MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu

    09:26 Thứ sáu 01/03/2024

    BongDa.com.vn Manchester United đã trải qua một tháng Hai khá tốt với 4 chiến thắng và 1 trận thua ở Premier League, cùng với đó là vượt qua Nottingham Forest để tiến vào tứ kết FA Cup.

    Đội chủ sân Old Trafford bắt đầu tháng Hai với chiến thắng đầy kịch tính 4-3 trước chủ nhà Wolverhampton trong khuôn khổ vòng 22 Premier League. Sau đó, họ liên tiếp giành 3 chiến thắng trước các đối thủ lần lượt là West Ham, Aston Villa và Luton Town. 

    Những tưởng Quỷ đỏ có thể nối dài chuỗi trận thắng ở Ngoại hạng Anh lên con số 5 thì thất bại đau đớn 1-2 trước Fulham ngay trên sân nhà đã đưa họ trở về mặt đất. Tiếp sau đó, Man United chật vật vượt qua đội bóng nhỏ là Nottingham với tỷ số tối thiểu để lọt vào tứ kết FA Cup. 

    Tuy nhiên, xét một cách công bằng thì kết quả của họ ở tháng vừa rồi là tương đối tốt. Điều này có được là do công sức của cả tập thể, nhưng nổi bật trong số đó là 5 cái tên sau đây, theo trang 90min.com.

    5. Scott McTominay

    5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu - Bóng Đá

     McTominay đang sắm vai người hùng của Man United mùa này. 

    Hồi đầu mùa giải, có những lo ngại cho Scott McTominay khi mà đối tác ăn ý tạo nên cặp 'McFred' của anh là Fred đã rời câu lạc bộ để chuyển tới chơi cho Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, khi ấy còn có nhiều nguồn tin nói rằng tuyển thủ Scotland cũng sớm phải cuốn gói hành lý. 

    Nhưng vượt lên tất cả, McTominay đã chiến đấu cho một vị trí tại sân Old Trafford và phát triển thành cây săn bàn hàng đầu của đội bóng, dù thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Trong trận thắng Villa 2-1 hôm 11/2, chính anh là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 86.  

    4. Bruno Fernandes

    5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu - Bóng Đá

     Không ai có thể nghi ngờ tinh thần chiến đấu của Bruno. 

    Mặc dù nhận về không ít chỉ trích cũng như chế giễu của người hâm mộ và nhiều cựu cầu thủ Man United trong vai trò một người đội trưởng, nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes lên lối chơi của đội bóng.

    Tuyển thủ Bồ Đào Nha luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu rất cao, và là mắt xích quan trọng vận hành chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag. Do vậy, thành tích trong tháng Hai vừa qua của Man United có đóng góp không nhỏ từ tiền vệ này. 

    3. Andre Onana

    5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu - Bóng Đá

     Onana đang dần tìm thấy được chính mình. 

    Bản hợp đồng trị giá 50.2 triệu euro mùa hè năm ngoái từ Inter Milan đã trải qua nửa đầu mùa giải cực kỳ khó khăn. Onana mắc liên tiếp những sai lầm cơ bản ở cả Champions League và Premier League, đến nỗi nhiều người đã xem anh là một chữ ký hoàn toàn thất bại.

    Nhưng kể từ đầu năm 2024, màn trình diễn của tuyển thủ Cameroon đã được cải thiện rất nhiều. Trong tháng Hai vừa qua, anh đã làm tốt nhiệm vụ trong khung gỗ với những pha cứu thua mẫu mực. Năm chiến thắng trong sáu trận chứng tỏ tầm quan trọng của Andre Onana. 

    2. Kobbie Mainoo

    5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu - Bóng Đá

     Mainoo có bước đột phá ở mùa này. 

    Đây là mùa giải đầu tiên Mainoo được chơi cho đội một và anh đã ngay lập tức gây ấn tượng với toàn bộ các cổ động viên và những chuyên gia khó tính nhất. Nếu tiếp tục duy trì được đà phát triển như hiện tại, cầu thủ tuổi teen này sẽ là tương lai của hàng tiền vệ Manchester United

    Chiến thắng 4-3 của Quỷ đỏ trước Wolves hồi đầu tháng Hai đã chứng kiến bàn ấn định tỷ số ở phút thứ 90+7. Đây cũng là trận mở màn cho chuỗi 4 chiến chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh của đội chủ sân Old Trafford. Sau đó, Mainoo cũng chơi rất hay ở những trận đấu còn lại trong tháng. 

    1. Rasmus Hojlund

    5 cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của M.U: Hojlund dẫn đầu - Bóng Đá

     Hy vọng Hojlund sớm trở lại và đạt phong độ cao nhất. 

    Chỉ có thể có một cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai của Manchester United, và đó không ai khác chính là Rasmus Hojlund. Cầu thủ người Đan Mạch thực sự chơi bùng nổ kể từ khi bước sang năm 2024, đáng tiếc là anh không thể thi đấu trước Fulham và Nottingham do chấn thương bắp chân. 

    Tiền đạo 21 tuổi đặc biệt gây ấn tượng trong các chiến thắng trước Wolves và Luton Town, và màn trình diễn của anh đã thuyết phục hoàn toàn các cổ động viên Quỷ đỏ. Tính trong 6 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Hojlund đã ghi 7 bàn để cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà Man United bỏ ra. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:56 01/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...