MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 5 cựu sao Spurs đang tỏa sáng rực rỡ

    13:17 Thứ hai 01/01/2024 | 3

    BongDa.com.vn Tottenham có rất nhiều cựu cầu thủ ở các câu lạc bộ khác và một số đang thể hiện rất tốt kể từ khi rời Spurs.

    Khi đội bóng của Ange Postecoglou trở thành ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu được yêu thích nhờ thứ bóng đá tấn công không ngừng nghỉ, một số cựu cầu thủ của họ cũng đang có những mùa giải tốt. Dưới đây là 5 cựu ngôi sao của Spurs hiện đang thể hiện tôt với câu lạc bộ mới.

    Harry Kane

    Sau quá trình đàm phán kéo dài, Kane rời Tottenham để đến Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái và anh đã không làm Hùm xám thất vọng. Cầu thủ 30 tuổi này đã ghi 25 bàn và cung cấp 8 đường kiến tạo cho nhà vô địch Đức trong mùa này. Có vẻ như đội trưởng đội tuyển Anh thậm chí đã trở thành một cầu thủ giỏi hơn kể từ khi rời Spurs.

    Matthaus: 'Kane là đại sứ' - Bóng Đá

     Kane rực sáng ở Bayern.

    Vincent Janssen

    Khoảng thời gian của Janssen ở Bắc Luân Đôn không mấy đáng nhớ khi anh chỉ ghi được 2 bàn thắng ở giải VĐQG trong suốt thời gian thi đấu cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh đã tìm cách khơi lại bản năng ghi bàn của mình ở Mexico khi giúp Monterrey giành cú đúp ở giải VĐQG và cúp quốc gia trong mùa giải 2019/2020. Tiền đạo này đã chuyển đến Royal Antwerp và ghi 28 bàn sau 50 lần ra sân cho câu lạc bộ.

    Harry Winks

    Dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho Tottenham, Winks quyết định đã đến lúc phải thử thách mới vào mùa hè năm ngoái. Leicester City đã chi 10 triệu bảng cho tiền vệ này và cầu thủ 27 tuổi này thể hiện đẳng cấp vượt trội ở Championship.

    Winks nói với các phóng viên: "Từ góc nhìn cá nhân, tôi muốn có một giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn, lấy lại thể lực tốt nhất có thể và bắt đầu thi đấu nhanh nhất có thể. Tôi chỉ muốn trở thành một phần của thứ gì đó và chiến đấu vì thứ gì đó. Dự án này thật thú vị."

    Với việc Leicester hơn đội xếp thứ 3 là Southampton tới 11 điểm, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ trở lại Premier League vào tháng 8 tới.

    Không thể cản! Leicester City lại tiếp tục thắng - Bóng Đá

     Harry Winks vượt trội ở giải hạng Nhất.

    Marcus Edwards

    Một cầu thủ người Anh khác gây ấn tượng ở nước ngoài, Edwards đã gây chú ý ở mùa giải trước khi ghi bàn vào lưới câu lạc bộ thời thơ ấu Tottenham ở Champions League cho Sporting Lisbon.

    Rời xa sự chú ý của giới truyền thông Anh, cầu thủ 25 tuổi, từng được Mauricio Pochettino so sánh với Lionel Messi, đã âm thầm phát triển thành một cầu thủ rất giỏi ở Bồ Đào Nha. Anh thậm chí còn được đồn đoán có thể làm người thay thế Jadon Sancho tại Manchester United.

    Jack Clarke

    Bản hợp đồng đầu tiên của Tottenham sau hơn 500 ngày vào mùa hè năm 2019, Clarke gia nhập Spurs từ Leeds United với mức phí lên tới 10 triệu bảng và nổi tiếng là một cầu thủ trẻ được đánh giá cao.

    Tuy nhiên, anh không được ra sân khi được cho Leeds mượn và cũng không có nhiều cơ hội ở Stoke và QPR. Khi trở lại, Clarke dành nhiều thời gian cho đội U21 Spurs hơn đội 1. Tiền vệ này hiện đang tỏa sáng ở Sunderland, giúp gã khổng lồ đang ngủ say lọt vào vòng play-off Championship vào năm 2023. Một loạt câu lạc bộ Premier League được cho là quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi này.

    Thanh Vũ | 12:47 01/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...