MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 4 lý do Arsenal sẽ kết thúc mùa giải trong top 4

    00:04 Thứ ba 07/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal luôn bắt đầu mùa giải với tư thế của một ứng cử viên vô địch. Nhưng cứ tới giai đoạn quyết định người ta lại thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ danh hiệu lớn khó về với thầy trò Arsene Wenger.

    Tuy không thể vô địch Premier League trong nhiều năm qua nhưng Arsenal bằng một cách nào đó vẫn có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 4. Dưới đây là những lý do khiến các chuyên gia Sportskeeda khẳng định Pháo thủ chỉ đủ sức cạnh tranh một chiếc vé dự Champion League mùa sau.

    1. Sự thiếu ổn định ở hàng thủ

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Arsenal thiếu sự chắc chắn cần thiết. Ảnh: Sportskeeda.

    Một số fan Arsenal có phần thiên vị khi khẳng định Laurent Koscielny là một hậu vệ hàng đầu thế giới trong cuộc khảo sát gần đây. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hậu vệ người Pháp là một hòn đá tảng thực sự trước khung thành thủ môn Petr Cech. Thế nhưng tuổi tác và chấn thương không ít lần cản trở khả năng ra sân thường xuyên của ngôi sao sinh năm 1985 này.

    Với lại bóng đá luôn là môn thể thao tập thể. Đặc biệt hàng phòng ngự luôn là một hệ thống cần sự gắn kết, một cái tên xuất sắc không đủ để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà. Người hâm mộ đội chủ sân Emirates có thể kỳ vọng vào những cái tên như Hector Bellerin hay Shkodran Mustafi. Nhưng đến bao giờ họ mới thực sự đủ sức để luôn là chốt chặn đáng tin?

    Nhìn vào con số thống kê mùa này càng cho thấy sự thiếu ổn định của hàng thủ Arsenal. Sau 24 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Arsene Wenger đã để thủng lưới tới 28 bàn. Cao thứ hai trong top 7 đội bóng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu cứ phòng thủ thế này liệu ai sẽ tin Arsenal đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch?

    2. Không có một tiền vệ đẳng cấp thế giới thực thụ

     - Bóng Đá

     Granit Xhaka nếu thi đấu kỷ luật hơn, mọi chuyện đã khác với Arsenal. Ảnh: Sportskeeda.

    Có lẽ nhiều người sẽ không đồng ý với nhận định trên của chúng tôi. Đơn giản là mọi người luôn tin Mesut Oezil là tiền vệ hàng đầu thế giới. Tuy vậy các chuyên gia Sportskeeda lại không nghĩ thế. Oezil rất xuất sắc, nhưng anh không chỉ là một tiền vệ thuần. Bởi vì ngôi sao người Đức chơi khá cao và luôn hướng về phía trước.

    Đối với Granit Xhaka lại là một câu chuyện khác. Khi Pháo thủ chiêu mộ được ngôi sao người Thụy Sĩ, nhiều người trong đó có chúng tôi đã kỳ vọng rằng đây là một mảnh ghép hoàn hảo. Thế nhưng đến nay những gì mà tiền vệ 24 tuổi này làm được tại đội chủ sân Emirates là vô cùng hạn chế. Cộng thêm những chiếc thẻ đỏ không đáng có, rõ ràng HLV Wenger còn rất nhiều việc phải làm.

    Đến bây giờ, rất nhiều fan hâm mộ Arsenal có lẽ rất tiếc nuối khi đội bóng của họ không thể chiêu mộ N’Golo Kante. Cựu cầu thủ Leicester đang có phong độ tuyệt vời ở Chelsea.

    Arsene Wenger đã cố làm điều gì đó với Francis Coquelin, nhưng cầu thủ người Pháp chỉ để lại đa số là sự thất vọng.

    3. Câu hỏi hóc búa về vị trí thủ môn

     - Bóng Đá

     Petr Cech hay nhưng vẫn có những sai lầm ngớ ngẩn. Ảnh: Mirror.

    Trước khi vào vấn đề này chúng tôi xin nhắc lại một câu chuyện vui về lời nguyền Bela Guttman. Guttman HLV huyền thoại giúp Benfica hai năm liền vô địch cúp C1 (1961,1962). Thế nhưng do bất đồng với ban lãnh đạo về một số điều khoản cá nhân, Nhà cầm quân người Hungary nổi giận rời CLB kèm theo lời nguyền: "100 năm nữa Benfica mới có thể nâng cúp ở giải châu Âu!" Không biết có phải do lời nguyền ứng nghiệm hay không mà kể từ đó đến nay, đội bóng Bồ Đào Nha chưa một lần đăng quang tại giải châu Âu dù 5 lần vào chung kết Champions League và 3 lần tại Europa League.

    Có vẻ như Arsenal cũng đang vướng vào một lời nguyền tương tự. Lời nguyền Jens Lehmann: Mặc dù cựu thủ thành người Đức chưa bao giờ đặt một thứ tương tự như thế. Tuy nhiên thực tế kể từ khi Lehmann ra đi, Pháo thủ chưa bao giờ khiến người ta yên tâm ở vị trí trong khung gỗ.

    Manuel Almunia rồi Wojciech Szczesny chẳng thể khiến người hâm mộ an lòng. Và kể cả Petr Cech dù vẫn rất hay nhưng cũng khiến người hâm mộ lo lắng như tình huống mắc lỗi giúp Cesc Fabregas ghi bàn ở vòng đấu vừa qua.

    4. Sự hài lòng với vị trí trong top 4

     - Bóng Đá

     Một vị trí trong top 4 đã khiến thầy trò HLV Arsene Wenger hài lòng. Ảnh: Sportskeeda.

    Đây có lẽ là lý do chính khiến thầy trò HLV Arsene Wenger luôn kết thúc mùa giải với một vị trí trong top bốn.

    Bạn nghĩ các cầu thủ liệu còn nhiều động lực nếu ban lãnh đạo có thể hài lòng với một vị trí trong top 4. Luôn bắt đầu mùa giải với kỳ vọng về những danh hiệu. Nhưng rồi khi các kết quả nghèo nàn ở tháng 1 và hai khiến cho việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn thì sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm. Mọi chuyện sẽ chẳng thể khá hơn nếu bạn biết rằng chúng ta có thể hài lòng với chỉ một vị trí đủ để giành vé dự Champion League.

    Điều này có thể khiến nhiều người hâm mộ tổn thương nhưng thực tế nó đang diễn ra hết mùa này đến mùa khác mà chẳng thấy nhiều dấu hiệu thay đổi.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:05 07/02/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...