MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • 5 cựu sao Arsenal đang thi đấu ngoài châu Âu

    22:05 Thứ bảy 10/02/2024

    BongDa.com.vn Trong khi hầu hết các cựu cầu thủ Arsenal đang thi đấu ở những nơi khác tại châu Âu, thì rất nhiều gương mặt cũ tại Emirates đã chia tay lục địa già.

    David Ospina

    Việc David Ospina chuyển đến Saudi Pro League phần nào không được chú ý, có lẽ vì anh đến ngay trước khi có nhiều siêu sao hàng đầu châu Âu gia nhập vào năm 2023. Thủ môn người Colombia đã phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải trước vì chấn thương khuỷu tay. Anh gần đây mới trở lại thi đấu cho đội một.

    Ospina đang là đồng đội của Cristiano Ronaldo và Sadio Mane tại Al-Nassr. Cựu sao Arsenal hiện tìm cách giành lại vị trí số một trong khung gỗ dưới thời HLV Luis Castro.

    5 former Arsenal players you had no idea are still playing outside of Europe - Bóng Đá

     Ospina đang khoác áo Al Nassr.

    Ryo Miyaichi

    “Cậu ấy có một khả năng thuần túy đã thu hút nhiều CLB trên khắp thế giới.” Đó là những lời của Arsene Wenger sau khi Ryo Miyaichi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Arsenal vào năm 2011.

    Bất chấp tiềm năng to lớn, những chấn thương đã ảnh hưởng đến cầu thủ chạy cánh này trong những năm qua. Kể từ khi rời Arsenal vào năm 2015, tuyển thủ Nhật Bản bỏ lỡ hơn 170 trận đấu vì nhiều chấn thương khác nhau.

    Rất may, hiện tại Miyaichi có vẻ đang ở trạng thái tương đối tốt và đầu quân cho đội bóng Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Bất chấp mọi vấn đề chấn thương từn đối mặt, anh vẩn sở hữu tốc độ ấn tượng.

    Joel Campbell

    Được nhớ đến một cách đáng nhớ tại World Cup 2014 với Costa Rica, Joel Campbell đã trở lại thi đấu ở quê hương cho Alajuelense. Tiền đạo này dành ra 7 năm khoác áo Arsenal, mặc dù anh chỉ có 40 trận  trong thời gian đó. Khi còn hợp đồng với Pháo thủ, Campbell dành phần lớn thời gian của mình thi đấu dưới dạng cho mượn.

    Kể từ khi trở lại Costa Rica vào mùa hè 2023, cầu thủ 31 tuổi này đóng góp 9 bàn và có 4 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân.

    Park Chu-young

    Năm 2011, Park Chu-young gia nhập Arsenal từ Monaco trong một thương vụ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Tiền đạo người Hàn Quốc khi đó 26 tuổi và chỉ ra sân một lần ở Premier League trước khi rời Emirates.

    Sau một thời gian ngắn ở Ả Rập Saudi, Park trở lại Hàn Quốc vào năm 2015 và vẫn thi đấu cho đến ngày nay. Anh trải qua có những năm tháng hạnh phúc cùng FC Seoul và hiện chơi cho Ulsan HD. Có thể nói Park chính là một trong những cầu thủ mặc áo số 9 gây thất vọng nhất lịch sử Arsenal.

    Carlos Vela

    5 former Arsenal players you had no idea are still playing outside of Europe - Bóng Đá

     Vela hiện là cầu thủ tự do.

    Cầu thủ chạy cánh người Mexico về mặt lý thuyết hiện là cầu thủ tự do, bất chấp anh đang đàm phán gia hạn với LAFC để ký một thỏa thuận mới. Vela nói với các phóng viên vào tháng trước. 

    “Chúng tôi sẽ đàm phán và xem liệu tôi có thể tiếp tục thi đấu ở đây hay không. Tôi rất vui khi được ở lại, nhưng nếu không, tôi sẽ bến đỗ khác và sẽ tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian cuối sự nghiệp để chơi bóng".

    Trong 188 lần ra sân cho LAFC, Vela ghi được 93 bàn thắng và có 54 đường kiến tạo. Vì chỉ còn vài tuần nữa là mùa giải MLS mới bắt đầu, dư luua6n5 kỳ vọng cầu thủ 34 tuổi này sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình.

    Lữ Phong | 21:35 10/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...