MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • 5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này

    08:51 Thứ bảy 13/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Để cải tổ đội hình và hướng đến những danh hiệu ở mùa giải tới, Chelsea cần một cuộc 'thanh lọc' lớn ở mùa chuyển nhượng sắp tới.

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa và đội hình Chelsea hiện tại đang dần trở nên tương đối 'chật chội'. Để cân bằng tài chính và chuẩn bị cho những bản hợp đồng mới, dưới đây là 5 cái tên mà The Blues nên cân nhắc 'nói lời chia tay' ở mùa chuyển nhượng sắp tới.

    1. Ross Barkley

    Theo các báo cáo, Barkley gia nhập Chelsea vào tháng 1 năm 2018 với giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, qua nhiều thời kỳ huấn luyện viên khác nhau, cầu thủ người Anh vẫn chưa thể chen chân vào đội hình đá chính tại sân Stamford Bridge.

    5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này - Bóng Đá

     Bán Barkley có thể giúp Chelsea thu về số tiền mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ anh.

    Barkley là một tiền vệ thiên về tấn công. Vì vậy, trong hệ thống hiện tại của Tuchel, thật khó để nhận biết cầu thủ 27 tuổi phù hợp với vị trí nào. Barkley vẫn chưa thể làm tốt vai trò tiền vệ lùi sâu, trái ngược với những cầu thủ như N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho và thậm chí là cả Gilmour.

    Tuy nhiên, Barkley vẫn là một tài sản giá trị mà Chelsea đang sở hữu. Barkley năm nay 27 tuổi, người Anh và vẫn còn quãng thời gian khá dài phía trước để phát triển, cộng với việc Chelsea chỉ phải trả 15 triệu ban đầu để sở hữu, đội bóng thành London chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để tìm được đối tác mới cho tiền vệ của mình.

    2. Ruben Loftus-Cheek

    Ruben Loftus-Cheek cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự Ross Barkley. Ngay cả dưới thời cựu HLV Frank Lampard, Loftus-Cheek cũng không được đảm bảo số phút thi đấu tối thiểu cần thiết cho một cầu thủ sau khi trở lại từ chấn thương khá nặng.

    5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này - Bóng Đá

     Ruben nhiều khả năng sẽ ra đi dưới dạng cho mượn ở mùa hè sắp tới.

    Giống như Barkley, nếu Ruben Loftus-Cheek trở lại sân Stamford Bridge vào mùa hè, anh ấy sẽ phải cạnh tranh với tất cả những ngôi sao kể trên để được đá chính thường xuyên, đặc biệt là trước Werner, Havertz và Ziyech - những nhân tố đã góp phần đưa đội vào phong độ hiện tại.

    Tuy nhiên, hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi người Anh có thời hạn đến năm 2024, và có khả năng rằng Ruben sẽ kiếm được về cho đội một khoản kha khá nếu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới Chelsea có ý tiếp tục cho mượn anh.

    3. Emerson Palmieri

    Emerson Palmieri gia nhập Chelsea từ AS Roma vào tháng 1 năm 2018 với giá khoảng 18 triệu bảng. Tuy nhiên, cho đến nay, hậu vệ cánh này chỉ có 66 lần ra sân trên mọi đấu trường, không giành được một suất thi đấu thường xuyên dưới thời cựu HLV Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard và thậm chí là dưới thời HLV hiện tại - Thomas Tuchel.

    5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này - Bóng Đá

     Palmieri hoàn toàn mất hút tại Chelsea.

    Cầu thủ 26 tuổi mới có 11 lần ra sân trong mùa giải này, chỉ một trong số đó - trận đấu ở FA Cup trước Barnsley - diễn ra dưới thời Tuchel.

    Vì vậy, với tình hình hiện tại, khi Emerson chỉ còn một năm hợp đồng vào mùa hè, việc bán cầu thủ người Ý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới có vẻ là điều dễ hiểu.

    4. Antonio Rudiger

    Rudiger đã thực sự hồi sinh sự nghiệp của mình tại Chelsea, khi có tên trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu tại Premier League dưới thời HLV Tuchel, trừ chiến thắng trước Everton mới đây. Dẫu vậy, The Blues được cho là vẫn đang tham gia vào thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm một trung vệ mới vào mùa hè.

    5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này - Bóng Đá

     Với việc Chelsea đang tiếp tục tìm kiếm những tài năng mới, tương lai của Rudiger không còn được đảm bảo tại sân Stamford Bridge.

    Rudiger, ở tuổi 28, vẫn có khả năng thu về cho đội bóng một nửa khoản phí chuyển nhượng ban đầu. Cầu thủ người Đức đang bước vào năm cuối hợp đồng của mình và nếu anh quyết định không ký hợp đồng mới, Chelsea sẽ đối mặt khả năng mất trắng Rudiger khi để anh ra đi dưới dạng cầu thủ tự do vào năm sau.

    5. Christian Pulisic

    Lựa chọn cuối cùng cũng chính là lựa chọn có thể gây tranh cãi nhiều nhất. Như đã trình bày ở trên, Chelsea hiện đang tỏ ra tương đối 'dư thừa' các phương án tấn công.

    HLV Tuchel vẫn chưa thể dành cho Pulisic nhiều hơn 45 phút trên sân trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League; trong khi Ziyech đã không tham gia 5 trong số 9 trận đấu của Chelsea dưới thời HLV mới.

    5 cái tên Chelsea nên bán đi ngay hè này - Bóng Đá

     Tương lai của Pulisic tại Chelsea đang lung lay hơn bao giờ hết.

    Vì vậy, nếu Chelsea đang muốn cắt giảm đội hình, việc bán một trong hai cầu thủ nói trên là điều có thể dự đoán được.

    Mặc dù một trong hai đều có thể dễ dàng tìm được đội bóng thích hợp mới cho mình, các báo cáo chi biết Pulisic hiện đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ hàng đầu. Vì vậy, cầu thủ 22 tuổi có thể sẽ mang về cho Chelsea một khoản ngân sách lớn hơn so với người đồng đội.

    Phỏng vấn - HLV Tuchel trả lời họp báo về trường hợp của Pulisic:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 08:21 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...