MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 4 ứng cử viên cho “ghế nóng” Real Madrid

    13:07 Thứ sáu 28/05/2021

    BongDa.com.vn Sau khi Zinedine Zidane từ chức, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải nhanh chóng tìm phương án thay thế.

    Xabi Alonso

    Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Alonso từng khoác áo hàng loạt CLB danh tiếng như Liverpool, Real Madrid hay Bayern Munich và đoạt hàng loạt danh hiệu cao quý. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ người Tây Ban Nha hiện đang đảm nhận vai trò HLV đội Real Sociedad B.

     - Bóng Đá

     Xabi Alonso là ứng viên sáng giá.

    Trước đó có nhiều tin đồn cho rằng Alonso sẽ trở thành HLV trưởng của Borussia Monchengladbach, nhưng sau đó anh lại đặt bút gia hạn với Sociedad đến năm 2022. Tuy nhiên nếu Real Madrid có lời mời, chắc chắn Alonso sẽ phải cân nhắc.

    Antonio Conte

    Dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte, Inter Milan đã xuất sắc chấm dứt sự thống trị của Juventus tại Serie A bằng chức vô địch Scudetto mùa này. Tuy nhiên mới đây, chiến lược gia người Italia đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Nerazzurri, lý do là vì mâu thuẫn với BLĐ.

    Đẳng cấp của Conte là không phải bàn cãi, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi ông đang nằm trong tầm ngắm của Los Blancos.

    Raul Gonzalez

    Raul là huyền thoại sống của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, cựu danh thủ người Tây Ban Nha đã bắt tay vào công tác huấn luyện. Hiện anh đang dẫn dắt đội Castilla (đội trẻ của Real). Raul đang đi đúng con đường của Zinedine Zidane ngày trước, và được chờ đợi sẽ trở thành thuyền trưởng của Kền kền trắng trong tương lai.

     - Bóng Đá

    Raul đang dẫn dắt đội trẻ Real Madrid. 

    Theo AS, Real đã mở cuộc đàm phán ban đầu với huyền thoại của họ. Quá trình thương thảo này nhằm mục đích đề cập đến các vấn đề nhân sự hay phương pháp làm việc. Ngoài ra, Raul cũng đang nằm trong tầm ngắm của Frankfurt.

    Mauricio Pochettino

    Chiến lược gia người Argentina cập bến PSG với rất nhiều kỳ vọng, nhưng lại trải qua mùa giải 2020/21 hết sức thất vọng. Gã nhà giàu nước Pháp bị Man City loại ở bán kết Champions League, và không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1.

    Truyền thông Pháp cho rằng Pochettino và Giám đốc bóng đá – Leonardo có mối quan hệ không tốt, vì vậy rất có thể cựu thuyền trưởng Spurs sẽ ra đi vào mùa Hè này. Pochettino là cái tên mà Florentino Perez ngưỡng mộ từ lâu, do đó vị chủ tịch của Los Blancos sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong quá khứ, Pochettino cũng không giấu giếm tham vọng được dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane:

     
    Endo | 12:37 28/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...