MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 46,3 triệu bảng của Arteta có thể giúp Arsenal cạnh tranh top 4 sòng phẳng

    19:28 Thứ tư 24/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cả HLV Mikel Arteta lẫn GĐKT Edu đều hướng đến một tháng Giêng sôi động. Đó là nơi Arsenal sẽ khẳng định tham vọng top 4 của mình bằng những thương vụ ấn tượng.

    Nhiều khả năng sẽ có một cuộc chia ly lớn ở sân Emirates trong tháng Giêng tới. Bernd Leno, Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah là những người có khả năng cao sẽ bị đẩy đi để giảm áp lực về quỹ lương, cũng như kiếm lại một chút tài chính cho Pháo thủ để họ tái đầu tư. 

    46,3 triệu bảng của Arteta có thể giúp Arsenal cạnh tranh top 4 sòng phẳng - Bóng Đá

     Sanches sẵn sàng rời Lille ngay trong tháng Giêng.

    Dĩ nhiên, nếu những cầu thủ này ra đi, Arteta buộc lòng phải bổ sung thêm nhân sự. Hàng tiền vệ là nơi mà họ cần phải gấp rút tuyển quân bởi cả Thomas Partey lẫn Mo Elneny đều sẽ về châu Phi để tham dự CAN Cup vào tháng Giêng. Mặt khác, trận thua trước Liverpool cũng chỉ ra rằng nếu khi gặp các đội bóng mạnh, sẵn sàng chơi áp sát tầm cao thì hàng tiền vệ của Pháo thủ gần như "tắt điện". 

    Đây là lí do khiến Arsenal quyết tâm theo đuổi Renato Sanches. Họ muốn có chữ ký của tiền vệ này ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa vào ngày 1/1.

    Sanches đã được Arsenal liên hệ từ mùa Hè vừa qua và anh cũng không giấu giếm ý định muốn rời khỏi Ligue I. Đầu tuần này, phát biểu thông qua tờ L'Equipe của Pháp, Sanches cho biết: "Có thể Milan và Arsenal quan tâm nhưng tôi không biết."

    "Tôi đã nói chuyện với người đại diện của mình, tôi biết câu lạc bộ nào đang mời gọi và câu lạc bộ nào [sẵn sàng] bây giờ, nhưng tôi không thể nói ngay lúc này. Nhưng tôi biết mình đã sẵn sàng. Nếu có lời đề nghị, tôi sẽ xem điều gì tốt nhất cho mình," tuyển thủ người Bồ Đào Nha bổ sung.

    46,3 triệu bảng của Arteta có thể giúp Arsenal cạnh tranh top 4 sòng phẳng - Bóng Đá

     Lacazette đang đếm ngày rời khỏi sân Emirates.

    Hiện tại, tờ Calciomercato của Italia tiết lộ, Arsenal sẽ bán 3 cầu thủ để dồn tiền chiêu mộ Sanches. Cả Arteta lẫn Edu đều kì vọng rằng họ sẽ nhận được khoảng 55 triệu euro (46,3 triệu bảng) cho những vụ thanh lý này. 

    Cũng phải nói thêm rằng cả Nketiah và Lacazette đều đang ở năm cuối của hợp đồng với Pháo thủ và hai cầu thủ này dường như đều sẽ rời đội bóng của Mikel Arteta vào mùa Đông hoặc mùa hè năm sau. Trong khi đó, Leno đã bị đẩy lên băng ghế dự bị sau màn trình diễn chói sáng của Aaron Ramsdale. Một số đội bóng của Đức đã tiếp cận với Leno và Arsenal không ngại để anh ra đi. Nếu chần chừ, giá trị chuyển nhượng của Leno sẽ còn bị giảm sút do anh chỉ còn thời hạn hợp đồng đến năm 2023.

    Nói tóm lại, với phong độ đang lên trong dạo gần đây, Arsenal rất cần bổ sung thêm một vài nhân tố chất lượng ở mùa Đông để cạnh tranh với các đối thủ. Tottenham của Antonio Conte đang trở lại mạnh mẽ. Man Utd cũng không thể bị xem nhẹ với một tiềm lực tài chính khủng. Chỉ cần Quỷ đỏ có một HLV chất lượng trong phần còn lại của mùa giải, Arsenal sẽ gặp khó trong cuộc đua top 4. Do đó, mua Sanches chính là nước đi sáng suốt của Arteta lúc này.

    Nhìn lại ngày Smith Rowe giúp Arsenal thắng Leicester:

     
    Ngọa Long | 18:58 24/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...