MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • 5 bản hợp đồng tệ nhất của Man United dưới thời Sir Alex

    12:20 Thứ năm 04/11/2021

    BongDa.com.vn Nửa đỏ thành Manchester từng chứng kiến nhiều bom xịt trong lịch sử chuyển nhượng. Sau đây là 5 ví dụ tiêu biểu.

    5 - Eric Djemba-Djemba

    5 worst signings made by Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Eric từng nhận được nhiều sự kỳ vọng khi chuyển đến Man United. 

    Eric Djemba-Djemba được HLV Sir Alex Ferguson đem về Man United với mục đích thay thế Roy Keane đã bước qua tuổi 31. Màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB Nantes tại Pháp trở thành bước đệm quan trọng giúp anh cập bến sân Old Trafford vào mùa hè năm 2003.

    Tiền vệ người Cameroon đoạt 1 FA Cup và 1 Siêu cúp nước Anh xuyên suốt quãng thời gian khoác áo Man United. Tuy nhiên, Eric chưa bao giờ duy trì được phong độ ổn định.

    Năm 2005, Man United đẩy Eric sang Aston Villa với bản hợp đồng trị giá 1.5 triệu bảng Anh. Bốn năm sau khi gia nhập Aston Villa, tiền vệ người Cameroon tuyên bố phá sản.

    4 - Kleberson

    5 worst signings made by Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Kleberson là bản hợp đồng thất bại của Man United. 

    Kleberson bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Atletico Paranaense tại Brazil. Sau khi giành chức vô địch ở giải đấu Parana State League, anh được triệu tập lên ĐTQG Brazil.

    Kleberson thi đấu chói sáng trên hành trình Selecao vô địch World Cup 2002. Barcelona, Newcastle United, Leeds United, Celtic cùng nhiều CLB khác đánh tiếng mong muốn chiêu mộ Kleberson.

    Man United là đội giành chiến thắng cuối cùng trong thương vụ này khi ký hợp đồng trị giá 6.5 triệu bảng với cựu tiền vệ 42 tuổi. Đáng tiếc, anh không thể tái hiện màn trình diễn đỉnh cao tại sân Old Trafford. Kleberson có vỏn vẹn 20 lần xỏ giày ra sân sau 2 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ. Năm 2005, Kleberson đầu quân sang Besiktas.

    3 - Massimo Taibi

    Taibi khoác áo Man United vào năm 1999 với sự kỳ vọng thay thế thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel. Taibi cập bến sân Old Trafford từ CLB Venezia. Đáng tiếc, anh đã không bao giờ có thể trở thành người thừa kế vị trí để lại của Schmeichel.

    5 worst signings made by Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Thủ thành Taibi. 

    Những sai lầm ngớ ngẩn khiến Taibi nhận phải nhiều chỉ trích, đồng thời đánh mất niềm tin trong mắt HLV Sir Alex Ferguson. Pha xử lý hớ hênh trước cú sút của Matthew Le Tissier bên phía Southampton khiến sự nghiệp của Taibi chấm dứt tại Man United. Taibi bị Quỷ đỏ đẩy sang CLB Reggina sau đó.

    2 - Bebe

    Ngày 16 tháng 08 năm 2010, MU kích hoạt chuyển nhượng với 3 tân binh, bao gồm Javier Hernandez, Chris Smalling và Bebe. Hai ngôi sao đầu tiên thi đấu khá thành công và đóng góp vào lối chơi chung toàn đội; trong khi cầu thủ người Bồ Đào Nha lại mang đến sự thất vọng tràn trề.

    5 worst signings made by Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Bebe trong màu áo Man United.

    Bebe sở hữu thể hình lí tưởng và có tốc độ khá tốt; điều đó đã dấy lên nơi hâm mộ đội bóng một phiên bản Ronaldo 2.0. Mặc dù thế, trong khoảng thời gian 4 năm ở sân Old Trafford, cầu thủ 31 tuổi dành phần lớn thời gian phiêu lưu ở Besiktas, Rio Ave, và Pacos de Ferreira dưới dạng cho mượn.

    1 - Juan Sebastian Veron

    Màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo CLB Lazio giúp Veron cập bến sân Old Trafford vào năm 2001. Cựu danh thủ người Argentina vô địch Serie A mùa giải 1999/2000 với 8 bàn thắng và 11 kiến tạo cùng Lazio.

    5 worst signings made by Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Veron không thể tỏa sáng tại sân Old Trafford. 

    Chấn thương dai dẳng khiến Veron chưa bao giờ chơi với 100% tài năng trong màu áo Man United. Veron tỏ ra không phù hợp với phong cách bóng đá tại xứ sương mù. Sau khi vô địch Premier League mùa giải 2002/2003 cùng Quỷ đỏ, Man United đẩy Veron sang Chelsea.

    (Lược dịch từ Sportskeeda)

    Tài năng của Veron:

     
    Anh Nguyễn | 11:50 04/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...