MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • 4 lý do HLV Park Choong-kyun thích hợp làm trợ lý tại ĐT Việt Nam

    08:00 Thứ bảy 14/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 4 lý do HLV Park Choong-kyun sẽ giúp ích rất nhiều cho ông Park Hang-seo trong vai trò trợ lý tại ĐT Việt Nam.

    Mới đây, HLV Park Choong-kyun đã xuất hiện trên sân tập của Những chiến binh Sao Vàng. Thuyền trưởng của CLB Hà Nội đã nhận lời trở thành trợ lý cho ông Park Hang-seo để chuẩn bị cho chiến dịch VL cuối cùng World Cup 2022. Sự có mặt của chiến lược gia 49 tuổi hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy Park và ĐT Việt Nam bởi 4 lý do sau:

    1. Nhiều cầu thủ đang là học trò tại CLB

    Có đến 9 tuyển thủ đang là học trò của HLV Park Choong-kyun tại CLB Hà Nội. Vì vậy, vị trợ lý 49 tuổi sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với ĐT Việt Nam. Điều này giúp ông dễ dàng truyền đạt những ý tưởng cho các học trò của mình. Tính kết nối với các thành viên khác của ĐT cũng không phải là vấn đề quá lớn.

    4 lý do HLV Park Choong-kyun thích hợp làm trợ lý tại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Choong-kyun chính thức làm việc cùng ĐT Việt Nam với vai trò trợ lý.

    2. Từng làm việc với HLV Park Hang-seo

    Chiến lược gia sinh năm 1973 đã từng có quãng thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo tại U22 Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian vừa qua, ông Park Choong-kyun thường xuyên liên lạc trao đổi với thuyền trưởng ĐT Việt Nam. Chiến lược gia tại CLB Hà Nội cũng đến sân để trực tiếp theo dõi các buổi tập của Những chiến binh Sao Vàng trong quá trình chuẩn bị cho VL thứ 2 World Cup 2022. Chính vì vậy, vị trợ lý mới được cho là sẽ có những hỗ trợ tích cực với ông Park Hang-seo trong công tác chuyên môn ở ĐTQG.

    3. Thành công trong quá khứ

    Trước khi đến Hà Nội,  HLV Park Choong-kyun đã tạo ra được những dấu ấn tại một số CLB. Ông từng làm trợ lý tại Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn  Quốc) và cùng đội bóng này 4 lần vô địch K-League giai đoạn 2013-2018. Ông cũng có 2 năm làm việc tại Trung Quốc ở các CLB Tianji Quanjian và Tianji Tianhai. Trải nghiệm cầm quân ở đất nước đông dân nhất thế giới có thể sẽ giúp ích cho ĐT Việt Nam, bởi đó là đối thủ của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội trong chiến dịch sắp tới.

    4 lý do HLV Park Choong-kyun thích hợp làm trợ lý tại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Sự có mặt ông Park Choong-kyun hứa hẹn sẽ giúp ích cho HLV Park Hang-seo và ĐT Việt nam.

    4. Là một trung vệ khi còn là cầu thủ

    Ông Park Choong-kyun thi đấu ở vị trí trung vệ từng được gọi vào ĐTQG Hàn Quốc ở giai đoạn 1995-2003. Vì thế, vị trợ lý 49 tuổi có thể truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của mình cho Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Đỗ Duy Mạnh… Trước các đối thủ hàng đầu châu Á, phương án phòng ngự là lối chơi chủ đạo của đoàn quân HLV Park Hang-seo. Vì vậy, sự có mặt của vị thuyền trưởng CLB Hà Nội sẽ giúp ích cho ĐT Việt Nam trong việc xây dựng hàng thủ vững chắc trong chiến dịch sắp tới.

    Hữu Danh | 07:30 14/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...