MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • 5 điểm nhấn Cardiff 1-2 Chelsea: Trọng tài "lấy cắp" 50 triệu bảng của Cardiff

    08:31 Thứ hai 01/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những sai lầm chí mạng của trọng tài ở những phút cuối đã lấy đi 3 điểm của Cardiff một cách đáng tiếc.

    1. Sarri gây khó hiểu khi để Kante lẫn Hazard dự bị

    5 điểm nhấn Cardiff 1-2 Chelsea: Trọng tài

     Hazard thất vọng thấy rõ khi phải ngồi dự bị. 

    Chelsea tung ra một đội hình cực kì lạ lẫm trước Cardiff với việc cả N'Golo Kante và Eden Hazard đều ngồi trên băng ghế bị. Thiếu vắng hai trụ cột quan trọng nhất trong đội hình, Chelsea đã gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

    Hàng công của họ gần như chỉ biết dồn bóng ra hai biên và thực hiện những quả lật cầu may. Trong khi đó hàng thủ The Blues luôn lộ ra những điểm yếu chết người ở nách các trung vệ. 

    2. Cardiff gây ấn tượng với khả năng pressing

    Tân binh của Premier League đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Thế nên mỗi vòng đấu, với Cardiff đều là những trận Chung kết. Đêm qua, họ đã nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng xứ Wales mạnh dạn đẩy cao đội hình để chơi tấn công và tổ chức pressing ngay bên phần sân đối phương. 

    Đây là lí do khiến cả hiệp một, Chelsea một có một pha tấn công nào thực sự sắc nét. Chỉ đến khi Hazard vào sân, Cardiff mới lùi sâu để bảo toàn tỉ số. 

    3. Trọng tài "lấy cắp" 50 triệu bảng của Cardiff 

    5 điểm nhấn Cardiff 1-2 Chelsea: Trọng tài

     Những quyết định sai lầm của trọng tài. 

    Nỗ lực của Cardiff đã bị một gáo nước lạnh ở phút 83 khi Cesar Azpilicueta ghi bàn trong thế việt vị khá rõ mà vẫn được công nhận. Xuống tinh thần, Blue Birds thua thêm một bàn nữa ở phút 90 và trắng tay ngay tại sân nhà. 

    Nếu đây là một trận thắng cho Cardiff họ sẽ bằng điểm với Burnley (vị trí 17) và tràn đầy hi vọng ở lại Premier League. Theo tính toán, các câu lạc bộ phải xuống hạng sẽ chỉ được thanh toán khoảng 40 triệu bảng thay vì 90 triệu bảng nếu trụ hạng thành công. Như vậy, quyết định sai lầm của trọng tài Craig Pawson có thể khiến Cardiff mất trắng 50 triệu bảng. 

    4. Loftus-Cheek gợi nhớ Frank Lampard

    5 điểm nhấn Cardiff 1-2 Chelsea: Trọng tài

     Loftus-Cheek ấn định tỉ số 2-1 ở những phút bù giờ. 

    Phải rất lâu rồi, Chelsea mới có được một trận lội ngược dòng kịch tính đến vậy. Với bàn thắng quyết định của Ruben Loftus-Cheek, nó đã được thực hiện vào phút thứ 90+1. Lần cuối cùng mà Chelsea có được bàn thắng mang về 3 điểm tại Premier League vào những phút bù giờ cuối trận đó là câu chuyện của tháng 02/2014, khi Frank Lampard lập công giúp The Blues đánh bại Everton.

    5. Gian nan hành trình top 4

    Dù thắng, Chelsea vẫn bị đặt dấu hỏi khá lớn cho tham vọng lọt vào top 4. Rõ ràng, lối chơi của The Blues đang gặp vấn đề. Trong khi đó, các cá nhân đột biến ở những mùa giải trước hoặc xuống phong độ, hoặc không được sử dụng đúng sở trường. Nếu không sớm cải thiện tình hình, có lẽ Sarri chẳng còn được tại vị được bao lâu. 

    Những pha bóng hay của Hazard: 

    Ngọa Long | 23:09 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...