MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • 5 điểm nhấn Chelsea 0-1 Porto: 'Ăn 3' cho The Blues?

    07:00 Thứ tư 14/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vừa có một trận thua tối thiểu với lối chơi chặt chẽ.

    Porto là đội bóng được đánh giá thấp nhất vòng tứ kết Champions League năm nay, Chelsea được cho gặp may khi gặp đối thủ này. Ở trận lượt đi, đội bóng Bồ Đào Nha chơi không tệ nhưng vẫn để thua Chelsea 0-2. Lượt về, Porto thể hiện rõ khát vọng đi tiếp với một đội hình tấn công, trong khi The Blues chủ động chơi chặt chẽ. Sau cùng, Porto để lại dấu ấn trên sân Stamford Bridge bằng pha làm bàn đẳng cấp của Mehdi Taremi, nhưng chừng đó là chưa đủ với họ, Chelsea đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Dưới đây là 5 điểm nhấn rút ra sau trận đấu.

     - Bóng Đá

     Chelsea vừa giành vé đi tiếp sau khi thua tối thiểu.

    Hàng công trẻ nhất

    Ở trận đấu này, HLV Thomas Tuchel tiếp tục xếp Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Christian Pulisic và Mason Mount. Bộ ba này có độ tuổi trung bình là 21,6 tuổi, chính là hàng công trẻ nhất mà Chelsea từng cho xuất phát trong một trận tứ kết C1. Cả 3 đều làm ổn vai trò của mình trong trận đấu. Pulisic là mục tiêu thường xuyên của cầu thủ Porto, có đến 3 cầu thủ nhận the vàng sau khi phạm lỗi với sao trẻ người Mỹ.

    Hàng tiền vệ năng nổ

    Một trong những cái tên ấn tượng nhất bên phía Chelsea ngày hôm nay là Jorginho. Anh chạm bóng nhiều nhất (97 lần), tranh bóng thành công (12 lần) nhiều nhất và tắc bóng nhiều nhất (8 lần) so với bất cứ cầu thủ nào có mặt trên sân. Trong khi đó, N'Golo Kante gần như xuất hiện ở mọi vị trí.

    Nhịp đấu chậm

    Nguyên nhân là bởi Chelsea chủ động hạn chế các tình huống nguy hiểm và hàng công Porto không đủ chất lượng để áp lối chơi cho đối phương. Trước khi Taremi dứt điểm thành bàn ở phút cuối, mỗi đội chỉ có vỏn vẹn 1 tình huống đưa bóng đi trúng đích. Chung cuộc, Chelsea vẫn là đội giành chiến thắng sau trận đấu này khi họ biết tận dụng lợi thế, chơi chắc chắn, gần như không có sơ hở và giành vé đi tiếp.

    Sáng cửa chung kết

    Chelsea và Paris Saint-Germain đã có vé đi tiếp. The Blues sẽ gặp Real Madrid hoặc Liverpool ở vòng bán kết. Cả hai gã khổng lồ này đều gặp vấn đề ở mùa giải năm nay, do đó đội bóng thành London hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào tấm vé chung kết. Nếu làm được điều này, Thomas Tuchel sẽ có mùa giải ra mắt thực sự ấn tượng ở sân Stamford Bridge.

    Tuchel on Pulisic  - Bóng Đá

     Chelsea hoàn toàn có thể vào chung kết C1.

    3 mục tiêu lớn

    Cơ hội giành danh hiệu sáng nhất của Chelsea mùa này là FA Cup, nơi họ sẽ chạm trán Manchester City ở bán kết cuối tuần này, lợi thế cho Chelsea khi đối thủ được nghỉ ngơi ít hơn. Vô địch Champions League là mục tiêu xa vời nhưng chiếc vé dự chung kết đã có thể coi là thành công lớn của Chelsea. Quan trọng hơn, The Blues đang kém top 4 Premier League 1 điểm và hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với tấm vé dự C1 mùa tới.

    Những cầu thủ từng chơi cho Porto và Chelsea:

     

    Thanh Vũ | 06:30 14/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...