MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • 5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Tuyệt phẩm ảo diệu; Siêu sao bất lực

    04:36 Thứ hai 28/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thi đấu tập trung và quyết tâm, Quỷ đỏ đã đánh bại Seleccao nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Thorgan Hazard.

    Đấu trí cân não

    Đôi bên đều lộ rõ ý đồ của mình khi ĐT Bỉ chủ động dâng cao ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã khiến đối thủ cảm thấy khó chịu và sẵn sàng tung ra đòn hồi mã thương khi cần. Trong thế phải phòng ngự, Seleccao chơi với sơ đồ 4-1-4-1 với Joao Palhinha là cái tên đá thấp nhất. Chính vì thế, những Eden Hazard hay Kevin De Bruyne không có được nhiều đất diễn.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Siêu phẩm ảo diệu phế ngôi Seleccao - Bóng Đá

     Hai HLV đều có những lý lẽ của riêng mình, qua đó khiến trận đấu trở nên kịch tính. 

    Tuy nhiên, ĐT Bỉ vẫn cho thấy sự kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn của mình. Mỗi khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng, các cầu thủ áo đỏ lùi về nhanh chóng để tạo nên bức tường thành chắc chắn trước khung gỗ của Thibaut Courtois. Một trong những cái tên thi đấu ấn tượng nhất của Quỷ đỏ trong 45 phút đầu tiên đó là trường hợp của Thomas Vermaelen.

    Chìa khóa Renato Sanches

    Thi đấu ấn tượng trong trận gặp ĐT Pháp, cầu thủ thuộc biên chế LOSC Lille tiếp tục được HLV Fernando Santos tin tưởng. Ở trận đấu này, chàng trai trưởng thành từ lò Benfica tỏ ra khá linh hoạt. Khi anh đá chếch bên cánh phải, khi lại dạt sang cánh trái để tham gia vào những điểm nóng. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1997 còn thể hiện hết những tố chất sáng giá của mình.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Siêu phẩm ảo diệu phế ngôi Seleccao - Bóng Đá

     Lại thêm một màn trình diễn ấn tượng của Renato Sanches. 

    Trong các tình huống diễn ra ở phút thứ 5 và ở gần cuối hiệp một, Renato Sanches thực hiện hai pha thoát pressing ấn tượng trước Alex Witsel để mở ra các khoảng trống cho những cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha. Nếu tận dụng tốt hơn lối chơi đầy biến hóa của tiền vệ 23 tuổi, Seleccao có thể đã ghi được bàn ngay trong hiệp một.

    Khoảnh khắc ngôi sao

    Giữa bối cảnh hai đội thi đấu chặt chẽ, hầu như không có bất kỳ pha lên bóng nào có thể gây nguy hiểm đến khung thành của Rui Patricio lẫn Thibaut Courtois. Bởi lẽ, những cầu thủ phòng ngự của hai đội như Pepe hay đặc biệt là Thomas Vermaelen đã thi đấu ấn tượng. Mặt khác, việc bóp nghẹt khu trung tuyến cũng khiến những ngôi sao sáng giá tỏ ra bế tắc.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Siêu phẩm ảo diệu phế ngôi Seleccao - Bóng Đá

     Thorgan Hazard trở thành người hùng của Bỉ. 

    Và trong một thế trận như vậy, những khoảnh khắc lóe sáng sẽ mang ý nghĩa quan trọng để định đoạt trận đấu. Người được chọn hôm nay là Thorgan Hazard, em trai của Eden Hazard. Xuất hiện bên cánh trái khi khoảng trống trước mặt là tương đối lớn, ngôi sao của Quỷ đỏ tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi với quỹ đạo ảo diệu để chính thức biến Bồ Đào Nha thành cựu vương.

    Cận vệ già lên tiếng

    Trước khi giải đấu diễn ra, không ai nghĩ rằng Thomas Vermaelen sẽ được HLV Roberto Martinez tin tưởng. Bởi lẽ, trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn đó những nhân tố đáng tin cậy như Dedryck Boyata hay Jason Denayer. Thế nhưng, trong một trận cầu quan trọng như gặp Bồ Đào Nha, cựu thuyền trưởng Wigan lại chọn trung vệ đang chơi cho Vissel Kobe.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Siêu phẩm ảo diệu phế ngôi Seleccao - Bóng Đá

     Thomas Vermaelen có trận đấu ở đẳng cấp thế giới. 

    Với kinh nghiệm và sự chắc chắn của mình, Thomas Vermaelen gần như đã phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn của Bồ Đào Nha, bao gồm trường hợp của Cristiano Ronaldo hay Bernardo Silva. Chọn vị trí hợp lý, tích cực tranh chấp và không chiến ấn tượng, người cận vệ già của Quỷ đỏ đã cùng Jan Vertonghen và Toby Alderweireld tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành của Thibaut Courtois. 

    Tấn công bất lực

    Một trận đấu được định đoạt bởi siêu phẩm của Thorgan Hazard, đồng thời đó cũng là tất cả những gì hàng công hai đội làm được ở màn đọ sức trên sân La Cartuja. Kevin De Bruyne bị kìm hãm với những cái tên như Joao Palhinha hay Renato Sanches, trong khi đó Romelu Lukaku cho thấy mình vẫn còn khá… non nớt so với một đá tảng như Pepe.

    5 điểm nhấn Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Siêu phẩm ảo diệu phế ngôi Seleccao - Bóng Đá

     CR7 chơi hay, tuy nhiên hàng phòng ngự ĐT Bỉ cũng hay không kém. 

    Bên kia chiến tuyến, Cristiano Ronaldo cũng không khá hơn là bao. Đội trưởng của Bồ Đào Nha di chuyển rộng, thế nhưng lại không tạo ra quá nhiều pha bóng sóng gió hướng về phía khung thành Thibaut Courtois. Ngay cả khi HLV Fernando Santos tung Joao Felix, Bruno Fernandes và Andre Silva vào sân, hàng công của Seleccao vẫn bất lực và ngậm ngùi trở thành cựu vương, rời EURO 2020 ngay từ vòng 16 đội. 

    HLV Roberto Martinez chia sẻ về trận gặp Bồ Đào Nha: 

     
    Giang Nam | 04:06 28/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...