MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • 4 lý do kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ thắng ở màn tái đấu Thái Lan

    05:36 Chủ nhật 15/01/2023

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn có những lý do để kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt nhất ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Thái Lan.

    Sau kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi, đoàn quân HLV Park Hang-seo đang rơi vào thế bất lợi trước Thái Lan cho mục tiêu đăng quang tại AFF Cup 2022. Dẫu sao, bàn thắng quý giá của Vũ Văn Thanh đã níu kéo lại hy vọng bởi chúng ta chỉ cần đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu tại Thammasat để lên ngôi vô địch. Khó khăn là rất lớn bởi Những chiến binh Sao Vàng phải làm khách. Tuy vậy, ĐT Việt Nam vẫn có những lý do để hy vọng sẽ làm nên lịch sử.

    1. Phong độ tốt

    Hãy xem xét kỹ lại hành trình từ vòng bảng đến trước trận chung kết, đoàn quân của thầy Park đã thi đấu ấn tượng khi ghi 14 bàn và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Chúng ta là đội bóng duy nhất vẫn chưa thất bại tại AFF Cup 2022. Nguyễn Tiến Linh đang cùng với Teerasil Dangda dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

    4 lý do kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ thắng ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đã chơi tốt kể từ đầu giải.

    Nhìn cái cách mà Thái Lan thua Malaysia tại Bukit Jalil hay vất vả cầm hòa Indonesia, có thể thấy rằng, những đối thủ mà thầy trò ông Park đã vượt qua đều là các ĐT thể hiện được tham vọng và khá chất lượng. Chính bản lĩnh và trình độ tốt mới giúp chúng ta vững vàng đi tới hành trình cuối cùng. Giờ đây, khó khăn phía trước là thử thách để Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội chứng minh sức mạnh.

    2. Chất lượng đội hình

    Lực lượng mà thầy Park đang sở hữu là tập hợp những tinh binh ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Họ đang ở độ chín của sự nghiệp. So với AFF Cup 2020, chúng ta đã gia tăng sức mạnh đáng kể với sự trở lại của Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết. Trong khi đó, Thái Lan đã mất đi rất nhiều trụ cột như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachart, Chaowat Veerachat, Jonathan Khemdee hay Thanawat Suengchitthawon.

    4 lý do kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ thắng ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sở hữu những cầu thủ chất lượng.

    Tất nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của Thái Lan ở lượt đi, có thể thấy họ không hề kém cạnh so với Những chiến binh Sao Vàng. Tuy vậy, 90 phút vừa qua chỉ là khởi đầu và vẫn còn cả 1 trận đấu ở phía trước. Khi đó, sự khác biệt về chất lượng nhân sự sẽ được thể hiện rõ nét.

    3. Tài cầm quân của thầy Park

    Dù đã có những sai số trong cách bày binh bố trận ở trận đấu vừa qua nhưng không thể phủ nhận tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Khả năng đọc trận đấu, thay người và đưa ra những quyết định làm thay đổi cục diện đã được chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều lần thể hiện.

    Hơn nữa, thầy Park lại rất am hiểu và có duyên với bóng đá tại ĐNÁ. Ông thua đúng 1 trận trước các đối thủ trong khu vực suốt 5 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ở lần đối đầu tới, NHM kỳ vọng tài năng và vận son của chiến lược gia xứ Kim Chi sẽ được thể hiện, khi mà đây là trận đấu cuối cùng mà "Ngài ngủ gật" dẫn dắt Những chiến binh Sao Vàng.

    4 lý do kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ thắng ở màn tái đấu Thái Lan - Bóng Đá

    Tài cầm quân của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ thể hiện đúng lúc. Ảnh: VFF.

    4. Món quà chia tay thầy Park

    Suốt 5 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã viết nên biết bao chiến tích chói lọi cho lịch sử bóng đá của dải đất hình chữ S. Và rồi, sau trận đấu tới đây, ông sẽ nói lời chia tay với công việc đã gắn bó trong suốt thời gian qua. Đương nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1957 mong muốn có một kết thúc có hậu và để lại kỷ niệm đẹp nhất là ngôi vô địch AFF Cup 2022.

    Tất nhiên, nếu thất bại, dấu ấn của ông Park cũng không hề phai nhạt trong lòng NHM. Thế nhưng, một chiến thắng làm cho cuộc chia tay trở nên trọn vẹn hơn. Tất cả các cầu thủ cũng sẽ thi đấu hết mình để mang lại món quà tri ân với người thầy đáng kính.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:06 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...