1. Edouard Mendy
Đến thời điểm này, có thể khẳng định 22 triệu bảng mà Chelsea đã trả cho Rennes để có được chữ ký của Mendy là vô cùng hời. Với sự hiện diện của Mendy, Chelsea đã giữ sạch lưới ở 6 trong 10 trận ở Premier League mùa này. Xa hơn, anh đã có thành tích 22 trận giữ trắng lưới sau 41 lần ra sân bắt chính cho Chelsea.
Điểm mạnh của Mendy là khả năng phản xạ. Do đó, anh hay có những pha bay người khiến khán giả phải trầm trò. Thậm chí, trong trận đấu với Brentford, thống kê bàn thắng kì vọng của "Bầy ong" đã là 1.62, nhưng Chelsea vẫn không hề để thủng lưới.
2. Reece James
Thật lạ lùng là chính Reece James mới là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea thời điểm này với 4 pha lập công ở Premier League. Trong bối cảnh Romelu Lukaku và Timo Werner gặp chấn thương trong thời gian qua, sự bùng nổ của James là một cứu cánh cho HLV Thomas Tuchel.
Sự trưởng thành nhanh chóng của James cũng giúp Chelsea có thêm nhiều phương án tấn công hơn, nhất là những tình huống bóng hai.
3. Ben Chilwell
Bên cạnh cánh phải của James, Ben Chilwell cũng đang là một sự lựa chọn tối ưu của chiến lược gia người Đức bên hành lang cánh trái. Ở mùa giải này, Chilwell xuất phát hơi chậm, nhưng càng về sau, anh càng chơi lên chân và đã chiếm được suất đá chính từ người đồng đội Marcos Alonso. Những pha leo biên chất lượng hay những cú sút tầm xa của Chilwell là thứ mà các đội bóng khi đối đầu với Chelsea phải hết sức dè chừng.
4. Mason Mount
Đây là cầu thủ chủ chốt làm nên chức vô địch Champions League mùa vừa qua của Chelsea. Từ đầu tháng 8 đến nay, số phút thi đấu của Mount bị hạn chế phần nào do những trận ốm vặt. Mới nhất, anh đã không tập trung theo đúng lịch trình của đội tuyển Anh vì chiếc răng khôn bị nhiễm trùng.
Tuy nhiên, với kế hoạch trẻ hóa đội hình của Tuchel, Mount vẫn là nhân vật không thể thay thế ở tuyến tiền vệ của Chelsea.
5. Romelu Lukaku
Trong một tháng qua, Lukaku đã phải ngồi ngoài do một chấn thương cơ. Trong thời gian này, Chelsea vẫn có những chiến thắng nhưng sức ghi bàn rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Trong 4 trận gần nhất, đoàn quân của ông Tuchel chỉ có thể ghi được 6 bàn.
Cuối tuần qua, chân sút người Bỉ đã trở lại sân tập Cobham. Đây là một tín hiệu tốt đối với Chelsea. Nói gì đi nữa, có thêm Lukaku là Tuchel có thêm nhiều phương án tấn công trên phần sân đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà Tuchel quyết tâm mua bằng được Lukaku với giá gần 100 triệu bảng.
Tuchel phát biểu về trận đấu với Burnley: