MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • 5 điểm nhấn Chelsea 1-3 Man City: "Cú lừa" Timo Werner; Hồi kết cho Lampard?

    09:00 Thứ hai 04/01/2021 | 6

    BongDa.com.vn Manchester City và Chelsea đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược trên Stamford Bridge.

    Chelsea cần ra sân với một tiền đạo cắm thực thụ

    Cất cả Olivier Giroud lẫn Tammy Abraham trên băng ghế dự bị, HLV Frank Lampard đã trực tiếp khiến cho những quạ tạt chất lượng đến từ Hakim Ziyech trở nên vô nghĩa, bởi không một cầu thủ nào của Chelsea đủ khả năng tận dụng và gây sóng gió về phía khung thành đối phương.

    Trong khi đó, dù được xếp đá cắm nhưng Timo Werner vẫn di chuyển rất rộng, và hoàn toàn không ra dáng một "số 9" thực thụ.

    Manchester City trở lại đường đua vô địch

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     Tuy khởi đầu mùa giải hơi chậm chạp, nhưng Man City đã trở lại đúng lúc. 

    Với chiến thắng này, The Citizens đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hang và chỉ còn cách 4 điểm so với 2 đội dẫn đầu là Liverpool và Manchester United. Điều đáng nói, đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu ít hơn một trận.

    Ngoài ra, Man City cũng đang có được một phong độ rất cao khi bất bại trong 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thất bại gần nhất của họ đã diễn ra vào tháng 11, trong cuộc đối đầu Tottenham Hotspur. 

    "Hồi kết" cho Lampard? 

    Trái ngược với Man City, The Blues đang trải qua chuỗi 3 trận chỉ biết hòa và thua tại Premier League. Cụ thể hơn, họ mới giành được duy nhất một chiến thắng sau 7 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường. 

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     Lampard liệu có "bay ghế"?

    Tất nhiên, với hơn 200 triệu bảng đã được rót vào TTCN, Roman Abramovich hẳn phải trông đợi nhiều hơn từ Lampard và các học trò. Ai cũng biết rằng Chelsea vốn nổi tiếng là "lò xay HLV", và có lẽ chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge cũng đang đếm ngày đổi chủ. 

    "Cú lừa" Timo Werner

    Là tân binh được kỳ vọng bậc nhất trong mùa Hè vừa qua, rốt cuộc thì cũng như những tiền đạo bom tấn trước đây của CLB, những gì Werner mang đến Chelsea chỉ là nỗi thất vọng.

    Trước Man City, Werner hoàn toàn mất hút và chỉ tung ra được duy nhất một pha dứt điểm, nhưng cũng không trúng đích. Cần biết, ngôi sao người Đức đã tịt ngòi trong 12 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, và rõ ràng, sẽ không quá nếu gọi Werner là một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất trong lịch sử The Blues.

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     Werner lại gây thất vọng.

    Pep Guardiola "cao tay"

    Mất đi sự phục vụ của 6 cầu thủ, bao gồm cả trụ cột Ederson Moraes vì virus Corona, nhưng Guardiola vẫn đủ sức hạ gục một tập thể gồm nhiều hảo thủ như Chelsea ngay trên sân khách. Tất nhiên, không phải bất kỳ nhà cầm quân nào cũng làm được điều này.

    Nhiều người đã tỏ ra thắc mắc khi Pep bố trí Sergio Aguero ngồi dự bị và để The Citizens ra sân với sơ đồ không tiền đạo cắm, nhưng chính yếu tố này lại mang đến chiến thắng cho Man City vì mối liên hệ giữa Kevin De Bruyne, Phil Foden và Raheem Sterling trên hàng công là quá đỗi tuyệt vời.

    Lampard nói về phong độ của Werner

     
    Huỳnh Phong | 08:30 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...