MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • 4 tiền đạo M.U mua từ tháng Giêng chưa ghi 1 bàn nào cho Quỷ đỏ

    07:12 Chủ nhật 08/01/2023

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đang nỗ lực củng cố sức mạnh hàng công, nhưng phải cẩn trọng bởi việc chiêu mộ một tiền đạo phù hợp vào tháng Giêng là không hề dễ dàng.

     

    1. Dong Fangzhuo

    Tiền đạo người Trung Quốc Dong Fangzhuo đã trở thành cầu thủ Đông Á đầu tiên ký hợp đồng với Man United vào năm 2004 sau khi lọt vào mắt xanh của đội tuyển trạch viên Quỷ đỏ nhờ kỹ năng và thể chất ấn tượng. Những điều lớn lao được mong đợi từ Dong, nhưng tiền đạo này chưa bao giờ đạt được những đỉnh cao trong suốt 4 năm thi đấu tại Old Trafford.

    4 tiền đạo M.U mua từ tháng Giêng chưa ghi 1 bàn nào cho Quỷ đỏ - Bóng Đá

     Dong Fangzhuo là thương vụ đáng quên của M.U.

    Dong gặp rắc rối trong việc tìm giấy phép lao động, và không thể ghi một bàn thắng nào cho Quỷ đỏ trước khi rời đi để trở lại Trung Quốc vào năm 2008. Việc đến Man United là giấc mơ, nhưng chắc chắn là một động thái đáng quên đối với Dong, người đã giải nghệ vào năm 2014 với tổng cộng 51 bàn thắng trong sự nghiệp sau 200 lần ra sân chuyên nghiệp.

    2. Manucho

    Manucho đã có thể gây ấn tượng với Sir Alex Ferguson khi đang thử việc tại Man United vào năm 2007 để được chuyển đến Old Trafford, mặc dù anh cũng gặp vấn đề về giấy phép lao động trong giai đoạn đầu ở câu lạc bộ.

    Màn trình diễn ấn tượng của Manucho ở cấp độ ĐTQG cho Angola là không đủ để giúp anh có được vị trí trong đội hình Quỷ đỏ. Một chấn thương cổ chân đã hủy hoại cơ hội của anh tại Old Trafford trong chuyến du đấu tiền mùa giải ở châu Phi vào năm 2008. Sự ra đi của trợ lý huấn luyện viên Carlos Quieroz cũng là điều không thuận lợi với anh. Manucho cuối cùng chỉ có 3 lần ra sân cho Quỷ đỏ mà không ghi được bàn thắng nào và đã không chơi cho một câu lạc bộ nào kể từ khi rời đội bóng Tây Ban Nha Cornella 4 năm trước.

    3. Zoran Tosic

    4 tiền đạo M.U mua từ tháng Giêng chưa ghi 1 bàn nào cho Quỷ đỏ - Bóng Đá

     Tosic nhạt nhòa ở Man United.

    Ngôi sao người Serbia, Zoran Tosic gia nhập Man United vào năm 2009 nhưng không thể đáp ứng được kỳ vọng trong suốt thời gian ở Old Trafford trước khi rời câu lạc bộ chưa đầy 2 năm sau đó mà không có một bàn thắng nào. Vào năm 2019, Tosic tiết lộ rằng anh nhanh chóng bị choáng ngợp với chất lượng của các đồng đội của mình tại Anh. Tiền đạo đa năng thừa nhận rằng anh biết mình đơn giản là không đủ giỏi để có được vị trí nơi đội một Quỷ đỏ.

    4. Wilfried Zaha

    Man United chiêu mộ Wilfried Zaha vào năm 2013 sau bước đột phá ấn tượng của tài năng trẻ này tại Crystal Palace. Nhưng họ không thể khai thác những gì tốt nhất từ cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà bất chấp tiềm năng to lớn của anh vào thời điểm đó. Việc không được đá chính ở đội một cùng với những tin đồn về việc hẹn hò với con gái của HLV David Moyes đã cản trở nhiều sự tiến bộ của Zaha tại Old Trafford và anh đã 3 lần được đem cho mượn, 2 lần trở lại Palace và 1 lần đến Cardiff City.

    Zaha cuối cùng đã bị bán đứt cho Palace vào năm 2015 và kể từ đó đã khẳng định mình là một huyền thoại của đội chủ sân Selhurst Park. Cách đây không lâu, Zaha cáo buộc Moyes đã từ chối cho anh cơ hội thành công ở Man United sau khi chỉ có 2 lần ra sân và không ghi được bàn thắng nào.

    (Theo The Express)

    Minh Tuấn | 06:42 08/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...