MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • 5 điểm đáng chờ đợi ở tứ kết Champions League

    05:18 Chủ nhật 19/03/2023

    BongDa.com.vn Vòng 8 đội mạnh nhất xuất hiện cặp đấu tử thần và cuộc đụng độ của hai đội bóng đến từ cùng một quốc gia.

    Pep Guardiola gặp lại đội bóng cũ

    Mới đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận thời gian ông gắn bó với Man City phụ thuộc vào kết quả tại Champions League năm nay. Bằng một cách nào đó, chiếc “cúp tai voi” vẫn cứ lảng tránh nửa xanh thành Manchester. Thử thách với Pep sẽ ngày một khó hơn khi ông và các học trò phải đối mặt với ứng cử viên nặng ký Bayern Munich.

    Kể từ sau khi chia tay Allianz Arena vào mùa hè 2016, đây là lần đầu tiên Pep Guardiola gặp lại đội bóng cũ của mình. Ở mùa giải năm nay, Bayern đã vượt qua chặng đường khó khăn để đặt chân tới tứ kết. Đoàn quân của Julian Nagelsmann đánh bại một loạt cái tên sừng sỏ như Barcelona, Inter Milan và PSG. CLB xứ Bavaria toàn thắng cả 8 trận. Sức mạnh của “Hùm xám” được nâng lên đáng kể sau khi có sự phục vụ của Sadio Mane – cầu thủ từng giành Champions League trong màu áo Liverpool.

    Chelsea khuất phục nổi nhà đương kim vô địch?

    Đội bóng phía Tây London đã lội ngược dòng để đánh bại Dortmund ở vòng 1/8, nhưng cuộc gặp Real Madrid lại là câu chuyện hoàn toàn khác. “Kền kền trắng” lọt vào 10 trận bán kết trong 12 mùa gần nhất. Đáng nói hơn, kể từ năm 2014, Luka Modric và các đồng đội có tới 5 lần đứng trên đỉnh vinh quang.

    5 điểm đáng chờ đợi ở tứ kết Champions League  - Bóng Đá

    Chelsea có thành tích đối đầu tốt trước Real Madrid.

    Ngược dòng thời gian, đội bóng của Ancelotti loại Chelsea ngay tại mùa trước. Tuy nhiên, xét về tổng số lần gặp nhau, Chelsea nắm ưu thế với chỉ 1 thất bại trong 7 cuộc chạm trán gần nhất. Thêm nữa, đội bóng của Graham Potter đang cho thấy dấu hiệu trở lại và sẵn sàng gây bất ngờ tại vòng 8 đội Champions League.

    Napoli khẳng định sức mạnh

    Đội bóng miền Nam Italy chiếm được cảm tình của giới mộ điệu với thứ bóng đá tấn công đầy mê hoặc. Napoli đang dẫn đầu Serie A và tiến gần tới chức vô địch quốc nội kể từ năm 1990. Đoàn quân của Luciano Spalletti vẫn mang sự xuất sắc đó tới Champions League khi giành chiến thắng chung cuộc trước Frankfurt với tổng tỷ số 5-0, qua đó tiến thẳng tới tứ kết.

    Tại vòng 8 đội mạnh nhất, Napoli gặp AC Milan trong trận đại chiến nước Ý. Đây là kết quả tương đối thuận lợi cho Osimhen và các đồng đội khi họ né các “ông kẹ” như Man City, Real Madrid hay Bayern Munich.

    Trận bán kết của thành Milan?

    Napoli có thể đang cố gắng giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, song AC Milan và Inter Milan cũng có tham vọng trở lại đỉnh cao. Đây là lần đầu kể từ mùa 2005/2006, Italia đóng góp 3 CLB vào tứ kết. Càng đặc biệt hơn khi kết quả bốc thăm đưa hai đội thành Milan rơi vào cùng một nhánh.

    AC Milan có thể kém Napoli 20 điểm ở Serie A nhưng tại Champions League, “Rossoneri” được coi là một đội mang trong mình DNA của giải đấu này. Milan bất bại trong 5 trận gần nhất khi gặp các đội bóng Serie A ở hạng đấu cao nhất cấp CLB châu Âu, bao gồm chiến thắng trong trận chung kết trước Juventus năm 2003.

    5 điểm đáng chờ đợi ở tứ kết Champions League  - Bóng Đá

    Người Ý đang mơ về trận derby giữa hai nửa Milan tại vòng bán kết.

    Inter – đối thủ cùng thành phố - sẽ đối đầu Benfica. Với điểm tựa từ hàng phòng ngự, “Nerazzurri” hoàn toàn có thể làm nên chuyện để đi tới vòng 4 đội mạnh nhất.

    Nếu cả Milan và Inter đạt được mục tiêu đề ra, viễn cảnh trận Derby della Madonnina sẽ được tái hiện ở đấu trường châu Âu. Mùa giải 2004/2005, hai đội gặp nhau cũng tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, trận đấu bị hủy ở phút thứ 73 do các cổ động viên gây ra bạo loạn.

    Cần dè chừng với Benfica

    Đại diện của Bồ Đào Nha có lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Benfica là một trong những đội bóng châu Âu có phong độ tốt nhất ở mùa giải này. Đoàn quân của Roger Schmidt mới chỉ để thua 1 lần trong tổng số 43 trận trên mọi đấu trường.

    Đội bóng đang sở hữu Goncalo Ramos và Antonio Silva – hai cầu thủ trẻ được săn đón bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Sự khát khao là điều Benfica có thừa, nhưng để vượt qua hai cửa ải đều là đại diện Italy được hay không thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh và may mắn của CLB có biệt danh “Đại bàng”.

    (Bạn đọc: Minh Đức)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 04:48 19/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...