MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 5 cựu ngôi sao Liverpool nổi tiếng nhất còn chơi bóng: Những chiến binh không tuổi

    14:21 Thứ bảy 08/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tuổi tác cao, phong độ đã đi xuống nhưng 5 cái tên sau đây vẫn đang chinh chiến không mệt mỏi tại các đội bóng khác nhau.

    5. Djibril Cissé

    5 cựu cầu thủ Liverpool còn chơi bóng mà bạn không nghĩ đến - Bóng Đá

    Tiền đạo người Pháp Cisse.

    Tiền đạo người Pháp gia nhập đội chủ sân Anfield năm 2004. Cisse thi đấu hai mùa giải cho The Kop, đóng góp 24 bàn thắng sau 82 lần ra sân và giành chức vô địch Champions League ngay ở mùa giải đầu tiên. Phong độ của cựu cầu thủ Liverpool bắt đầu đi xuống ở năm thứ 2 với vỏn vẹn 9 pha lập công sau 33 trận đấu.

    Chân sút 37 tuổi chính thức đầu quân cho Marseille năm 2007 và ở lại đội bóng nước Pháp một mùa giải. Quãng thời gian sau đó, Cisse thử sức mình ở nhiều đội bóng khác nhau: Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Queens Park Rangers, và Al-Gharafa. Ông tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2015 ở tuổi 34 nhưng bất ngờ quay trở lại thi đấu cho Yverdon (Thụy Sĩ) hai năm sau đó. A.C. Vicenza 1902 (Ý) là câu lạc bộ mà Cisse đang chơi bóng.

    4. Stewart Downing

    5 cựu cầu thủ Liverpool còn chơi bóng mà bạn không nghĩ đến - Bóng Đá

     Downing (số 19) trong màu áo Lữ đoàn đỏ. 

    Cái tên Stewart Downing chắc hẳn không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá xứ sương mù. Tháng 4 năm 2002, anh ra mắt Premier League trong màu áo câu lạc bộ Middlesbrough trong trận đấu với Ipswich Town. Sau 181 lần ra sân cho đội chủ sân Riverside, tiền vệ người Anh chuyển đến Aston Villa năm 2009. 

    Hai năm sau, Downing quyết định chinh phục thử thách mới ở Lữ đoàn đỏ. Tại Liverpool, cầu thủ 34 tuổi đóng góp 7 bàn thắng sau 91 lần ra sân trước khi rời khỏi đội bóng năm 2013. West Ham United là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của Downing. Từ năm 2015 đến nay, anh chơi bóng tại câu lạc bộ thời niên thiếu: Middlesbrough.

    3. Milan Baros

    5 cựu cầu thủ Liverpool còn chơi bóng mà bạn không nghĩ đến - Bóng Đá

     Cầu thủ Milan Baros.

    Cựu tuyển thủ người Cộng hòa Séc đầu quân cho đội chủ sân Anfield năm 2002 ở tuổi 20. Sau 3 mùa giải khoác lên mình màu áo của The Kop, Baros có 108 lần ra sân cùng 27 bàn thắng. Phong độ đi xuống cùng quá trình phát triển không thể tiếp tục đi lên khiến mối lương duyên giữa anh và Liverpool chấm dứt vào năm 2005.

    Aston Villa, Lyon và Galatasaray là những lựa chọn tiếp theo của Baros trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Năm 2013, anh chuyển đến đội bóng Baník Ostrava trước khi có thời gian ngắn ngủi chơi bóng tại Antalyaspor, Mladá Boleslav, và Slovan Liberty. Ở tuổi 36, Baros quay trở lại câu lạc bộ cũ của mình là Baník Ostrava.

    2. Joe Cole

    5 cựu cầu thủ Liverpool còn chơi bóng mà bạn không nghĩ đến - Bóng Đá

    Tiền vệ Joe Cole thời còn thi đấu tại The Kop.

    Cole thuộc mẫu tiền vệ đa năng, giàu sức sáng tạo và sở hữu nền tảng kĩ thuật tuyệt vời. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea ở mùa giải 2007/2008. Sau 182 trận ra sân trong màu áo The Blues, ngôi sao 36 tuổi chuyển đến chơi bóng tại The Kop vào năm 2010.

    2 năm rưỡi là quãng thời gian khoác lên mình màu áo đỏ Liverpool của Cole. Anh chuyển đến West Ham United vào năm 2013 trước khi phiêu bạt sang Aston Villa (2014), Coventry City (2016) và Tampa Bay Rowdies (2016). Sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao tại Premier League, Cole giành được 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    1. Yossi Benayoun

    5 cựu cầu thủ Liverpool còn chơi bóng mà bạn không nghĩ đến - Bóng Đá

    "Lão tướng" 38 tuổi Benayoun trong màu áo Liverpool.

    Benayoun là cầu thủ thứ 2 trong danh sách từng chơi cho cả Liverpool và Chelsea. Anh chuyển đến The Kop năm 2007 sau những màn trình diễn ấn tượng tại West Ham United. 134 lần ra sân, 29 bàn thắng sau 3 mùa giải là thành tích của cầu thủ người Israel trong màu áo Lữ đoàn đỏ.

    Năm 2010, Benayoun đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge nhưng dành phần lớn thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở Arsenal và West Ham United. 3 năm sau, anh gia nhập Queens Park Rangers trước khi tiếp tục "phiêu lưu" ở một loạt các đội bóng khác như Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, và Beitar Jerusalem. Maccabi Petah Tikva F.C là đội bóng mà "lão tướng" 38 tuổi hiện đang gắn bó.

    Anh Nguyễn | 13:50 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...