MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • 4 lý do Barcelona không nên vội từ bỏ Raphinha

    11:45 Thứ bảy 24/12/2022

    BongDa.com.vn Mùa hè vừa qua, Barcelona đã đánh một canh bạc khi quyết định chi 58 triệu euro để chiêu mộ Raphinha từ Leeds United.

     

    Barcelona đã trả nhiều hơn 13 triệu euro so với định giá Transfermarkt, họ cần trả nhiều hơn để đánh bại các câu lạc bộ Premier League, cụ thể là Chelsea, để có được cầu thủ chạy cánh phải này. Động thái đó đã bị chỉ trích là không cần thiết do tình hình tài chính bất ổn của Barca và gần đây họ cũng không thể vượt qua vòng bảng Champions League.

    Có thông tin cho rằng câu lạc bộ đang lo lắng về màn trình diễn của Raphinha và thậm chí có thể cân nhắc bán anh. Nhưng dưới đây là lý do tại sao Barcelona không nên từ bỏ Raphinha ở thời điểm hiện tại.

    Raphinha là thiên tài sáng tạo

    Mặc dù Raphinha là một cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái, người có thể đột nhập vào trung lộ từ cánh, nhưng anh thực sự là một người kiến tạo hơn là một cầu thủ ghi bàn trong mùa giải này. Mặc dù hầu hết các cầu thủ chạy cánh ngược không biết tạt bóng, nhưng những quả tạt của Raphinha là một mối đe dọa.

    Barça are unhappy with Memphis Depay and Raphinha - Bóng Đá

     Raphinha chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Barca.

    Theo thống kê, trung bình 6,79 pha kiến tạo tiềm năng mỗi 90 phút của anh là thành tích tốt thứ hai trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ kém người đồng hương Neymar. Raphinha đang thực hiện trung bình nhiều pha kiến tạo tiềm năng mỗi trận hơn cả Kevin De Bruyne và Lionel Messi! Hơn nữa, anh đứng đầu La Liga về số cơ hội lớn được tạo ra mỗi 90 phút và thứ ba về số quả tạt chính xác mỗi 90 phút.

    Barcelona cần những cầu thủ có thể kiến tạo cho Lewandowski ở phía trên. Raphinha có thể đóng một vai trò quan trọng trong đội.

    Khoản đầu tư tồi, không phải cầu thủ tồi

    Chi gần 60 triệu euro cho một cầu thủ chạy cánh chơi hay nhưng không phải người có thể quyết định trận đấu là khoản đầu tư thiếu kỹ lưỡng cho một đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính.

    Barcelona chi tiêu nhiều cho Robert Lewandowski là hợp lý, bởi vì Lewan đã chứng minh khả năng ghi bàn quyết định trận đấu của mình. Mặc dù Raphinha trẻ hơn tiền đạo người Ba Lan, nhưng anh không còn ở độ tuổi phát triển lẫn khả năng mang về chiến thắng cho đội. 

    Nhưng điều đó không có nghĩa là Raphinha là một cầu thủ tồi. Ngay từ đầu, anh đã có giá rất cao vì nhiều câu lạc bộ khác cố gắng ký hợp đồng với anh. Đó không phải là bản hợp đồng tồi tệ nhất trên thế giới, và nếu Barcelona có tình hình tài chính tốt hơn, họ sẽ chẳng bị chỉ trích nhiều như vậy.

    Thêm vào đó, Raphinha đã chơi khá tốt cho đến nay. Không hoàn toàn tuyệt vời, nhưng gọi anh là "thất bại" thì hoàn toàn sai.

    Chấm điểm  - Bóng Đá

     Raphinha rõ ràng vẫn là một cầu thủ chất lượng.

    Nguồn cung khan hiếm

    Những cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái đang bị thiếu hụt. Chỉ  có thể đếm trên đầu ngón tay số lượng cầu thủ chạy cánh thuận chân trái có thể chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu. Raphinha là hàng hiếm. Không có cầu thủ chạy cánh thuận chân trái nào ở La Liga có số bàn thắng kỳ vọng mỗi 90 phút tốt hơn anh, cũng không có cầu thủ thuận chân trái nào có số đường chuyền tạo cơ hội trung bình mỗi trận tốt hơn con số 3,33 của cựu ngôi sao Leeds.

    Chưa phải thời điểm thích hợp để bán

    Màn trình diễn của Raphinha đã bị soi mói và bị đánh giá thấp hơn bản chất. Và ý tưởng bán anh vào lúc này là không nên có. Giá trị của anh đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Trong tương lai, họ có thể bán anh, nhưng Barca nên chờ xem anh có cải thiện hay không và anh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của đội như thế nào.

    Từ bỏ một cầu thủ chất lượng quá sớm hiếm khi là một ý tưởng hay. Bán một cầu thủ khi họ đang bị hạ giá một cách bất công, đó sẽ là sơ suất.

    Thanh Vũ | 11:15 24/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...