MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • 5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Van Gaal cao tay; Cặp wingbacks đáng gờm

    09:58 Chủ nhật 04/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn HLV Louis van Gaal từng bước giúp tuyển Hà Lan có những bước tiến rất vững chắc.

     

    Hà Lan có trận đấu gặp Mỹ ở vòng 16 đội. Với lực lượng và sức mạnh vượt trội, họ sớm có bàn mở tỷ số do công của Memphis Depay. Có bàn dẫn trước, Cơn lốc màu da cam càng dễ đá. Daley Blind ghi bàn nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

    Sang hiệp hai, Mỹ rút ngắn tỷ số nhưng Hà Lan nhanh chóng ghi thêm một bàn nữa ấn định chiến thắng 3-1. Dưới đây là điểm nhấn đáng chú ý xoay quanh trận đấu.

    1. Van Gaal cao tay

    5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Van Gaal cao tay; Cặp wingbacks đáng gờm - Bóng Đá

     HLV Van Gaal xuất sắc.

    Louis van Gaal có chuỗi thành tích bất bại kể từ khi trở lại ĐTQG vào năm 2021. Vị huấn luyện viên danh tiếng này có thành tích thắng 14 và hòa 5 trong 19 trận ông dẫn dắt Oranje kể từ khi thay thế Frank de Boer.

    Thực sự Van Gaal quá tài năng. Hà Lan ghi 49 bàn, thủng lưới 15 bàn và giữ sạch lưới 8 trận dưới thời ông. Oranje trông trẻ trung, chơi một thứ bóng đá tuyệt vời và giờ là ứng cử viên sáng giá ở Qatar.

    2. Cặp wingbacks đáng gờm

    Denzel Dumfries và Daley Blind đã có một trận đấu xuất thần. Dumfries ghi một bàn và kiến tạo hai lần, cầu thủ còn lại có 1 bàn và 1 kiến tạo.

    Dumfries là mối đe dọa mỗi khi dâng cao. Cầu thủ 26 tuổi di chuyển rất thông minh và tất cả các đường chuyền mà anh thực hiện đều được định hướng tốt. 

    Blind cũng vậy, có một trận đấu chắc chắn. Anh thắng 9 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 8 lần thu hồi bóng, tạo ra 1 cơ hội, có 5 pha tắc bóng, hoàn thành 1 lần rê bóng và thực hiện 2 pha phá bóng.

    3. Dấu ấn của Memphis Depay

    5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Mỹ: Van Gaal cao tay; Cặp wingbacks đáng gờm - Bóng Đá

     Hà Lan vượt trội so với Mỹ.

    Depay ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan sau một pha hối hợp đẹp mắt. 

    Ngoài bàn thắng, anh thắng 4 cuộc tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 lần thu hồi bóng, hoàn thành một lần rê bóng và tạo ra một cơ hội trong thời gian có mặt trên sân. Depay hiện ghi 15 bàn cho Oranje sau 17 lần ra sân. 

    4. Hàng thủ tệ hại

    Tuyến sau của Mỹ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng của Louis Van Gaal. Mỗi khi tràn lên tấn công, họ để lại nhiều khoảng trống ở phía sau, cho phép Hà Lan tùy ý phản công.

    Các hậu vệ Mỹ gặp khó khăn ở hai cánh, điều mà Hà Lan khai thác quá tốt. HLV Gregg Berhalter bực bội đến mức rút Sergino Dest ra ở phút 75, nhường chỗ cho DeAndre Yedlin.

    5. Bỏ lỡ thời cơ vàng

    Mỹ bắt đầu trận đấu một cách mạnh mẽ. Nhiều lần trong hiệp một, Mỹ đã làm mọi thứ ngay từ khi tiến vào một phần ba cuối sân cho đến thực hiện đường chuyền cuối cùng, nhưng khâu dứt điểm cuối cùng lại không hiệu quả. 

    Pha tấn công do Timothy Weah khởi xướng mang lại cho người Mỹ chút hy vọng, nhưng nó không đủ để gây khó khăn cho các hậu vệ Hà Lan. Sự thận trọng quá mức và thiếu kinh nghiệm khiến họ bất lực. Đầu hiệp một, Christian Pulisic cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 09:28 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...