MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • 4 lý do để Klopp giữ niềm tin ngược dòng cho Liverpool

    10:08 Thứ tư 05/04/2023

    BongDa.com.vn Liverpool sẽ săn lùng một vị trí top 4 Premier League trong vài tuần tới, và sự chật vật của các đối thủ có thể giúp họ.

     

    Đó là một cuối tuần kỳ lạ trong cuộc đua giành một vị trí trong top 4 của Premier League. Newcastle United đã có được chiến thắng quý giá trên sân nhà, nhưng Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur và Brighton đều đánh rơi điểm.

    Bối cảnh luôn thay đổi và trên thực tế, Lữ đoàn đỏ có thể nói đã bị loại khỏi cuộc đua top 4 nếu xét đến những khó khăn của họ trong 8 tháng qua. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã khác xa so với chính mình kể từ tuần đầu tiên của mùa giải, và đã nhận số trận thua gần gấp đôi so với Brentford, đội đứng thứ 13 ở mùa giải trước.

    Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa tới, dù rất khó khăn. Giờ đây, ngoài việc tự mình cố gắng, Liverpool sẽ cần chờ đợi sự sa sút của các đối thủ trực tiếp, và điều đó đang thực sự xảy ra.

    Klopp: 'Man City còn 10 người, Liverpool cũng không thắng được' - Bóng Đá

     Liverpool đang có mùa giải khó khăn.

    Manchester United

    Đối thủ truyền kiếp của Liverpool vẫn còn rất nhiều cơ hội để cán đích trong top 4, nhưng có một số trở ngại để vượt qua. Một yếu tố đặc biệt là họ vẫn còn chơi trong mọi giải đấu - không giống như Liverpool, đội chỉ có Premier League để tập trung vào.

    Đoàn quân của Erik ten Hag đã vô địch League Cup vào tháng Hai, và họ vẫn đang cạnh tranh cho FA Cup cùng Europa League. Đó là một điều tích cực cho HLV người Hà Lan, nhưng ông chưa có chiều sâu đội hình để thực sự cạnh tranh trên mọi mặt trận. Quỷ đỏ có thể bắt đầu thấy mệt mỏi trong những tuần tới, vì những người như Casemiro và Marcus Rashford không thể chơi mọi trận đấu. 

    Hơn nữa, Manchester United có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất so với các ứng cử viên cho top 4, điều này cho thấy nhiều trận đấu của họ diễn ra chặt chẽ, và có lẽ ngụ ý rằng họ không giỏi như suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

    Newcastle United

    Newcastle United dường như là đội mạnh nhất trong số những đội nhắm đến một vị trí trong top 4, gần đây đã đánh bại Manchester United với tỷ số 2-0. Đoàn quân của Eddie Howe thi đấu bài bản, quyết đoán và tràn đầy năng lượng, dù họ không có nhiều sao lớn như các đối thủ nặng ký khác tại Premier League.

    Những chú chim chích chòe mới ghi được 41 bàn trong mùa giải này, kém Liverpool 7 bàn, mặc dù Klopp đã thiếu Diogo Jota, Roberto Firmino và Luis Diaz trong thời gian dài. Alexander Isak trông giống như một tiền đạo tài năng, nhưng Callum Wilson có xu hướng dính chấn thương khá thường xuyên.

    Điểm sáng duy nhất của Man Utd ở thất bại trước Newcastle - Bóng Đá

     Newcastle đang thi đấu mạnh mẽ.

    Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur hiện không có HLV trưởng sau khi Daniel Levy sa thải Antonio Conte vào tuần trước, nhưng chủ tịch của Spurs đã đưa ra quyết định gây tò mò khi giữ Cristian Stellini trong phần còn lại của mùa giải.

    Harry Kane tiếp tục dẫn dắt đội bóng nhưng với việc Richarlison dính chấn thương và Son Heung-min đang có mùa giải kém hiệu quả nhất trong nhiều năm, Spurs đang gặp khó khăn. Nếu Liverpool và Klopp vẫn giữ quyết tâm, họ có thể mong đợi vào sự khó đoán và không đáng tin cậy của Spurs.

    Brighton

    Brighton, giống như Newcastle United, được huấn luyện rất tốt dưới thời Roberto De Zerbi. The Seagulls linh hoạt và có đầu óc tấn công, với những cầu thủ như Solly March, Lewis Dunk, Kaoru Mitoma và Alexis Mac Allister đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, đội bóng bờ biển phía nam cũng có ít kinh nghiệm nhất trong cuộc đua này, những năm qua họ thường chỉ kết thúc ở nửa sau BXH.

    Cuối tuần qua, Brighton đã tung ra 33 cú sút trong khi Brentford có 7 cú sút, nhưng trận đấu bằng cách nào đó đã kết thúc với tỷ số 3-3. Nói chung Brighton chỉ được coi như một nhân tố bất ngờ trong cuộc đua top 4.

    Thanh Vũ | 09:38 05/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...