MỚI NHẤT :
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • 5 điểm nhấn Leeds 3-0 Chelsea: De Gea 2.0; Ngả mũ trước sát thủ

    22:56 Chủ nhật 21/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea đã nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước một Leeds United đầy tốc độ tại Elland Road.

     

    1. Tân binh bất lực

    Kalidou Koulibaly được khen ngợi rất nhiều sau trận hoà Tottenham Hotspur. Anh có lần đầu tiên ghi bàn tại Premier League nhờ khoảnh khắc bắt volley đẳng cấp. Trước Leeds United mới đây, trung vệ người Senegal cũng trải qua một lần đầu tiên khác: nhận thẻ đỏ.

    Ngay phút thứ 8, Koulibaly đã để xổng Brenden Aaronson vì tình huống xử lý bóng khéo léo, tốc độ của số 7. Bị vượt qua, ngôi sao sinh năm 1991 không còn cách nào khác ngoại trừ phạm lỗi, dẫn đến nhận thẻ vàng.

    5 điểm nhấn Leeds - Chelsea: 'De Gea 2.0', tân binh 'hít khói' - Bóng Đá

     Koulibaly gặp khó trước những cầu thủ tốc độ của Leeds.

    Cuối trận, Koulibaly thêm lần khác tỏ rõ sự bất lực bởi Joe Gelhardt. Anh bắt buộc kéo ngã Gelhardt, qua đó nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Tân binh Chelsea đã trải qua khoảng thời gian nhọc nhằn để chống đỡ những tình huống lướt đi của các cầu thủ chủ nhà.

    2. Sát thủ đẳng cấp

    Premier League đã bước qua vòng đấu thứ 3 và tiền đạo đang gây ấn tượng mạnh nhất chính là Rodrigo. Rodrigo vừa có trận đấu thứ 3 liên tiếp ghi bàn, qua đó bỏ túi 4 pha lập công tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Tiền đạo Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. 

    Những bàn thắng của Rodrigo giúp Leeds sở hữu 7 điểm sau 3 vòng, thành tích đưa CLB chủ quản tạm thời xếp thứ 2 trước khi trận đấu giữa Newcastle và Man City khép lại.

    3. Mendy 'hoá' De Gea

    Edouard Mendy đã lộ ra điểm yếu chơi chân trong trận Leeds United. Thủ thành người Senegal thừa thời gian, không gian để xử lý bóng nhưng rồi lại lóng ngóng 'kiến tạo' cho Aaronson khai thông thế bế tắc. Việc Mendy mắc sai lầm khiến Chelsea rơi vào thế bám đuổi và rồi góp phần làm đội bóng chủ quản 'phơi áo' tại Elland Road.

    5 điểm nhấn Leeds - Chelsea: 'De Gea 2.0', tân binh 'hít khói' - Bóng Đá

     Mendy chơi chân tệ giống hệt De Gea.

    Mendy có thể là thủ môn giỏi phản xạ và bay nhảy nhưng khả năng chơi chân của anh là quá tệ. Thủ thành Senegal và David de Gea đích thực thuộc nhóm người gác đền dùng chân kém bậc nhất Premier League lúc này.

    4. Hiệu ứng tân thuyền trưởng

    Tiếp quản một đội bóng rệu rã từ tay Marcelo Bielsa, Jesse Marsch đang thổi hồn vào Leeds. Leeds của Marsch đang bất bại sau 3 vòng đầu Premier League. Cựu HLV Salzburg vẫn giữ lối chơi pressing quyết liệt quen thuộc và ông còn biết cách tạo nên một hàng thủ chắc chắn hơn so với triều đại Bielsa.

    Leeds nhiều khả năng sẽ là một CLB ngáng đường khó chịu dành cho bất cứ đội bóng nào nếu tiếp tục giữ nguyên màn trình diễn như hiện tại.

    5. Chelsea thiếu phương án tấn công

    Chelsea kiểm soát bóng vượt trội, nhất là vào giai đoạn bị Leeds dẫn trước. Dù vậy, The Blues không thể tạo ra bất cứ cơ hội mười mươi nào. Những cơ hội của các cầu thủ không rõ ràng, Illan Meslier hầu như chẳng vất vả cản phá.

    Điều này đến từ việc đội bóng London thiếu ý tưởng tấn công. Ngoài ra, việc không có trung phong đẳng cấp còn là một vấn đề khác. 

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 22:26 21/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...