MỚI NHẤT :
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • 5 điểm nhấn Bayern 0-1 Man City: Giá trị bom tấn; Cái tên không thể bán

    12:32 Chủ nhật 24/07/2022

    BongDa.com.vn Các nhà đương kim vô địch nước Anh đã hạ gục Hùm xám xứ Bavaria bằng pha lập công duy nhất của Erling Haaland.

     

    1. Giá trị bom tấn

    Sự xuất hiện của bản hợp đồng bom tấn Erling Haaland nhận được nhiều sự chú ý, khi tiền đạo người Na Uy có trận ra mắt Man City. Và cựu sao Dortmund cũng chỉ mất 11 phút để có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB mới. Từ đường căng ngang bên cánh trái của Jack Grealish, Haaland đã băng lên rất nhanh và đệm bóng vào lưới của Manuel Neuer. Đây là khởi đầu đầy hứa hẹn của chân sút 22 tuổi.

     - Bóng Đá

     Haaland nổ súng.

    2. Grealish hòa nhập

    Mùa Hè năm ngoái, Man City đã chi 100 triệu bảng chiêu mộ Grealish, biến ngôi sao người Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên mùa giải đầu tiên của cựu sao Aston Villa trong màu áo The Citizens không như mong đợi.

    Các CĐV kỳ vọng ngôi sao 26 tuổi sẽ bùng nổ hơn ở mùa giải tiếp theo. Grealish thực tế đã thể hiện ấn tượng trong 2 trận giao hữu mới nhất của Man City, cho thấy anh đã thực sự hòa nhập vào hệ thống mà Pep Guardiola xây dựng.

    3. Cái tên không thể bán

    Tương lai của Bernardo Silva đang là dấu hỏi lớn, khi Barcelona nỗ lực theo đuổi tiền vệ người Bồ Đào Nha kể từ khi TTCN mùa Hè mở cửa.

    Tuy nhiên với tầm ảnh hưởng như hiện nay, Pep Guardiola không có lý do gì để bán Silva cho CLB xứ Catalunya. Lối đá kỹ thuật kết hợp nhãn quan nhạy bén của tiền vệ 27 tuổi giúp cho khu trung tuyến của Man City vận hành một cách mượt mà, trơn tru.

    4. Sane mờ nhạt

    Từng là cái tên được Pep cực kỳ ưa thích, tuy nhiên Leroy Sane quyết định hồi hương đầu quân cho Bayern Munich vào mùa Hè 2020. Tuy nhiên tại Allianz Arena, tuyển thủ Đức chưa thực sự có được màn trình diễn như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

    Leroy Sane thi đấu mờ nhạt. 

    Tái ngộ với đội bóng cũ, Sane đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên ngôi sao 26 tuổi gần như không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Nếu không cải thiện màn trình diễn, khả năng cao Sane phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị ở mùa giải tới.

    5. Man City sắc sảo

    The Citizens hoàn toàn áp đảo so với nhà ĐKVĐ nước Đức. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola tung ra đến 22 pha dứt điểm, 5 trong số đó đi trúng đích. Trong khi Bayern chỉ có vỏn vẹn 3 cú đá nhưng 0 lần đi trúng khung thành.

    Khi mà World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay, khiến Premier League và các giải VĐQG phải tạm nghỉ, nhiều khả năng Man City sẽ tăng tốc ngay giai đoạn đầu để tìm kiếm lợi thế.

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 12:02 24/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...