MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Nicolas Jackson sút ra ngoài ở cự ly gần
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 4 người như Van Dijk mới cứu được Liverpool

    16:01 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Mark Lawrenson cho rằng dù Liverpool có mua được Virgil Van Dijk, thì chưa chắc họ đã thoát được cơn khủng hoảng đang đối mặt.

    Premier League mùa giải năm nay chỉ mới trải qua 9 vòng đấu, nhưng số bàn thua mà Liverpool đã phải nhận đến thời điểm này đã lên đến con số 16. Trung bình cứ mỗi trận ra sân, các học trò của Klopp đã phải nhận tới 1,78 bàn.

    4 người như Van Dijk mới cứu được Liverpool - Bóng Đá

     Một mình Van Dijk là không đủ để cứu Liverpool?

    Với thực trạng trên, việc Liverpool cần phải sớm có kế hoạch chiêu mộ những trung vệ tài năng như Van Dijk trong tháng Giêng tới là điều rất cần thiết. Tuy nhiên nếu chỉ mua mỗi một mình ngôi sao đang chơi trong màu áo Southampton, thì theo nhận định của Mark Lawrenson là không ổn.

    Cụ thể chia sẻ trước truyền thông, cựu danh thủ này đã cho biết: "Nếu cứ tiếp tục xoay vòng lực lượng, thật khó để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu. Rõ ràng các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự Liverpool chưa đủ tốt và bạn sẽ không thể thay thế tất cả họ. Tôi đã đợi Van Dijk khá lâu, nhưng có lẽ Liverpool cần đến 4 cầu thủ như anh ấy thì thay đổi được tình hình."

    Có một điều tương đối bất ngờ, là trong một tuyên bố trước đó HLV Klopp đã khẳng định hàng thủ không phải là vấn đề của Liverpool vào thời điểm này, cũng như tuyên bố sẽ không cần bổ sung thêm ai cả.

    Video tài năng của Virgil Van Dijk

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 15:55 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...