MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 5 điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý: Thất vọng Lukaku; 2 phiên bản của Azzurri

    04:23 Thứ bảy 03/07/2021 | 9

    BongDa.com.vn Bỉ và Ý đã cống hiến một trận đấu kịch tính ở vòng tứ kết EURO 2020. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

    1. Hai phiên bản của Azzurri

    5 điểm nhấn Bỉ - Ý:  - Bóng Đá

     Tuyển Ý chơi phóng khoáng trong hiệp một.

    Tuyển Ý đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt kể từ khi HLV Roberto Mancini lên dẫn dắt đội bóng. Trước tuyển Bỉ, Ý không ngần ngại đá "ăn miếng, trả miếng" cực kỳ hấp dẫn. Trong hiệp một, họ đá pressing và chớp thời cơ rất hay.

    Với lối đá như thế, Ý có thời điểm kiểm soát bóng có thời lượng lên tới 61%. Và 2 bàn thắng của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne khiến tuyển Bỉ choáng váng thực sự là sản phẩm cho lối chơi thăng hoa của người Ý.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý: Thất vọng Lukaku; Ý thăng hoa tột đỉnh - Bóng Đá

     Nhưng sẵn sàng triển khai Catenaccio khi cần thiết.

    Hơn nửa thời gian hiệp 2, đoàn quân của Mancini vẫn duy trì lối chơi tương tự nhưng khi bước vào thời điểm quyết định ở 20 phút cuối trận, Azzurri bắt đầu triển khai lối chơi đầy thực dụng vốn đã trở thành bản sắc, khiến tuyển Bỉ dù dày công khoan phá nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại chung cuộc.

    2. Thất vọng Lukaku

    5 điểm nhấn Bỉ - Ý:  - Bóng Đá

     Lukaku liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

    Bất chấp ghi 1 bàn thắng trên chấm phạt đền, Lukaku là nỗi thất vọng lớn nhất của tuyển Bỉ trận này. So với sự năng nổ và các cơ hội do 2 người đồng đội Kevin De Bruyne lẫn Jeremy Doku tạo ra, màn trình diễn của Lukaku ở đẳng cấp không tương xứng.

    Không dưới 3 lần, chân sút của Inter Milan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn. Là một tiền đạo chủ lực, Lukaku đáng lý ra phải biết chắt chiu cơ hội và xử lý chính xác hơn. Vụng về, đỡ bóng nghiệp dư, Lukaku khiến cơ hội của tuyển Bỉ lần lượt trôi qua. Bỉ bị loại, Lukaku là người xứng đáng bị chỉ trích nhiều nhất.

    3. Giọt nước mắt của Spinazzola

    5 điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý:  - Bóng Đá

     Spinazzola chấn thương nghiêm trọng.

    Leonardo Spinazzola chơi hay, đóng vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Ý. Cầu thủ này lên công về thủ nhịp nhàng bên hàng lang trái, trở thành mũi khoan phá lợi hại của đội tuyển thiên thanh. Thế nhưng hậu vệ này gặp một chấn thương khá đáng tiếc. Có vẻ như đó là một tình huống chấn thương không hề nhẹ. Spinazzola đã rơi nước mắt và có nguy cơ không thể tiếp tục hành trình tại EURO năm nay. 

    4. Thêm một lần lỡ hẹn

    5 điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý:  - Bóng Đá

     Đội tuyển số 1 thế giới bị loại.

    Tuyển Bỉ luôn được đánh giá cao, hiện tại trong tay HLV Roberto Martinez là một thế hệ vàng. Thế nhưng một lần nữa họ phải rời cuộc chơi trước khi chạm tay vào vinh quang. Mọi thứ đã chấm dứt, tuyển Bỉ chia tay EURO 2020 ngay vòng tứ kết. Một kết thúc buồn cho Kevin de Bruyne và đồng đội dù trước đó họ xuất sắc loại nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha.

    5. Ứng cử viên vô địch lộ diện

    5 điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý:  - Bóng Đá

     Tuyển Ý thắng xứng đáng.

    Trước một tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn, tuyển Italy không hề chơi co cụm phòng ngự. Ngược lại, họ tấn công ép sân và khiến đối thủ trở tay không kịp. Thầy trò HLV Roberto Mancini thể hiện lối đá ấn tượng, tấn công hay và phòng ngự cũng chắc chắn. Tuyển Ý thực sự là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu năm nay.

    HLV Roberto Martinez nói về trận gặp Bồ Đào Nha: 

     
    Tiểu Lam | 03:53 03/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...