MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 5 điểm nhấn Arsenal 1-1 Monaco (pen 5-4): Wenger tái xuất; Nketiah 'cứu giá' thành công

    06:45 Thứ năm 03/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal đã có chiến thắng trước Monaco trên chấm luân lưu đầy vất vả sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra.

     

    1. Nketiah 'cứu giá' thành công

    Sau khi có thông tin Gabriel Jesus sẽ vắng mặt trong trận đấu với Monaco vì chấn thương, Eddie Nketiah được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Có thể nói, tiền đạo của Arsenal đã tận dụng mọi cơ hội có được để ghi điểm trước HLV Mikel Arteta.

    5 điểm nhấn Arsenal 1-1 Monaco (pen 5-4): Wenger tái xuất, - Bóng Đá

     Nketiah liệu có thể thay thế Jesus?

    Sau bàn thua bất ngờ mà Pháo thủ phải nhận ở phút 31, Nketiah đã có mặt ở đúng điểm nóng để gỡ hòa cho Pháo thủ. Đó là một tình huống anh có mặt ở cột hai để đệm bóng vào lưới khá dễ dàng. Bàn thắng mô tả chính xác cách chơi của một "poacher".

    2. Hàng phòng ngự xuất hiện sai số

    Bất chấp thành công của Arsenal ở mùa giải trước, họ có xu hướng gặp khó khăn khi chơi trên sân nhà, đặc biệt là trong khâu giữ sạch lưới.

    Trên thực tế, Pháo thủ có hàng thủ khá kém khi đứng top 9, cùng hạng với đối thủ phía bắc London là Tottenham. Cụ thể, họ để thủng lưới 25 bàn sau 19 trận có lợi thế được chơi tại Emirates. Trong đó, Southampton, Leicester, Brighton và Bournemouth là những đối thủ ghi vào lưới Arsenal từ 2 bàn trở lên. Đó là điều mà Arsenal phải khắc phục nếu họ muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. 

    Dẫu vậy, chứng kiến những gì xảy ra trước Monaco, NHM Pháo thủ vẫn cảm thấy bất an. Cách phòng ngự của Arsenal trong bàn mở tỷ số của Monaco rõ ràng có vấn đề. Youssouf Fofana được tự do ở trong vòng cấm để có pha đánh đầu tung lưới Aaron Ramsdale.

    3. Wenger tái xuất 

    5 điểm nhấn Arsenal 1-1 Monaco (pen 5-4): Wenger tái xuất, - Bóng Đá

     Wenger có lần thứ hai trở lại Emirates.

    Lần đầu tiên HLV kỳ cựu Arsene Wenger trở lại Emirates sau khi đến đây vào tháng 12 năm ngoái. Monaco cũng là đội bóng mà ông từng dẫn dắt từ năm 1987 đến năm 1994. 

    Dù không ồn ào nhưng sự xuất hiện của vị giáo sư người Pháp ở trên khán đài rõ ràng đã giúp trận giao hữu trở nên thú vị hơn. 

    Wenger chia tay Pháo thủ vào cuối mùa giải 2017/18 sau 18 năm dẫn dắt đội bóng. Ông mất đến 4 năm rưỡi để trở lại sân Emirates vào ngày Boxing Day năm ngoái. 

    4. Chấn thương của Jesus

    Trước trận đấu, Arsenal đã xác nhận rằng Jesus sẽ không ra sân do dính chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi đã thi đấu xuất sắc trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng khả năng chơi bóng trước Man City trong trận Siêu cúp Anh đang bị đặt một dấu hỏi.

    Nếu tiền đạo người Brazil vắng mặt trong một khoảng thời gian dài, Pháo thủ có thể chọn giữ lại Folarin Balogun khi tuyển thủ Hoa Kỳ có những động thái muốn rời đi trong thời gian qua. Balogun là chân sút đã ghi 22 bàn cho Reims mùa trước khi chơi bóng tại đây theo dạng cho mượn.

    5. Các tân binh trình làng sân Emirates

    Sau 5 trận giao hữu, NHM Arsenal mới có thể chứng kiến các tân binh chơi bóng ở Emirates. Declan Rice và Jurrien Timber có tên trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Kai Havertz vào sân trong hiệp hai để chơi như một số 8. Dấu ấn của cựu cầu thủ Chelsea là cú sút phạt đền hiểm hóc để góp phần đánh bại Monaco.

    Ngọa Long | 06:15 03/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...