MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 bến đỗ dành cho Messi nếu rời PSG

    08:21 Thứ ba 21/02/2023

    BongDa.com.vn Với việc Paris Saint-Germain cân nhắc chuyện tương lai của Lionel Messi, El Pulga có 5 lựa chọn nếu thực sự rời đội bóng.

     

    Inter Miami

    CLB MLS, tập thể quyền một phần sở hữu của David Beckham và được huấn luyện bởi Phil Neville, đã không giấu giếm tham vọng ký hợp đồng với Lionel Messi. The Times xác nhận Miami tự tin về việc ký hợp đồng với Messi và sẽ trao cho anh một thỏa thuận trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử MLS.

    Messi được biết đến là một người thích địa điểm Miami. Ngôi sao Argentina đã đi nghỉ ở đó cùng gia đình nhiều lần. Câu hỏi đặt ra liệu El Pulga có sẵn sàng chia tay sân chơi châu Âu để sang Mỹ thi đấu hay không?

    5 destinations for Lionel Messi as Paris Saint-Germain star closes in on summer exit - Bóng Đá

     Beckham muốn chiêu mộ Messi.

    Barcelona

    Barcelona là nhà của Messi, và bất chấp mọi rắc rối tài chính với gã khổng lồ xứ Catalan, CLB xứ Catalan vẫn luôn có mong muốn tái hợp với huyền thoại đội bóng. 

    Blaugrana có thể sẽ phải hi sinh những khía cạnh khác để mang Messi trở lại, nhưng bản thân anh cần sẵn sàng giảm lương đáng kể nhằm quay về mái nhà xưa. 

    Thương vụ này vẫn sẽ là điều khiến báo chí tốn giấy mực khi cha của Messi vừa làm dư luận bối rối bằng cách khẳng định con trai không quay về Barca.

    Manchester City

    Sự hiện diện của Pep Guardiola tại Manchester City và túi tiền rủng rỉnh của câu lạc bộ biến nhà ĐKVĐ Premier League thành bến đỗ tiềm năng dành cho Messi. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng với một cầu thủ sắp 36 tuổi sẽ thể hiện sự khác biệt trong chiến lược của Man City trên thị trường chuyển nhượng, bất kể Messi có giỏi đến đâu.

    5 destinations for Lionel Messi as Paris Saint-Germain star closes in on summer exit - Bóng Đá

     Pep từng làm việc với Messi tại Barca.

    Al-Hilal

    Vụ chuyển nhượng siêu khủng của Cristiano Ronaldo sang Al-Nassr cho thấy Ả Rập sẵn sàng phá két để chiêu dụ dàn cầu thủ siêu sao đến với giải đấu của mình. Kể từ khi Ronaldo chuyển đến Riyadh, đã xuất hiện tin đồn Messi có thể theo chân đối thủ truyền kiếp của mình.

    Ả Rập đang đấu thầu để đăng cai World Cup 2030 và việc mời Messi làm đại sứ trở thành điều quốc gia này rất muốn làm. Trong trường hợp Al-Hilal chiêu mộ thành công tiền đạo sinh năm 1987, đó là chiến thắng lớn dành cho Ả Rập.

    Mundo Deportivo gần đây tiết lộ Al-Hillal sẽ sẵn sàng trả cho Messi khoản tiền lương đáng kinh ngạc lên đến 245 triệu bảng/năm, một con số hoàn toàn lấn át mức thu nhập 177 triệu bảng/năm của Ronaldo. Đó là đề nghị hấp dẫn thuyết phục Messi đến Ả Rập.

    Newell’s Old Boys

    Khi một cầu thủ bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, họ thường trở lại CLB thời thơ ấu và không bất ngờ nếu Messi giữ tham vọng đầu quân cho Newell’s Old Boys. Sau khi vô địch World Cup – danh hiệu cuối cùng mà anh khao khát – Messi có thể trở lại Argentina trước khi giải nghệ.

    5 destinations for Lionel Messi as Paris Saint-Germain star closes in on summer exit - Bóng Đá

     Newell’s Old Boys luôn nằm trong tim của Messi.

    Trên TyC Sports 5 năm trước, El Pulga từng thổ lộ:

    "Tôi luôn có khao khát thi đấu cho Newell’s Old Boys, đó là điều tôi mơ ước khi còn nhỏ. Khi tôi đến câu lạc bộ, tôi đã tưởng tượng mình sẽ chơi ở Primera Division, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong vài năm nữa. Tôi không thể nói rằng mình sẽ quay lại vì tôi không biết mình sẽ thi đấu cho CLB nào trong tương lai."

    Lữ Phong | 07:51 21/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...