MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • 5 cựu cầu thủ Man Utd vẫn còn thi đấu có thể bạn không tin

    06:45 Chủ nhật 11/09/2022 | 9

    BongDa.com.vn Rất nhiều cầu thủ đã đầu quân cho Man Utd trong những năm qua, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết một số họ vẫn còn thi đấu ở thời điểm hiện tại.

     

    Anders Lindegaard

    Lindegaard đã có 5 năm ở Old Trafford, và thậm chí đã giành được huy chương Premier League, với 10 lần ra sân trong mùa giải 2012-13. Thời gian của anh ở Man United bị gián đoạn vì chấn thương, dù anh chỉ đóng vai trò dự phòng cho Edwin van der Sar rồi đến David de Gea.

     - Bóng Đá

     Lindegaard có đóng góp nhạt nhoà ở Man Utd.

    Sau khi rời Man United, Lindegaard ở lại Anh, đảm nhận vai trò thủ môn dự bị ở West Brom, Preston và Burnley. Bây giờ, ở tuổi 38, anh vẫn tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ Thụy Điển Helsingborg.

    Rafael

    Không phải là cầu thủ vĩ đại nhất của Man United trong kỷ nguyên hiện đại, nhưng chắc chắn Rafael là một trong những cái tên được yêu thích nhất, bởi tài năng, sự nhiệt huyết của mình.

    Rafael hiện đã trở lại quê hương Brazil với câu lạc bộ thời thơ ấu Botafogo và gần đây đã trở lại chơi bóng sau 7 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương Achilles.

    Zoran Tosic

    Man United đã nỗ lực rất nhiều để ký hợp đồng với Tosic vào năm 2009. Nhưng anh chỉ chơi hai lần cho Quỷ đỏ, đều vào sân từ băng ghế dự bị, trước khi mất kiên nhẫn và quyết định ra đi.

    Dù sao, Man United đã nhận được 8 triệu bảng khi bán anh cho CSKA chỉ một năm sau khi chiêu mộ tiền vệ này. Tosic sau đó đã trải qua bảy năm ở giải Ngoại hạng Nga trước khi có một thời gian ngắn trở lại Serbia và thi đấu ở Trung Quốc. Bây giờ, ở tuổi 35, anh ấy đầu quân cho FC Tobol, đội mà Tosic đã nâng cao chức vô địch Kazakhstan Premier League năm 2021.

     - Bóng Đá

     Obertan không đáp ứng được kỳ vọng.

    Gabriel Obertan

    Một bản hợp đồng đáng sợ của Man United, Obertan đơn giản là không đủ tài năng để khoác áo Quỷ đỏ. Anh đã phải trở lại Newcastle, nơi cầu thủ người Pháp chỉ có 58 lần ra sân trong 5 mùa giải, và kể từ đó, anh bắt đầu một cuộc hành trình thú vị đến Dagestan, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Wigan.

    Năm nay 33 tuổi, Obertan hiện đang ở đội bóng hạng ba của Mỹ Charlotte Independence, nơi anh sát cánh cùng đồng đội cũ ở Newcastle là Sylvain Marveaux.

    Lee Martin

    Sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man United, Martin thừa nhận anh đã bị đem cho mượn quá nhiều để tạo được dấu ấn tại Old Trafford. Cuối cùng, anh ấy đã được ra sân, thậm chí là đá chính cùng đội một, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2008-09, khi Quỷ đỏ đã có ngôi vô địch Premier League và chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

    Rồi Martin đã phải trôi nổi ở khắp nơi. Anh bắt đầu một cuộc hành trình chậm chạp tại Championship, đầu tiên là tại Ipswich, sau đó là Milwall, Gillingham, Exeter và đến Non-League với Ebbsfleet Untied. Đến năm 2022, anh ấy vẫn đang thi đấu cho Dover Athletic, đội chơi ở Conference South.

    (Theo PlanetFootball)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 06:15 11/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...