MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • 4 ông lớn Anthony Martial có thể gia nhập vào tháng Giêng

    17:13 Thứ hai 27/09/2021

    BongDa.com.vn Man Utd được cho là sẽ để tiền đạo người Pháp ra đi, chỉ cần nhận được 40 triệu bảng trên bàn đàm phán.

    Barcelona

    Gã khổng lồ xứ Catalunya chiêu mộ Sergio Aguero hồi mùa Hè theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng tiền đạo người Argentina chưa ra mắt trận nào vì chấn thương bắp chân. Martin Braithwaite hay Luuk de Jong bị xem là không đủ đẳng cấp đá chính trên hàng công của Barca.

     - Bóng Đá

     Barca đưa Martial vào tầm ngắm.

    Blaugrana vì vậy đã đưa Martial vào tầm ngắm. Tuy nhiên muốn cập bến Camp Nou, tiền đạo người Pháp phải cắt giảm mức lương 250.000 bảng/tuần, do Barca đang gặp khó khăn tài chính. Đổi lại, Martial sẽ có nhiều cơ hội đá chính hơn.

    Tottenham

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Martial được liên kết với việc chuyển đến Tottenham khi Gà trống tìm kiếm sự thay thế Harry Kane. Mặc dù cam kết ở lại, nhưng Kane dường như mất động lực cống hiến cho CLB phía Bắc London khi anh chưa có bàn thắng cũng như kiến tạo nào sau 5 trận ra sân tại Premier League mùa này.

    Spurs vì vậy nhiều khả năng sẽ trở lại với thương vụ Martial vào tháng Giêng trong kế hoạch nâng cấp hàng công. Cựu sao AS Monaco hoàn toàn có thể cân nhắc nếu anh có nhiều thời gian thi đấu hơn.

    Arsenal

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Pháo thủ chi gần 150 triệu bảng để mua sắm tân binh. Tuy nhiên họ lại không đưa về Emirates 1 tiền đạo chất lượng nào, trong bối cảnh Aubameyang sa sút, còn Alexandre Lacazette sắp đáo hạn hợp đồng.

     - Bóng Đá

    Arsenal có thể cân nhắc chiêu mộ Martial. 

    Martial với tốc độ, kỹ thuật của mình hứa hẹn sẽ phù hợp với triết lý bóng đá tấn công mà Arsenal theo đuổi. Tuy nhiên Man Utd có để số 9 gia nhập đối thủ truyền kiếp hay không lại là một câu chuyện khác. Giống như Chelsea tìm mọi cách để Tammy Abraham chuyển đến AS Roma, chứ không để ngôi sao người Anh cập bến Emirates.

    Liverpool

    Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane là bộ ba làm nên thành công của Liverpool ở những mùa giải trước. Nhưng những vết nứt bắt đầu lộ ra khi Firmino sa sút. Tiền đạo người Brazil vì vậy đã mất vị trí vào tay Diogo Jota.

    HLV Jurgen Klopp cũng cần thêm phương án nâng cấp hàng tiền đạo, và Martial là mục tiêu mà The Kop có thể cân nhắc. Đặc biệt là vào đầu năm sau, Mane và Salah phải trở về ĐTQG tham dự Cúp vô địch châu Phi, việc chiêu mộ thêm ngôi sao tấn công càng trở nên cần thiết.

    Nhưng với thù hận xuyên suốt chiều dài lịch sử, việc chuyển nhượng giữa M.U và Liverpool rất khó xảy ra. Lần cuối cùng 2 CLB thực hiện thương vụ trao đổi cầu thủ đã là năm 1964.

    Sự nghiệp của Anthony Martial trong màu áo Man Utd

     
    Endo | 16:43 27/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...