MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • 4 tài năng trẻ từ chối đại diện cho đội tuyển Anh

    15:20 Chủ nhật 15/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều cầu thủ tài năng đã chọn đại diện cho một đội tuyển khác thay vì chọn đại diện cho Anh Quốc, nơi họ đã sinh ra và lớn lên.

    Dưới đây là 4 cầu thủ trẻ tài năng đã từ chối cơ hội đại diện cho đội tuyển Anh ở cấp độ quốc tế.

    Erling Haaland

    Erling Haaland sinh ra tại Leeds trong thời gian cha anh thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City nên Erling Haaland có đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Anh. Tuy nhiên, chân sút ngôi sao của đội chủ sân Etihad đã chọn đại diện cho Na Uy ở cấp độ quốc tế và anh đã ghi được 21 bàn trong 22 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia của mình.

    Tuyển Na Uy chưa từng đạt được vé dự một giải đấu lớn kể từ EURO 2000 nhưng với dàn cầu thủ tài năng hiện tại gồm có Haaland và Martin Odegaard của Arsenal, người hâm mộ hy vọng đội tuyển sẽ có cơ hội tham gia giải đấu lớn nhất châu Âu vào mùa hè 2024.

    4 tài năng trẻ từ chối đại diện cho đội tuyển Anh - Bóng Đá

    Erling Haaland đang là trung phong số một tại đội tuyển Na uy.

    Jamal Musiala

    Musiala sinh ra tại Stuttgart và lớn lên ở London nên tiền vệ này có đủ điều kiện để chọn giữa đội tuyển Anh và Đức nhưng cầu thủ trẻ tài năng đã chọn tuyển Đức dù trước đó anh đã thi đấu ở đội U21 Anh. Musiala chia sẻ với The Athletic: "Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này rất nhiều. Điều gì là tốt nhất cho tương lai của tôi? Nơi nào tôi có nhiều cơ hội thi đấu hơn? Tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng khi chọn Đức, quê hương tôi đã sinh ra. Tuy nhiên, đó không phải là quyết định dễ dàng đối với tôi".

    Mùa giải trước, tiền vệ tuyển Đức đóng góp 12 bàn thắng giúp Bayern Munich lên ngôi vô địch thứ 11 liên tiếp tại Bundesliga và hiện tại Musiala đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải mới.

    4 tài năng trẻ từ chối đại diện cho đội tuyển Anh - Bóng Đá

    Jamal Musiala đã quyết định chọn đội tuyển Đức dù anh đã thi đấu cho đội U21 Anh.

    Folarin Balogun

    Balogun sinh ra tại thành phố New York có bố mẹ là người Nigeria, sau đó anh và gia đình chuyển đến London khi anh chỉ mới hai tuổi nên anh có khả năng đại diện cho ba quốc gia khác nhau.

    Ban đầu, Balogun thi đấu cho đội U18 Anh nhưng sau đó cựu tiền vệ Arsenal đã chuyển sang thi đấu cho đội U21 Anh nhưng hiện tại Balogun đã quyết định rời Arsenal vào mùa hè 2023 và chính thức chuyển quốc tịch để đại diện cho đội tuyển Mỹ vì không thể tìm được vị trí thi đấu trong đội hình Tam sư.

    4 tài năng trẻ từ chối đại diện cho đội tuyển Anh - Bóng Đá

    Folarin Balogun tìm kiếm cơ hội được thi đấu nhiều hơn ở đội tuyển Mỹ.

    Giovanni Reyna

    Giovanni Reyna sinh ra tại Sunderland, nơi mà cha anh là Claudio Reyna đang thi đấu vào năm 2002, vì vậy Reyna có đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Anh. Tuy nhiên, với việc cha anh làm đội trưởng của đội tuyển Mỹ trong hai kỳ World Cup nên Reyna đã chọn đội tuyển Mỹ và có trận ra mắt vào tháng 11/2020 trong một trận đấu gặp Wales. Tiền vệ tấn công của Borussia Dortmund trở thành một phần của thế hệ vàng tiềm năng của nước Mỹ.

    4 tài năng trẻ từ chối đại diện cho đội tuyển Anh - Bóng Đá

    Giovanni Reyna trở thành một phần của thế hệ vàng tiềm năng của nước Mỹ.

    (Bạn đọc: Bảo Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:50 15/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...