MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • 4 lựa chọn trong danh sách rút gọn có thể khiến Gareth Southgate hối hận

    17:30 Thứ tư 02/06/2021

    BongDa.com.vn Danh sách rút gọn 26 cái tên của HLV Southgate gây ra rất nhiều tranh cãi. Thậm chí những có những quyết định có thể sẽ khiến ông hối hận.

    4. Southgate điền tên 4 hậu vệ phải trong danh sách rút gọn

    Gareth Southgate đã đưa ra quyết định gây tò mò khi đưa 4 hậu vệ phải vào danh sách của mình cho EURO 2020. Ông đã chọn Kieran Trippier , Kyle Walker , Reece James và Trent-Alexander Arnold. Cho dù cả 4 cái tên đều đang có phong độ cao, nhưng có nhất thiết phải là 4 sự lựa chọn, khi chỉ có 1 vị trí chính thức trong đội hình?

     - Bóng Đá

     Có đến 4 hậu vệ phải được đăng ký.

    Nhìn vào danh sách rút gọn, người ta có thể đoán ra Southgate sẽ sử dụng hệ thống 3 hậu vệ, với Walker và James có thể đá trong vai trò trung vệ lệch phải. Tuy nhiên ở hàng tiền vệ, chiến lược gia 50 tuổi chỉ điền 5 cái tên. Rõ ràng danh sách mà Southgate đưa ra đang thiếu đi tính cân bằng.

    3. Canh bạc với Harry Maguire và Jordan Henderson

    Không thể phủ nhận kinh nghiệm của Maguire và Henderson là rất cần thiết đối với một đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, tình trạng của cả hai đều đang bị đặt trong diện nghi ngờ. Maguire dính chấn thương từ ngày 09/05 và không thi đấu kể từ đó. Trong khi Henderson chỉ mới bình phục, thể lực và cảm giác bóng của thủ quân Liverpool đang nằm trong dấu hỏi rất lớn.

    Như đã đề cập ở trên, Southgate chỉ đưa 5 tiền vệ đến VCK EURO lần này. Và nếu Henderson gặp rủi ro, Tam Sư chỉ còn lại 4 sự lựa chọn. Trong khi đó ở hàng thủ, 10 cái tên thì có đến 6 là hậu vệ cánh. Nếu Maguire không thể thi đấu, Southgate chỉ còn lại 3 trung vệ đích thực là Tyrone Mings, Conor Coady và John Stones.

    2. Bỏ qua những cái tên có phong độ cao

     - Bóng Đá

    Lingard đang có phong độ cao nhưng vẫn bị loại. 

    Việc Southgate bỏ qua nhưng ngôi sao có phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa qua như Jesse Lingard, Ollie Watkins, Aaron Wan-Bissaka hay Patrick Bamford… khiến ông bị chỉ trích kịch liệt. Chiến lược gia sinh năm 1970 bị cho là “thiên vị” những ngôi sao tên tuổi, thay vì đặt niềm tin vào nỗ lực của các cầu thủ khác.

    1. Hàng tiền vệ thiếu kinh nghiệm

    Trong 5 tiền vệ mà Southgate đăng ký, có đến 4 cái tên là Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount và Kalvin Phillips đều là những cầu thủ mới ra mắt ĐTQG trong thời gian gần đây. Còn lại chỉ có duy nhất Jordan Henderson là có hơn 20 lần ra sân cho Tam Sư. Phải chăng Southgate quá mạo hiểm khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ?

    HLV Southgate từng khen ngợi Lingard

     
    Endo | 17:00 02/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...