MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • 4 HLV ngoại muốn thay thầy Park; Báo Indo nhắc tên Công Phượng, Quang Hải

    17:45 Thứ sáu 21/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Đang có một số HLV nước ngoài muốn ứng cử vào chiếc ghế nóng mà HLV Park Hang-seo sẽ để lại sau AFF Cup 2022.

    Bốn HLV ngoại muốn thay thế thầy Park

    Truyền thông Việt Nam vừa đồng loạt đưa tin về việc HLV Dragan Skocic – cựu thuyền trưởng ĐT Iran đã ứng cử vào vị trí thuyền trưởng thay thế HLV Park Hang-seo trong thời gian tới. Thế nhưng, chiến lược gia người Croatia chưa phải là ứng viên duy nhất khi mà những cái tên tiếp theo đã đồng loạt xuất hiện.

    Theo nhiều nguồn tin, đã có 3 HLV nữa xin ứng cử vào vị trí dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Đó là ông Robert Prosinecki, cựu cầu thủ Barcelona & Real Madrid - từng làm trợ lý tại ĐT Croatia hay Bozidar Bandovic từng dẫn dắt Buriram United với 2 chức vô địch Thai League và chiến lược gia Slaven Skeledzic – người có thời gian nắm ĐT Afghanistan.

    4 HLV ngoại muốn thay thầy Park; Báo Indo nhắc tên Công Phượng, Quang Hải - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ Barcelona & Real Madrid - Robert Prosinecki muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam.

    Báo Indo bất ngờ nhắc tên Công Phượng, Quang Hải

    Tờ Bola Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề: "3 cầu thủ Việt Nam sẽ thăng hoa nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Những chiến binh Sao Vàng". Tác giả nhận định nếu ông Shin đến với dải đất hình chữ S, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng sẽ có cơ hội tỏa sáng rực rỡ.

    4 HLV ngoại muốn thay thầy Park; Báo Indo nhắc tên Công Phượng, Quang Hải - Bóng Đá

    Báo Indo nhắc tên Công Phượng, Quang Hải. 

    Trang Bola nhận định: “Quang Hải là tài năng của bóng đá Việt Nam đang chơi bóng tại Pháp. Còn Nguyễn Công Phượng đang là trụ cột của ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Với Văn Khang, dù còn trẻ nhưng có rất nhiều tiềm năng. Do đó, họ sẽ rất lợi hại nếu được ông Shin Tae-yong dẫn dắt vào thời gian tới”.

    HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ trước lễ bốc thăm VCK World Cup

    HLV Mai Đức Chung cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có mặt tại Australia để chuẩn bị dự lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/10. Trước sự kiện trên, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam đã có những chia sẻ về mục tiêu của Những chiến binh Sao Vàng.

    Ông Mai Đức Chung cho biết: “Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Không dễ để mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu. Lần này, chúng ta có cơ hội thi đấu cùng họ. Đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng ta chưa thể đặt mục tiêu cao ở thời điểm này".

    HLV Park Hang-seo từ chối một loạt đội bóng châu Á

    Theo tờ Chosun - Hàn Quốc, sau khi quyết định chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đang nhận được nhiều lời mời gọi từ nhiều quốc gia trên khắp châu Á. Trang báo này viết: "Có nhiều lời mời từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore tới HLV Park Hang-seo trong thời gian qua. Thế nhưng, ông Park muốn nghỉ ngơi trong thời gian dài, trước khi lên kế hoạch cho cuộc sống bóng đá mới".

    4 HLV ngoại muốn thay thầy Park; Báo Indo nhắc tên Công Phượng, Quang Hải - Bóng Đá

    Nhiều lời mời HLV Park Hang-seo.

    Hiện tại, chiến lược gia sinh năm 1957 vẫn đang tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng, ông muốn mở trung tâm bóng đá tại dải đất hình chữ S để phục vụ công tác đào tạo trẻ trong thời gian tới.

    Trọng tài ngoại sẽ tiếp tục điều hành V-League 2022

    Giải VĐQG đang đi đến giai đoạn quyết định của mùa giải. Nhằm giảm bớt áp lực cho các trọng tài nội đồng thời hạn chế sai sót, Ban Tổ chức V-League đã quyết định mời các ông vua áo đen đến từ nước ngoài điều hành các cuộc đọ sức ở với số lượng là mỗi vòng 1 trận đấu trong giai đoạn còn lại.

    Tổ trọng tài đầu tiên xuất hiện tại V-League năm nay sẽ là những vị vua áo đen đến từ Hàn Quốc mà người bắt chính là ông Kim Dae-yong. Họ sẽ điều hành màn so tài giữa Hải Phòng và Hà Nội vào cuối tuần này. Kinh phí thuê các trọng tài ngoại ước tính là 150 triệu cho mỗi trận đấu.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:15 21/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...