MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 40 bàn ám ảnh Rashford

    12:39 Chủ nhật 17/09/2023

    BongDa.com.vn Trước khi mùa giải 2023/24 khởi tranh, tiền đạo chủ lực của Man United là Marcus Rashford không ngần ngại đặt ra mục tiêu ghi 40 bàn trên mọi mặt trận, tức hơn mùa trước khoảng 10 bàn. Với nhiều người, nếu “tiến sỹ” duy trì niềm cảm hứng chơi bóng như năm rồi thì con số 40 bàn không phải nhiệm vụ bất khả thi.

     

    Còn nhớ mùa trước, Marcus Rashford chỉ thật sự bùng nổ từ sau World Cup 2022 khi anh liên tục nổ súng. Suốt một thời gian, anh chính là tiền đạo có hiệu suất tốt nhất Châu Âu khi gần như trận nào cũng lập công. Cho nên dù bắt nhịp chậm nhưng Rashford vẫn có được 30 bàn trên mọi mặt trận ở mùa giải 2022/23. Bởi vậy có lý do để anh đặt mục tiêu 40 bàn năm nay nhất là khi Man United đã có sự chuẩn bị khá tốt từ mùa hè.

    Dù khoảng thời gian đá giao hữu tiền mùa giải Rashford không có cảm giác bóng tốt nhất, người lạc quan vẫn cho rằng khi “đá thật” anh sẽ khác.

     - Bóng Đá

     Rashford mới có 1 pha lập công vào lưới Arsenal.

    Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi khi sau 5 trận Rashford chỉ mới ghi được 1 bàn trong trận thua 1-3 trước Arsenal. Thậm chí khi được trả về cánh trái sở trường anh cũng chưa có thêm lần nào chọc thủng lưới đối phương. Điều này dẫn đến tâm lý không tốt cho tiền đạo của Man United khi hiện tại anh đang là người nhận lương cao nhất đội với gần 400 ngàn bảng một tuần. Chính sự kỳ vọng quá lớn đã khiến cho Rashford không có được tâm lý thoải mái nhất khi có bóng trong chân.

    Có thể nói số 10 mùa rồi là phiên bản hoàn hảo khi mọi kỹ năng ghi bàn đều được anh tận dụng rất tốt từ sút xa, đánh đầu, lừa bóng, đệm bóng, bứt tốc độ. Bên cạnh đó Rashford luôn có những quyết định hợp lý khi nào nên sút hay nên chuyền.

    Tuy nhiên cho đến lúc này có thể thấy anh đang có tinh thần chưa ổn. Một mặt vì phong độ không tốt, một mặt vì những chuyện liên quan đến người bạn thân Jadon Sancho. Ai cũng biết Rashford từng “like” bài viết của Sancho bật lại Erik ten Hag. Dù sau đó Rashford đã xoá like nhưng rõ ràng anh đang không có tâm lý ổn nhất để nhìn nhận mọi chuyện.

     - Bóng Đá

     Rashford bị ảnh hưởng bởi vấn đề của Sancho.

    Thành ra chúng ta thấy một số 10 rất nôn nóng trên sân, khao khát ghi bàn nhưng sự nhạy bén chưa có dẫn đến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Đáng nói Rashford đang tỏ ra khá ích kỷ khi không chuyền cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn. Như trong trận gặp Brighton, Rasmus Hojlund đã không nhận được đường chuyền của Rashford dù đã ở vị trí ăn bàn. Nếu điều này kéo dài, Man United sẽ chịu thiệt thòi bởi thành tích toàn đội phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của các tiền đạo như Rashford hay Hojlund.

    Việc Marcus Rashford đặt ra mục tiêu để phấn đấu là điều tốt nhưng có vẻ anh đang bị chính mục tiêu của mình đè nặng lên đôi chân. Một khi đôi chân chưa thanh thoát thì anh chỉ là tiền đạo vô hại trước khung thành đối thủ mà thôi. Chỉ khi nào Rashford đừng để con số “40 bàn” ám ảnh thì anh mới thoải mái phô diễn tài năng từng làm khiếp sợ mọi khung gỗ như mùa giải vừa rồi.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:09 17/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...