MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • 4 thương vụ M.U có thể tranh mua với Arsenal, Chelsea

    09:10 Thứ tư 25/01/2023

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đang rất muốn củng cố lực lượng và dưới đây là 4 mục tiêu mà Man United có thể tranh mua với các đội bóng ở Premier League.

     

    David Raya

    Man United đang ở trong cuộc đua chuyển nhượng tay ba cho thủ môn David Raya của Brentford. Chelsea và Tottenham Hotspur cũng đang muốn có chữ ký của cầu thủ người Tây Ban Nha vào mùa hè 2023.

    4 thương vụ M.U có thể tranh mua với Arsenal, Chelsea - Bóng Đá

     David Raya được nhiều CLB săn đón.

    Không có gì ngạc nhiên khi Ten Hag quan tâm đến Raya, bởi anh ấy đáp ứng tiêu chí của một thủ môn chơi bóng và đang bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Brentford. Ngôi sao 27 tuổi của Brentford thực hiện trung bình 10,7 đường bóng dài chính xác mỗi trận, tức là hơn một nửa so với những gì De Gea có thể cung cấp cho Man Utd (4,7). Mức phí phải chăng của Raya càng khiến Man United có lý do để nhanh tay thực hiện một động thái.

    Malo Gusto

    Chelsea đang đẩy mạnh việc theo đuổi Gusto trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này, sau khi Lyon từ chối lời đề nghị ban đầu. Hậu vệ phải 19 tuổi được cho là đã đồng ý một thỏa thuận với The Blues, nhưng Man United cũng không thể bỏ qua một cầu thủ tiềm năng như ngôi sao người Pháp.

    Có thông tin cho biết Ten Hag đã nhắn nhủ với Gusto hãy đợi đến mùa hè để đưa ra quyết định về tương lai, khi Man United có đủ ngân sách để theo đuổi. Vị chiến lược gia người Hà Lan có thể xem Gusto là tương lai của vị trí hậu vệ phải trong đội hình Quỷ đỏ, bất chấp mùa giải thăng hoa của Diogo Dalot.

    Nhà báo Dean Jones hé lộ: "Gusto đặc biệt thu hút rất nhiều sự quan tâm ở Anh. Man United cũng đang thực sự quan tâm đến cậu ấy. Cầu thủ này có thể khiến thị trường chuyển nhượng bùng nổ thời gian tới."

    Declan Rice

    4 thương vụ M.U có thể tranh mua với Arsenal, Chelsea - Bóng Đá

     Rice là bổ sung chất lượng cho bất cứ đội bóng nào.

    Arsenal đã xem Declan Rice là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên vào mùa hè 2023, khi đội trưởng của West Ham United sẵn sàng ra đi. Cầu thủ 24 tuổi cần một bến đỗ mới cao cấp hơn và Emirates là nơi lý tưởng.

    Pháo thủ được cho là đang dẫn trước Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh, nhưng Man United cũng có thể tất tay vì Rice để hoàn thiện đội hình. Rice hoàn toàn đủ năng lực để hình thành mối quan hệ đối tác tiền vệ đáng sợ với Casemiro. Dù sao, để có được trụ cột của West Ham, các đội bóng phải chi ra một số tiền rất lớn.

    Enzo Fernandez

    Man United đã có cơ hội chiêu mộ Enzo Fernandez chỉ với 6 triệu bảng trước khi ngôi sao người Argentina hoàn tất vụ chuyển nhượng 14 triệu bảng tới Benfica vào mùa hè năm ngoái.

    Sau màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup, Fernandez đã được một loạt CLB theo đuổi, nổi bật là Chelsea. Nhưng nếu tiền vệ này ở lại Lisbon trong phần còn lại của mùa giải, Man United có thể trở lại và kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 105 triệu bảng của Fernandez, trong kế hoạch tìm kiếm sự thay thế dài hạn cho Christian Eriksen.

    Bóng đá Champions League có thể rất quan trọng đối với quyết định cho tương lai của Fernandez và hiện tại, Man United đang có ưu thế hơn so với Chelsea.

    Minh Tuấn | 08:40 25/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...