLV Antonio Conte. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà ngôi sao người Tây Ban Nha không để lại quá nhiều dấu ấn. Cựu cầu thủ Sunderland chăm chỉ tham gia tấn công, thế nhưng hiệu quả mang lại từ những quả tạt hoặc căng ngang gần như bằng không.

    5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng - Bóng Đá

     Marcos Alonso bất ngờ tỏa sáng.

    Dù vậy, chỉ sau một khoảnh khắc, số 3 của CLB Tây London lại khiến cho người hâm mộ lẫn đối thủ phải nhớ đến tên mình. Không phải Christian Pulisic hay bất kỳ ngôi sao tấn công nào khác, chính Marcos Alonso là người đã xâm nhập vòng cấm sau đó chạm bóng đầy may mắn để hạ gục Ederson Moraes. Và cuối cùng, The Citizens phải bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm vì một hậu vệ trái.

    3. Chủ nhà tự "bắn vào chân"

    HLV Pep Guardiola có lý do để bực tức không chỉ vì những quyết định dứt khoát của trọng tài Anthony Taylor. Thay vào đó, cựu thuyền trưởng Barcelona còn nổi cáu do các học trò tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm. Đội chủ sân Etihad tung tới 16 cú sút, thế nhưng chỉ có 4 trong số đó đi trúng đích. Thật trớ trêu thay, người chơi tệ nhất trên hàng công của nửa xanh thành Manchester lại là Sergio Aguero.

    5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng - Bóng Đá

     Trận đấu đáng quên của Sergio Aguero. 

    Trong pha bóng đầu tiên, El Kun lỡ cơ hội mở tỷ số dù trước mặt anh là khung thành trống. Bởi lẽ, cú đỡ bước một thảm họa của anh lại vô tình trở thành pha kiến tạo cho Raheem Sterling. Chỉ 5 phút sau, tuyển thủ Argentina lại hỏng ăn trên chấm 11m với cú đá theo kiểu panelka. Công làm chưa tới nhưng thủ đã phá, sai lầm của Rodri trong hiệp hai đã khiến cho The Citizens phải trả giá quá đắt.

    4. Thomas Tuchel cao tay

    Vốn dĩ, chiến lược gia người Đức cũng không quá mặn mà với việc giành chiến thắng trước Manchester City. Đó là lý do vì sao cựu thuyền trưởng PSG dám để Billy Gilmour đá chính bên cạnh N'Golo Kante. Chưa dừng lại ở đó, những nhân tố chủ chốt của CLB Tây London như Thiago Silva, Jorginho hay Mason Mount đều không xuất hiện và không đá chính ở màn thư hùng này.

    5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng - Bóng Đá

     Thomas Tuchel tạm dẫn Pep Guardiola "1-0".

    Lối chơi chặt chẽ, tận dụng những pha chuyền dài và phản công để gây náo loạn cho hàng thủ Manchester City đã được The Blues triển khai rất nhiều. Để rồi cuối cùng, sự nhạy bén của Hakim Ziyech và Marcos Alonso đã giúp cho đội khách hoàn tất được mục tiêu của mình. Có chăng, mối lo lớn nhất của Chelsea chỉ là chấn thương của Andreas Christensen.

    5. "Trailer" chung kết Champions League thượng hạng

    Giới chuyên môn đã nói vui rằng màn đại chiến tại Etiihad chẳng khác gì trận chung kết cúp C1 lượt đi giữa hai đội. Bởi lẽ, đây là thời cơ lý tưởng để hai chiến lược gia thăm dò, đồng thời tìm ra những đấu pháp hợp lý để sử dụng ở trận đấu diễn ra trên đất Thổ Nhĩ Kỳ (theo dự kiến). Dù vậy, Manchester City và Chelsea lại mang tới cho CĐV nhiều hơn thế nữa.

    5 điểm nhấn Man City 1-2 Chelsea: 'Trailer' chung kết C1 thượng hạng - Bóng Đá

     Trận đấu căng thẳng và giàu cảm xúc của hai đội. 

    Lối chơi chặt chẽ và khoa học, những pha vào bóng hợp lý, các pha bóng ăn miếng trả miếng, sự kịch tính từ các quyết định của trọng tài đã khiến cuộc đọ sức này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thậm chí, tất cả như đã vỡ òa khi Marcos Alonso còn ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Có lẽ, người hâm mộ chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn cho "trailer" vô cùng thượng hạng của trận chung kết Champions League. 

    Chelsea và 50 năm chờ đợi cho một danh hiệu: 

     

    Giang Nam | 07:30 09/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...