MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • 5 điểm nhấn Liverpool 1-4 Man City: Gundogan "lật mặt"; The Kop tự rút khỏi cuộc đua vô địch

    09:00 Thứ hai 08/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại thảm hại trên sân nhà Anfield khiến Liverpool bị bỏ lại trong cuộc đua đến ngôi vương.

    1. Thảm họa Alisson Becker

    Có lẽ người hâm mộ Liverpool cũng không thể ngờ họ lại chứng kiến Alisson mắc những sai lầm ngớ ngẩn giống như Loris Karius. Khi mà The Kop nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp bằng pha lập công của Mohamed Salah, thủ thành người Brazil lại đạp đổ sự cố gắng của toàn đội.

    2 sai lầm, 2 bàn thua chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã dập tắt hy vọng có điểm của đội chủ sân Anfield. Ở bàn thua thứ 4, thậm chí góc đá là rất hẹp nhưng Alisson vẫn để Phil Foden sút tung lưới, cho thấy tâm lý của anh đã bị ảnh hưởng.

     - Bóng Đá

     Alisson mắc sai lầm liên tiếp.

    2. Ilkay Gundogan “lật mặt”

    Hiệp thi đấu đầu tiên không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, điểm nhấn đáng chú ý duy nhất là tình huống Gundogan đá hỏng quả 11m do Raheem Sterling đem lại. Chính Pep Guardiola cũng nổi giận với pha hỏng ăn của cậu học trò.

    Tuy nhiên trong hiệp hai, Gundogan từ “tội đồ” trở thành “người hùng” chỉ trong thời gian chóng vánh khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở phút 49 và phút 73. Hơn nữa tiền vệ người Đức với nhãn quan và khả năng luân chuyển bóng tuyệt vời đã giúp Man City kiểm soát được thế trận trên sân.

    3. Pep cần cải thiện khả năng đá phạt đền cho các học trò

    Lần thứ 2 ở mùa giải này, Man City đã sút hỏng quả đá 11m khi đối đầu với Liverpool. Ở trận lượt đi, người thực hiện không thành công là Kevin de Bruyne. Và lần này, Gundogan đã đi theo “vết xe đổ” của ngôi sao người Bỉ.

    Theo thống kê từ Opta, trong 6 tình huống đá hỏng phạt đền gần nhất tại Premier League, 4 lần thuộc về đội chủ sân Etihad. Rõ ràng đây là điều HLV Pep Guardiola cần cải thiện cho các học trò vào thời gian tới.

    4. Phil Foden – “viên ngọc” của Man City

     - Bóng Đá

     Foden rực sáng.

    Tiền vệ 20 tuổi ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 4-1 của The Citizens trên Anfield. Ở pha bóng mở tỷ số, cú dứt điểm của Foden không thành công đã tạo điều kiện cho Gundogan đá bồi. Sau đó là tình huống dọn cỗ cho số 8 nâng tỷ số lên 2-1, trước khi ấn định thắng lợi 4-1 cho Man City. Dù Kevin de Bruyne vắng mặt, Pep cũng không cần quá lo lắng khi Foden làm rất tốt nhiệm vụ khỏa lấp khoảng trống mà người đàn anh để lại.

    5. Liverpool tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch

    Thất bại trước Man City khiến The Kop bị đối thủ bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi chơi hơn nửa xanh thành Manchester 1 trận. Chưa kể vị trí thứ 4 của The Kop cũng đang bị các đội bóng xếp sau uy hiếp.

    Sau 23 vòng, Liverpool mới có 40 điểm, ít hơn 27 điểm so với cùng kỳ mùa trước (67). Đây cũng là thành tích tệ nhất đối với những nhà ĐKVĐ trong lịch sử Premier League. Trận thua muối mặt này cũng chỉ ra The Kop không còn quá nhiều hy vọng để bảo vệ ngôi vương.

    Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà:

     
    Endo | 08:30 08/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...